Trung Quốc đã nhòm ngó Hoàng Sa của Việt Nam từ đầu thế kỷ 20

VideoChủ Nhật, 15/06/2014 10:28:00 +07:00

(VTC News)-Theo các tài liệu lịch sử, TQ đã nhòm ngó quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào đầu thế kỉ 20, đã tổ chức tấn công xâm lược vào năm 1946, 1956, 1974.

(VTC News) - Theo các tài liệu lịch sử, TQ đã nhòm ngó quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào đầu thế kỉ 20, đã tổ chức tấn công xâm lược vào năm 1946, 1956, 1974.

Điều này hoàn toàn không được công nhận và vi phạm nghiêm trọng Điều 2 Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
VTC1

Kim Nhâm
Bình luận
vtcnews.vn