Trung Quốc 'đắp chiếu' toàn bộ máy bay Boeing 737 Max sau thảm kịch ở Ethiopia

Thế giớiThứ Hai, 11/03/2019 11:31:00 +07:00

Giới chức Trung Quốc yêu cầu các hãng hàng không nước này ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 Max không lâu sau vụ rơi máy bay ở Ethiopia.

Theo thông báo từ chính phủ Trung Quốc, các hãng hàng không nước này sẽ buộc phải ngừng vận hành 96 máy bay 737 Max mà họ đang sở hữu. 

Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi chiếc Boeing 737 Max 8 của Ethiopian Airlines rơi làm 157 người thiệt mạng. Việc Trung Quốc, một trong những thị trường du lịch lớn và có ảnh hưởng nhất thế giới đắp chiếu cho dòng máy bay này của Boeing là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới có trụ sở tại Chicago, Mỹ.

Các chuyên gia cũng cảnh báo quyết định này của Bắc Kinh có thể sẽ khơi mào cho làn sóng tẩy chay với mẫu máy bay mà Boeing quảng cáo là đáng tin cậy bậc nhất thế giới. 

bp_boeing_737_max_110319_33

 Một chiếc Boeing 737 Max tại trung tâm tâm vận chuyển tại thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu trên website của Boeing, các hãng hàng không Trung Quốc chiếm khoảng 20% số Boeing 737 Max đã bàn giao trên toàn thế giới tính tới tháng 1/2019. 

Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, mẫu máy bay được nâng cấp này tạo ra khoảng 1/3 lợi nhuận của Boeing và hứa hẹn sẽ mang về cho hãng này 30 tỷ USD doanh thu hàng tháng khi số máy bay của dòng này sẽ được sản xuất với hiệu suất 57 chiếc/tháng. 

Chiếc 737-800 MAX chở theo 149 hành khách và 8 phi hành đoàn của Ethiopian Airlines rơi khi đang trên hành trình từ Addis Ababa của Ethiopia tới Nairobi, Kenya. Tai nạn xảy ra ở thị trấn Bishoftu, cách thủ đô Addis Ababa 62 km về phía Đông nam.

Theo CEO của Ethiopian Airlines, phi công của ET302 đã báo cáo về sự cố không lâu sau khi cất cánh và yêu cầu quay đầu. Tuy nhiên ông này khắng định chiếc 737 Max 8 không gặp bất cứ sự cố nào trong chuyến bay trước đó. 

Một điểm đáng lưu tâm là chiếc 737-800 MAX gặp nạn hôm 10/3 cùng loại với chiếc máy bay của Lion Airs gặp nạn hồi tháng 10/2018 khiến 189 người thiệt mạng. 

Video: Toàn cảnh vụ rơi máy bay làm 157 người thiệt mạng ở Ethiopia

Trong một tuyên bố đưa ra sáng 11/3, Ủy ban an toàn giao thông Indonesia đang cân nhắc loại biên dòng Boeing 737 Max mà các hãng hàng không nước này đang khai thác. 

2 hãng máy bay lớn của Ấn Độ đang vận hành mẫu máu bay này cũng đang yêu cầu Boeing cung cấp thêm thông tin về tai nạn ở Ethiopia. 

Cayman Airways, hãng hàng không của Quần đảo Cayman cho biết sẽ đình chỉ hoạt động của các máy bay Boeing 737 Max 8 bắt đầu từ ngày 11/3 cho tới khi nhận được thêm nhiều thông tin hơn. 

Boeing trước đó cho biết đã gửi đi một đội kỹ thuật để hỗ trợ quá trình điều tra vụ tai nạn với máy bay của Ethiopian Airlines. 

Hãng này cho biết thêm rằng sẽ hoãn buổi ra mắt chính thức của dòng máy bay thân rộng 777X, nhưng khẳng định điều này không làm ảnh hưởng tới kế hoạch đưa vào khai thác dòng máy bay này. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn