Trùng hợp bất ngờ: Thầy mới của lứa Công Phượng tại HAGL là bạn thân HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Năm, 12/10/2017 14:32:00 +07:00

HAGL đã đạt được thỏa thuận đưa ông Chung Hae Seong, cựu trợ lý của Guus Hiddink và là bạn thân của HLV Park Hang Seo về làm Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) câu lạc bộ.

1 ngày sau khi ông Park Hang Seo trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam thì người bạn thân Chung Hae Seong từng có những năm tháng sát cánh cùng ở đội tuyển Hàn Quốc trong vài trò trợ lý cho HLV Guus Hiddink (giai đoạn 2000-2002) cũng đạt được thỏa thuận tới làm GĐKT của đội bóng nhà bầu Đức.

Chung Hae Seong 1

Chung Hae Seong và Park Hang Seo sát cánh bên Guus Hiddink ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2002.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà việc bộ đôi trợ lý một thời của huyền thoại người Hà Lan đến Việt Nam chắc chắn có mối liên hệ nhất định với ông bầu phố Núi – chủ tịch CLB HAGL kiêm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Đoàn Nguyên Đức.

Dưới thời Guus Hiddink, vai trò của ông Chung Hae Seong có thể không nổi bật bằng ông Park Hang Seo bởi theo chia sẻ mới đây trong lễ ra mắt HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Park kể rằng: “Ở thời điểm năm 2002, mối quan hệ giữa tôi và Hiddink là trợ lý và HLV trưởng. Rất khó để phân cấp 1, 2, 3 về các trợ lý HLV như nào, nhưng tôi muốn kể lại câu chuyện vui này. Khi HLV Hiddink rủ đội đi chơi golf, ông có nói với tôi: “Cánh tay phải của tôi đây rồi, tại sao cậu lại không đi?”. Tôi tự tin vào vị trí của mình. Khi Hiddink sang Việt Nam, bạn đặt câu hỏi này và bạn sẽ có câu trả lời chính xác".

Tuy nhiên, ở những giai đoạn tiếp theo, vai trò của ông Chung Hae Seong ngày càng được khẳng định.

Ông Chung Hae Seong chính là trợ lý số 1 của HLV Huh Jung-Moo ở đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2010 và lọt vào vòng 1/16.

Chung Hae Seong

HLV Chung Hae Seong tham gia HLV ở đội tuyển Hàn Quốc năm 2017.

Trong năm 2017, ông Chung tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc bổ nhiệm là trợ lý số 1 cho HLV trưởng người Đức Ulrich Stielike ở đội tuyển Hàn Quốc. Tiếng rằng, khi ông Stielike từ chức, ông Chung quyết định rút lui khỏi đội tuyển Hàn Quốc tháng 7/2017.

Cũng giống như ông Park Hang Seo, ở cấp độ CLB, thành tích của ông Chung Hae Seong không thực sự ấn tượng. Trong 4 năm dẫn dắt Jeju United ở K-League Classic, thành tích tốt nhất mà đội bóng này giành được là hạng 5 mùa giải 2005. Ngoài ra, Jeje có 2 lần giành hạng nhì Cup Quốc gia Hàn Quốc năm 2004 và 2007.

Từ 2010 đến 2012, ông Chung Hae Seong là HLV trưởng Jeonnam Dragons FC nhưng cũng không để lại nhiều dấu ấn khi chỉ có được hạng 9 mùa 2010, hạng 7 mùa 2011 và hạng 11 mùa 2012.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn