Trứng nhiễm độc gây ảnh hưởng cho 40 quốc gia ở Châu Âu

Sức khỏeThứ Tư, 06/09/2017 07:27:00 +07:00

Hàng triệu quả trứng trên khắp châu Âu đã bị tiêu hủy sau khi phát hiện thấy có chứa các chất diệt côn trùng Fipronil.

Tờ New York Time đưa tin, một quan chức của Liên minh Châu Âu cho biết 40 quốc gia hiện nay đã bị ảnh hưởng bởi vụ trứng bị nhiễm Fipronil trên toàn châu Âu, bao gồm 24 thành viên EU và 16 nước không phải là thành viên.

production-process-General-Brown-Eggs

Hàng triệu quả trứng bị nhiễm độc fipronil tại châu Âu 

Vytenis Andriukaitis, cơ quan phụ trách về sức khoẻ và an toàn thực phẩm cho Ủy ban châu Âu, cho hay ngày 5/9, tại Estonia chỉ có bốn quốc gia trong 28 quốc gia EU không có trứng bị ô nhiễm bởi Fipronil thuốc trừ sâu, được xem là một nguy cơ sức khỏe nếu được tiêu thụ trong số lượng.

Các quốc gia EU không bị ảnh hưởng là Lithuania, Bồ Đào Nha, Síp và Croatia.

Video: Bí ẩn nguồn gốc trứng gà ta giá rẻ bán đầy ngoài chợ

Fipronil là một thành phần thông thường trong các sản phẩm thú y để loại bỏ bọ chét, rận và ve. 

Chất này không được sử dụng để điều trị động vật để làm thức ăn cho con người.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, loại chất độc hại này có thể gây tổn thương gan, tuyến giáp và thận nếu thâm nhập vào cơ thể nhiều lần theo thời gian.

Hàng triệu quả trứng trên khắp châu Âu đã bị phá hủy sau khi chúng được tìm thấy có chứa dấu vết của Fipronil.

Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh hay tử vong trong vụ trứng nhiễm độc này. Ít nhất hai người ở Hà Lan đã bị giam giữ.

Lê Thạch
Bình luận
vtcnews.vn