Trung Quốc bắt giữ tàu cùng 6 ngư dân: Bộ Ngoại giao lên tiếng

Thời sựThứ Sáu, 04/07/2014 03:40:00 +07:00

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí bắt giữ.

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí bắt giữ.

Sau khi xác minh tính xác thực, Việt Nam mới đưa ra phản ứng cũng như những phản đối phù hợp với tình hình thực tế.


 Một tàu cá của ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc đâm va trên vùng biển Hoàng Sa ngày 15.5.2014 (ảnh to). Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình (ảnh nhỏ).
Một tàu cá của ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc đâm va trên vùng biển Hoàng Sa ngày 15.5.2014 (ảnh to). Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình (ảnh nhỏ). 

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ việc ngư dân Quảng Ngãi cho biết tàu Trung Quốc ngày 3/7 đã bắt giữ một tàu cá cùng 6 ngư dân trên vùng biển của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 4/7 cho hay, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin, vị trí bắt giữ. Sau khi xác minh tính xác thực, Việt Nam mới đưa ra phản ứng cũng như những phản đối phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó nhiều lần, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn nhấn mạnh rằng, mọi hoạt động, động thái trên Biển Đông cần phải tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia liên quan. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo điều kiện cho các ngư dân hoạt động trên các ngư trường truyền thống của mình trên Biển Đông.

» Nóng chiều 3/7: Việt Nam sắp có giàn khoan cỡ Hải Dương 981
» Căm phẫn TQ, đại gia Sài Gòn sắm trực thăng, tàu triệu đô ra Hoàng Sa
» Chủ tịch nước: 'Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam là hành động tàn bạo'


Theo Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn