Trung Quốc bắt cầu thủ đội tuyển quốc gia xóa hình xăm

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 30/12/2021 16:33:09 +07:00
(VTC News) -

Bóng đá Trung Quốc vừa ra lệnh cấm cầu thủ xăm mình, bắt các tuyển thủ quốc gia phải đi xóa hình xăm sẵn có.

Quy định cấm xăm mình không phải do Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) đưa ra mà là quyết định của Tổng cục thể thao Trung Quốc (GAS). Cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc muốn cầu thủ bóng đá làm gương cho công chúng và hình xăm trên cơ thể bị coi là đi ngược lại quan điểm này. Quy định cấm xăm mình từng được bóng đá Trung Quốc đưa ra bàn bạc và gây tranh cãi từ lâu nhưng đến bây giờ mới chính thức được áp dụng.

Theo điều luật mới này, những cầu thủ có hình xăm sẽ bị cấm lên đội tuyển quốc gia Trung Quốc, kể cả đội trẻ. Thành viên đội tuyển quốc gia hiện tại không được phép xăm hình mới lên cơ thể. Những người đã có hình xăm buộc phải đi xóa, hoặc che kín để đảm bảo không được lộ ra trong khi tập luyện và thi đấu.

Trung Quốc bắt cầu thủ đội tuyển quốc gia xóa hình xăm - 1

Cầu thủ Trung Quốc Zhang Linpeng xăm kín cánh tay và chân.

"Các đội tuyển quốc gia ở mọi cấp độ sẽ áp dụng triệt để yêu cầu quản lý này để thể hiện đầy đủ tinh thần tích cực của bóng đá Trung Quốc và tạo ra hình mẫu tốt đẹp cho cộng đồng", Hiệp hội bóng đá Trung Quốc thông báo.

Khi quy định này có hiệu lực, hàng loạt thành viên của đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đi xóa hình xăm. Cầu thủ có nhiều hoa văn trên cơ thể nhất trong đội hình đội bóng này là hậu vệ Zhang Linpeng, với những hình xăm kín 2 cánh tay và cả 2 chân.

Với số lượng hình xăm nhiều như vậy, có thể Zhang Linpeng sẽ không kịp xóa hết trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 1/2 tới. Anh phải quấn băng kín tay chân hoặc chấp nhận không được triệu tập trong lần tập trung tới.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp