Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan 

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/04/2022 20:27:21 +07:00
(VTC News) -

Trước thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể ghé thăm Đài Loan, Trung Quốc chiều 7/4 ngay lập tức phản đối gay gắt và cảnh báo sẽ có biện pháp “đáp trả mạnh mẽ”.

Trong phản ứng mới nhất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với phía Mỹ trước thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan, nhấn mạnh chuyến thăm nếu được thực hiện sẽ “tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị quan hệ Trung - Mỹ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: “Nếu Mỹ vẫn khăng khăng làm theo ý mình, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả".

Trung Quốc cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm Đài Loan  - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Hiện văn phòng của bà Pelosi và chính quyền Đài Loan vẫn chưa xác nhận thông tin này, nhưng một số hãng truyền thông của Nhật Bản và Đài Loan đã đưa tin về chuyến thăm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định việc Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi hình thức qua lại chính thức giữa Mỹ và Đài Loan, đồng thời yêu cầu Washington “lập tức hủy bỏ” chuyến đi. 

Nếu chuyến thăm của bà Pelosi vẫn diễn ra bất chấp phản đối của Bắc Kinh, đây sẽ là lần đầu tiên sau 25 năm, tức từ năm 1997 một Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm của Mỹ đến thăm Đài Loan.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi cũng lên tiếng, “kiên quyết phản đối” việc Mỹ hôm 5/4 thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã phê duyệt hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện và cung cấp trang thiết bị cho hệ thống phòng không Patriot của đảo Đài Loan với tổng trị giá 95 triệu USD. Đây là thương vụ bán vũ khí thứ ba được công bố kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 6/4, ông Triệu Lập Kiên cũng từng phản đối ý định tăng cường vũ khí cho Đài Loan của Lầu Năm Góc, khẳng định Bắc Kinh coi việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Đài Loan là vi phạm các thỏa thuận song phương và xâm phạm lợi ích quốc gia của Trung Quốc.

Bích Thuận(VOV - Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn