Trung Quốc cảnh báo công dân ở Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cấm dùng mạng xã hội

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/01/2021 16:07:31 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt chính phủ các nước, trong đó có Trung Quốc cảnh báo công dân ở Mỹ cẩn thận sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol.

Trong thông báo đưa ra sáng 7/1, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cảnh báo công dân gần khu vực Đồi Capitol thực hiện các biện pháp an toàn. 

"Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Mỹ rất nghiêm trọng. Một cuộc biểu tình quy mô đã diễn ra ở Washington DC vào ngày 6/1, chính quyền địa phương cũng đã thông báo về lệnh giới nghiêm", thông báo nêu rõ. 

Cơ quan ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở công dân chú ý tới tình hình an ninh và dịch bệnh tại địa phương và cân nhắc báo cảnh sát trong trường hợp nguy hiểm hoặc khẩn cấp.

Trung Quốc cảnh báo công dân ở Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo cấm dùng mạng xã hội - 1

Đám đông biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Getty Images)

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo công dân đang ở Mỹ "tránh xa những nơi đông người". 

"Chúng tôi đang theo dõi với mối quan ngại về các diễn biến phát triển sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cho tới nỗ lực tấn công tòa nhà Quốc hội bằng biểu tình ngày hôm nay. Chúng tôi tin Mỹ sẽ vượt khủng hoảng chính trị trong nước này", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Đại sứ quán Ả-rập Xê-út cũng kêu gọi công dân ở Washington tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

"Đại sứ quán muốn nhấn mạnh các công dân có mặt tại Washington cần tuân thủ lệnh giới nghiêm và tuân theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, không đến Washington trong thời gian này và gọi các số điện thoại khẩn cấp được cung cấp trên trang web của đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp", đại sứ quán viết trên Twitter của cơ quan này. 

Thủ đô Washington DC hôm 6/1 chìm trong hỗn loạn sau khi đám đông ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào tòa nhà Quốc hội, làm gián đoạn quá trình kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận chiến thắng của ông Biden.

Một phụ nữ bị bắn chết ngay trong khu phức hợp, hơn 20 người bị bắt. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thu giữ hai thiết bị nghi là chất nổ bên ngoài tòa nhà Quốc hội. 

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây ra lệnh đình chỉ tất cả các hoạt động trên mạng xã hội của các cơ quan đại diện Mỹ ở nước ngoài. 

Theo đó, các cơ quan này sẽ phải xóa các bài viết chuẩn bị đăng lên Facebook, Twitter và chờ cho tới khi có thông báo mới. 

Đây là động thái cực kỳ hiếm và thường chỉ được áp dụng trong trường hợp xảy ra khủng bố hoặc các thảm họa thiên nhiên cực kỳ nghiêm trọng. 

Song Hy(Nguồn: SCMP, CNN)
Bình luận
vtcnews.vn