Trung Quốc - Campuchia ký kết hiệp định thương mại tự do

Thời sự quốc tếThứ Hai, 12/10/2020 18:40:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 12/10, Trung Quốc và Campuchia ký kết hiệp định thương mại tự do, nhằm cắt giảm thuế và tăng cường tiếp cận thị trường giữa hai bên.

Tham gia lễ ký kết có Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. 

Hiệp định này liên quan tới một loạt các lĩnh vực bao gồm thương mại, du lịch và nông nghiệp. Theo đó cả 2 nước sẽ cắt giảm thuế quan cho các sản phẩm của nhau. 

Trung Quốc - Campuchia ký kết hiệp định thương mại tự do - 1

 Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tham dự lễ ký kết. (Ảnh: CGTN)

Hiệp định này được dự định ký vào đầu tháng 8/2020 nhưng đến nay mới chính thức được hai bên ký kết. Đây cũng là Hiệp định Thương mại tự do đầu tiên của Campuchia với một nước đối tác. 

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hun Sen khẳng định hiệp định này có ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế và chính trị. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa thông qua hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. 

Trong khi đó, Ngoại trưởng Vương Nghị tin rằng hiệp định vừa mới ký kết phát đi một tín hiệu mạnh mẽ và sẽ giúp Campuchia vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành. 

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại đất nước chùa tháp và là bạn hàng quốc tế lớn thứ 2 của Campuchia.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn