Trung Bộ và Nam Bộ mưa to, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thêm

Tin nóngChủ Nhật, 20/11/2022 06:54:08 +07:00
(VTC News) -

Dự báo thời tiết ngày 20/11, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thêm.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 7h ngày 20/11 đến 7h ngày 22/11, Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 3 ngày trên, tổng lượng mưa từ Quảng Trị đến Khánh Hòa phổ biến 100-180 mm, nơi trên 250 mm; Tây Nguyên và Ninh Thuận 170-140 mm, nơi trên 170 mm; Nam Bộ và Bình Thuận 150-100 mm, có nơi trên 120 mm; Hà Tĩnh, Quảng Bình 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Trung Bộ và Nam Bộ mưa to, vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh thêm - 1

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to. (Ảnh minh hoạ)

Từ 7h ngày 22/11 đến 7h ngày 23/11, mưa lớn ở các khu vực nêu trên xu hướng giảm, tập trung ở Bắc và Trung Trung Bộ với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 80 mm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 24h tới, vùng áp thấp trên Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Tây và có thể mạnh thêm.

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao nên trong ngày và đêm 20/11, Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Điểm tin thời tiết chi tiết từng vùng, khu vực trong ngày hôm nay

Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, khu Tây Bắc 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn