Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ ‘vô trách nhiệm và vô đạo đức’

Thời sự quốc tếThứ Năm, 12/03/2020 21:13:18 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ "vô trách nhiệm và vô đạo đức" khi đổ lỗi cho nước này trong việc để cho dịch Covid-19 lây lan nghiêm trọng như hiện nay.

Hôm 11/3, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã cáo buộc Trung Quốc phản ứng chậm trong những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện, cho rằng điều này có thể đã khiến thế giới mất đi hai tháng để chuẩn bị cho việc đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh.

Hôm 12/3, trả lời câu hỏi liên quan đến bình luận của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng chỉ trích, cho rằng những lời lẽ "vô đạo đức và vô trách nhiệm" của một số quan chức sẽ không giúp ích gì cho nỗ lực chống dịch của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định những nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sự lây lan của dịch Covid-19 đã giúp thế giới có thêm thời gian ứng phó với dịch bệnh.

Trung Quốc chỉ trích quan chức Mỹ ‘vô trách nhiệm và vô đạo đức’  - 1

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. (Ảnh: Chinadailyhk)

Tại thời điểm này, chúng tôi hy vọng một số quan chức ở Mỹ sẽ tập trung sức lực của họ để đối phó với dịch bệnh, thúc đẩy hợp tác và không chuyển sang đổ lỗi cho Trung Quốc”, ông Cảnh Sảng lên tiếng.

Virus corona chủng mới xuất hiện vào tháng 12 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc - nơi có khoảng 2/3 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, phần lớn các trường hợp mới chủ yếu xuất hiện ở bên ngoài Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt trong tháng 1 và tháng 2, trong đó có cả việc phong tỏa hoàn toàn tỉnh Hồ Bắc để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát sang các thành phố khác của Trung Quốc cũng như làm chậm sự lây lan ra nước ngoài.

Hôm 12/3, Trung Quốc tuyên bố giai đoạn đỉnh dịch Covid-19 ở nước này đã qua. Chỉ có 15 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trên lục địa Trung Quốc hôm 11/3, với 7 trường hợp bên ngoài tỉnh Hồ Bắc. Bên ngoài Vũ Hán, các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đã báo cáo không có trường hợp mới nào trong 7 ngày liên tiếp.

Video: Cách ly, khử trùng nơi cư trú của bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19 

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hạn chế đi lại bằng hàng không từ Trung Quốc vào cuối tháng 1 để đáp trả những lời chỉ trích về việc chính quyền Trump phản ứng quá chậm với dịch bệnh này.

Hôm 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 là đại dịch và kêu gọi các quốc gia quyết liệt đối phó. Đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 125 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 127.000 người nhiễm, hơn 4.700 người thiệt mạng và hơn 68.000 người hồi phục.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn