Trung Quốc chuẩn bị tham gia tập trận hải quân lớn nhất thế giới

Thế giớiThứ Tư, 01/06/2016 08:08:00 +07:00

RIMPAC là cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần, do Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ tổ chức ở Hawaii và một số vùng biển xung quanh.

Theo thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ, cuộc tập trận RIMPAC năm nay sẽ có 27 quốc gia tham dự với 45 tàu nổi, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và hơn 2.500 binh sỹ, kéo dài từ 30/6-4/8 tại khu vực xung quanh đảo Hawaii.

rimpac

 Chiến hạm Mỹ tham gia tập trận RIMPAC

RIMPAC 2016 là lần thứ 25 cuộc tập trận này được tổ chức, bắt đầu từ năm 1971, đây là nơi để các nước tham gia có cơ hội bồi dưỡng khả năng duy trì an ninh, an toàn trên các tuyến hàng hải quốc tế.

Năm nay, cuộc tập trận dự kiến sẽ có các nội dung liên quan đến hoạt động đổ bộ, luyện tập pháo binh, chống tàu ngầm, chống cướp biển, rà phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ, lặn cứu hộ và các bài tập phòng không.

Video chiến hạm của Hải quân Mỹ được hạ thủy

Các quốc gia góp mặt trong tập trận RIMPAC năm nay bao gồm Australia, Brazil, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Trung Quốc, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ.

Trong số đó, Brazil, Đan Mạch, Đức và Italia là các quốc gia tham gia tập trận này lần đầu tiên.

Bình luận
vtcnews.vn