Trung Quốc: Bắt 355 kẻ buôn người, giải cứu 89 em nhỏ

Thế giớiThứ Ba, 25/12/2012 08:28:00 +07:00

(VTC News)- Cảnh sát Trung Quốc hôm 24/12 đã đột nhập và bắt giữ 355 kẻ buôn trẻ em và giải cứu 89 em nhỏ.

(VTC News)- Cảnh sát Trung Quốc hôm 24/12 đã đột nhập 9 hang ổ buôn người, bắt giữ 355 kẻ buôn trẻ em và giải cứu 89 em nhỏ.

Chỉ trong 5 ngày điều tra, cảnh sát ở 9 tỉnh của Trung Quốc gồm tỉnh Phúc Kiến, Vân Nam, Tứ Xuyên, An Huy, Quảng Đông,.v.v. đã triệt phá ổ buôn trẻ em lớn nhất nước này kể từ năm 2009.

Một trong những kẻ buôn người bị cánh sát bắt giữ hôm 18/12 

Bắt đầu điều tra từ hôm 18/12-24/12, cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 9 nhóm buôn trẻ em và bắt giữ 355 kẻ buôn người, đồng thời giải cứu 89 em nhỏ.

Những em nhỏ này hầu hết là bé trai và là trẻ sơ sinh. Sau khi giải cứu, cảnh sát đã đưa các em tới bệnh viện khám sức khỏe và kiểm tra DNA nhằm xác định thân phận.

Phía cảnh sát cũng đang tìm cách liên hệ với người nhà các em nhỏ này.

Trong số 89 em nhỏ được tìm thấy, có một em mới tròn 1 tháng tuổi đã bị bọn buôn người
bán đi bán lại 7 lần, rất may là em không sao.

Một kẻ buôn người họ Trương khai rằng bà đã bán một trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi với giá 62.800 nhân dân tệ và em bé này đã được bán đi bán lại tới 7 lần.

Tháng 4/2009, cảnh sát Trung Quốc cũng đã đột nhập và triệt phá 11.000 nhóm buôn người và giải cứu 54.000 trẻ sơ sinh, nhưng do nạn buôn người ở nước này còn rải rác ở nhiều khu vực trên cả nước Trung Quốc nên vẫn còn nhiều nhóm buôn người chưa được phát hiện, một cảnh sát cho hay.

Theo lời cảnh sát, thông thường những trẻ sơ sinh được bán với giá 30.000 nhân dân tệ trong lần đầu tiên, và tăng dần trong các lần bán tiếp theo với giá khoảng 40.000-60.000 nhân dân tệ hay 70.000 - 90.000 nhân dân tệ.

Nhân Mã

Bình luận