Trung Quốc bổ nhiệm nữ hạm trưởng tàu khu trục tên lửa đầu tiên

Quân sựChủ Nhật, 24/04/2022 17:05:00 +07:00
(VTC News) -

Bà Vy Tuệ Hiểu vừa được bổ nhiệm làm hạm trưởng tàu khu trục Thiệu Hưng, đây cũng là nữ thuyền trưởng đầu tiên của hải quân Trung Quốc

Theo SCMP, Bà Vy Tuệ Hiểu – tân hạm trưởng của tàu khu trục Thiệu Hưng thuộc lớp Type 052D, gia nhập hải quân Trung Quốc vào năm 2011 và từng có thời gian làm việc cho tập đoàn công nghệ Huawei.

Bà Vy Tuệ Hiểu được truyền thông Trung Quốc mô tả là một trong những sĩ quan ưu tú của hải quân nước này trong một chương trình kỷ niệm 73 năm thành lập Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN)

Trung Quốc bổ nhiệm nữ hạm trưởng tàu khu trục tên lửa đầu tiên - 1

Bà Vy Tuệ Hiểu – tân hạm trưởng của tàu khu trục Thiệu Hưng.

Hạm trưởng Vy sinh năm 1977 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học Nam Kinh, bà Vy làm thư ký cho phó chủ tịch rồi trở thành trợ lý điều hành tại tập đoàn Huawei.

Đến năm 2011, bà Vy nộp đơn xin gia nhập hải quân Trung Quốc khi đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Tôn Trung Sơn. Năm 2018, bà Vy Tuệ Hiểu được chọn làm hạm trưởng tương lai.

Được biết, khi nộp đơn xin gia nhập hải quân Trung Quốc, bà Vy đã xin được phục vụ trên tàu sân bay Liêu Ninh với mong muốn "trở thành một thủy thủ bình thường" trên hàng không mẫu hạm này.

Bà Vy từng đảm nhận vị trí phó hạm trưởng khu trục hạm Trường Xuân, thuộc lớp Type 052C, trước khi trở thành chỉ huy tạm thời của khu trục hạm Trịnh Châu cùng lớp. Tờ PLA Daily sau đó dự đoán bà Vy có thể trở thành hạm trưởng của chiến hạm Trịnh Châu.

Kênh CCTV của Trung Quốc tuần trước đưa tin khu trục hạm Thiệu Hưng do bà Vy chỉ huy tham gia một số cuộc diễn tập tại biển Hoa Đông và Biển Đông, song không công bố vị trí và thời gian cụ thể.

Trung Quốc bổ nhiệm nữ hạm trưởng tàu khu trục tên lửa đầu tiên - 2

Khu trục hạm Côn Minh - một trong những tàu đầu tiên thuộc lớp Type 052D.

Trung Quốc bắt đầu chế tạo các tàu thuộc lớp Type 052D từ tháng 3/2012. Khu trục hạm Thiệu Hưng là chiếc thứ 11 trong biến thể 3 của lớp Type 052D, được biên chế hồi tháng 2/2022 và thuộc Hạm đội Đông Hải.

Cũng phải nói thêm rằng Type 052D được hải quân Trung Quốc phát triển như một đối trọng với các tàu khu trục lớp Arleigh-Burke của hải quân Mỹ.

Khu trục hạm Type 052D có lượng giãn nước 7.500 tấn, chiều dài 161 m, tốc độ tối đa gần 60 km/h và có thủy thủ đoàn 280 người. Tàu chiến này được trang bị 64 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS) GJB 5860-2006 chứa tên lửa phòng không HHQ-9, tên lửa hành trình diệt hạm YJ-18 và tên lửa chống ngầm CY-5.

Các biến thể đầu thuộc lớp Type 052D được trang bị tổ hợp phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Type 730 với pháo 7 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 1.200-2.400 phát/phút, biến thể mới lắp Type 1130 với pháo 11 nòng xoay 30 mm có tốc độ bắn 11.000 phát/phút.

Trà Khánh(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn