Trung Quốc bất ngờ công bố số lính thiệt mạng khi giao tranh với Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 19/02/2021 10:57:58 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc xác nhận 4 binh sỹ của nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ đẫm máu với lính Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp hồi tháng 6/2020.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, 4 binh sỹ Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran đã hy sinh trong một "cuộc chiến khốc liệt" chống lại "quân đội nước ngoài" vi phạm thỏa thuận và xâm nhập vào phía Trung Quốc.

Chen được truy tặng danh hiệu "Người hùng bảo vệ biên cương" trong khi 3 người còn lại được tặng bằng khen hạng nhất.

Trung Quốc bất ngờ công bố số lính thiệt mạng khi giao tranh với Ấn Độ - 1

Trung Quốc xác nhận 4 binh sỹ nước này thiệt mạng trong cuộc giao tranh với Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc và Ấn Độ đổ lỗi cho nhau về cuộc giao tranh ở thung lũng Galwan, vùng Ladakh ở Kashmir hồi tháng 6/2020.

Vài ngày sau vụ đụng độ, Ấn Độ cho biết 20 binh lính nước này thiệt mạng trong vụ giao tranh thảm khốc nhất giữa binh sĩ hai nước kể từ năm 1967. 

Bắc Kinh không hề đề cập tới thương vong phía mình. Nhưng truyền thông Ấn Độ khi đó dẫn thông tin tình báo Mỹ nói phía Trung Quốc có 35 quân nhân thương vong, bao gồm cả người chết và bị thương.

Kể từ sau vụ giao tranh, hai nước trải qua nhiều vòng đàm phán để làm giảm leo thang căng thẳng ở biên giới.

Mới đây nhất, cả hai bên đạt được thỏa thuận rút bớt binh lính và vũ khí tại biên giới. Dự kiến quan chức quốc phòng hai nước sẽ nhóm họp lại ở biên giới trong vòng 48 giờ sau khi hoàn thành quá trình rút quân này.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn