Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, hoả táng ngay thi thể nạn nhân nhiễm virus corona

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 02/02/2020 18:21:00 +07:00
(VTC News) -

Chính quyền Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, yêu cầu đưa thi thể của các bệnh nhân bị nhiễm virus corona đi hỏa táng ngay tại cơ sở gần nhất.

Thi thể của bệnh nhân bị nhiễm virus corona sẽ phải được đưa đi hoả tang ngay ở cơ sở gần nhất. Các hình thức tổ chức tang lễ cho nạn nhân thiệt mạng vì virus corona bị cấm hoàn toàn. Người thân cũng chỉ được nhận lại tro cốt sau khi quá trình hoả táng kết thúc.

Đây là nội dung chính nằm trong hướng dẫn từ văn phòng Ủy ban Y tế quốc gia, Bộ Nội vụ và Bộ Công an Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc cấm tổ chức tang lễ, hoả táng ngay thi thể nạn nhân nhiễm virus corona  - 1

Thi thể của bệnh nhân virus corona được hỏa táng tại địa điểm chỉ định tại Trung Quosc (Ảnh: Reuters)

Theo đó, thi thể bệnh nhân sẽ được khử trùng và đặt trong một túi kín, không được phép mở sau khi niêm phong.

Nhà tang lễ sẽ gửi nhân viên và phương tiện đặc biệt để đưa thi thể theo tuyến đường định sẵn tới nơi hỏa táng được chỉ định. Bác sỹ sẽ cấp giấy chứng tử, đơn vị hoả táng cấp giấy chứng nhận hoả táng cùng tro cốt cho người nhà nạn nhân sau.

Cho tới nay, dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra đã khiến hơn 14.000 người mắc bệnh và 305 người thiệt mạng (304 trường hợp ở Trung Quốc).

Kông Anh(Nguồn: Straitstimes)
Bình luận
vtcnews.vn