Trung Quốc báo cáo hơn 5.000 ca COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 15/03/2022 10:23:33 +07:00
(VTC News) -

Lần đầu tiên Trung Quốc chứng kiến ​​hơn 5.000 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày kể từ sau khi đại dịch đợt đầu xảy ra đến nay.

Sự bùng phát của biến thể Omicron dễ lây lan tại quốc gia tỷ dân đang khiến các quan chức phải đóng cửa nhiều thành phố và áp dụng các biện pháp hạn chế. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 14/3, nước này có tổng 5.154 ca COVID-19 mới, trong đó 1.647 ca không có triệu chứng.

Trung Quốc báo cáo hơn 5.000 ca COVID-19 - 1

Một nhóm thực hiện công tác khử trùng phòng và kiểm soát dịch bệnh ở Thanh Đảo, Trung Quốc. (Ảnh: Getty)

Theo Bloomberg, mặc dù đây không phải là con số lớn nếu so sánh với các nước trên toàn cầu, nhưng tại Trung Quốc, đây được xem là con số đáng kể khi nước này đã nỗ lực giữ cho số ca ở mức thấp trong gần hai năm qua với chiến lược “không COVID” nghiêm ngặt.

Hơn 4.000 trong số những ca nhiễm mới nằm ở tỉnh Cát Lâm, phía Đông Bắc Trung Quốc giáp Nga. Hôm 14/3, khu vực khoảng 24 triệu cư dân này đã bị phong tỏa để ngăn cản dịch bệnh lây lan thêm. Trong khi đó, Lang Phường, một thành phố gần Bắc Kinh, bị phong tỏa vào đầu ngày 15/3, còn trung tâm công nghệ Thâm Quyến đã đóng cửa vào 13/3.

Thượng Hải báo cáo 139 ca mắc mới, đã tạm dừng các lớp học trực tiếp và đóng cửa dịch vụ xe buýt liên tỉnh cũng như tháp Thượng Hải - tòa nhà cao nhất Trung Quốc.  

Đông Hoản, thành phố sản xuất trọng điểm ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cũng đã đình chỉ hoạt động các nhà máy ở những khu vực có virus lưu hành. Trước hôm 15/3, Trung Quốc mới chỉ có hai ngày báo cáo hơn 5.000 ca mắc mới từ đầu đại dịch, đều trong đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán. Trong khi đó, số ca tại nước này tăng hơn 15.000 một lần duy nhất vào 12/2/2020, sau khi các cơ quan y tế thống kê các trường hợp từng không thể chẩn đoán trong bối cảnh thiếu bộ xét nghiệm.

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn