Trùng hợp thú vị: Nguyên và tân Chủ tịch Hà Tĩnh đều sinh 1976

Thời sựThứ Hai, 15/07/2019 15:50:00 +07:00

Một điều trùng hợp rất thú vị là Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đều sinh năm 1976.

Sáng 15/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, đã khai mạc kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, biểu quyết quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Đặng Quốc Khánh. Trước đó, ông Đặng Quốc Khánh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang từ ngày 6/7/2019.

Sau đó, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Trần Tiến Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 100% phiếu bầu.

chu tich ha tinh 2 7

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh (bên trái) và tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng (bên phải).

Một điều trùng hợp thú vị là tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng và ông Đặng Quốc Khánh, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đều có điểm chung là sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. 

Ông Trần Tiến Hưng là Tiến sỹ Kinh tế, còn ông Đặng Quốc Khánh là Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình. Trong quá trình công tác, cả 2 ông Hưng và ông Khánh đều được đánh giá là những người lãnh đạo quyết đoán, tận tâm vì công việc. 

Chu-tich-ubnd-ha-tinh 5

 Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng

Ông Trần Tiến Hưng sinh ngày 8/3/1976 tại thị trấn Phúc Yên, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc); nguyên quán ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Hưng tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Có học vị Tiến sỹ Kinh tế; lý luận chính trị Cao cấp.

Từ tháng 10/1998 đến tháng 4/2002, ông công tác tại Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 5/2002 đến tháng 12/2009, ông Hưng là kiểm tra viên Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2013, ông làm Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 5/2013 đến tháng 2/2014, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

 Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2016, ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ tháng 3/2014 đến tháng 2/2016, ông Trần Tiến Hưng được bầu làm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Từ tháng 2/2016 đến tháng 6/2019, ông là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 2/7/2019, Ban Bí thư có Quyết định số 1352-QĐNS/TW về việc luân chuyển, chỉ định ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

dang-quoc-khanh-3-7-1032121 3

 Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh.

Ông Đặng Quốc Khánh, sinh ngày 2/9/1976, là một trong những Chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước. Tại thời điểm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (4/2016), ông Khánh tròn 40 tuổi.

Ông Đặng Quốc Khánh có học hàm tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1/2016, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016- 2021).

Ngày 9/4/2016, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 21/4/2016, Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ngày 27/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung Ương và điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, thay thế ông Triệu Tài Vinh.

TRẦN LỘC - PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn