Trung Quốc có kế hoạch đóng 10 tàu sân bay

Thế giớiThứ Ba, 12/08/2014 11:40:00 +07:00

Tạp chí Kanwa Defense Review đưa tin, Trung Quốc có kế hoạch tự đóng 10 tàu sân bay cho lực lượng Hải quân nước này.

Tạp chí Kanwa Defense Review đưa tin, Trung Quốc có kế hoạch tự đóng 10 tàu sân bay cho lực lượng Hải quân nước này.

Sau khi Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert lên thăm tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh thì truyền thông rộ lên tin rằng, kế hoạch chi tiết về việc chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên của quốc gia này gần như hoàn chỉnh. Đô đốc Greenert cho hay, Bắc Kinh đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng con tàu thứ hai và nó sẽ sớm đi vào hoạt động trong tương lai gần.

Trung Quốc có kế hoạch đóng 10 tàu sân bay 

Ông Richard Fisher, chuyên gia quân sự tới từ Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế tại Mỹ, cho hay Trung Quốc có thể sở hữu từ 4 đến 5 tàu sân bay. Con số này có thể tăng lên tới 10 trong một vài thập kỷ tới. Tuy nhiên, ông Greenert cho biết, Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì khoảng cách khá lớn về lĩnh vực này.

Trước khi Hải quân Trung Quốc có thể đưa những tàu sân bay nội địa của họ vào hoạt động, họ sẽ phải hoàn thành nhiều công việc trong khoảng thời gian khá ngắn. Tap chí Kanwa Defense Review cho hay, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh được xây dựng dựa trên bản thiết kế của một tàu sân bay hạt nhân từ thời Liên Xô mà họ mua về từ Ukraine. Vì vậy, Liêu Ninh cũng có thể được coi là một tàu hạt nhân.

Dẫn nguồn từ tờ Strait Times của Singapore, bài báo này cho biết, tàu sân bay nội địa của Trung Quốc có khả năng mang theo 50 chiến đấu cơ loại J-15B và các loại máy bay khác như K-8 hay Z-8. Trong tương lai, 25 cho tới 27 chiến dấu cơ tàng hình như loại J-20 hay J-31 có thể phục vụ trên những tàu sân bay nội địa Trung Quốc này nhằm thay thế J-15. Bài báo cũng chỉ ra, Trung Quốc có tham vọng rất lớn trong việc xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh hơn so với Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản.

TheoKiến thức
Bình luận
vtcnews.vn