Trump từ chối nhượng bộ gây bối rối cho nhân viên Nhà Trắng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/12/2020 09:11:32 +07:00
(VTC News) -

Việc từ chối thừa nhận thua của Tổng thống Trump trước Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc bầu cử vừa qua đang gây hoang mang cho các nhân viên Nhà Trắng.

Hôm 23/12, nhân viên Nhà Trắng nhận được thông báo về việc cung cấp danh sách những việc họ sẽ cần làm trước khi rời văn phòng vào tháng tới. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, một thông báo khác được phát đi, yêu cầu nhân viên bỏ qua những hướng dẫn đó và thông tin chi tiết sẽ được gửi trong những ngày tới.

Việc Tổng thống Trump từ chối nhượng bộ khiến nhân viên Nhà Trắng cảm thấy bị xáo trộn và không biết liệu có nên chuyển ra khỏi tòa nhà và bắt đầu công việc tiếp theo của họ hay không. Nhiều phụ tá của ông Trump không muốn bị mang tiếng là không trung thành.

Trump từ chối nhượng bộ gây bối rối cho nhân viên Nhà Trắng - 1

Việc ông Trump từ chối nhượng bộ đang gây bối rối cho nhân viên Nhà Trắng. (Ảnh: The Hill)

Theo The Hill, một số nhân viên cấp cao đã thực sự rời bỏ vị trí của họ và nhiều người khác đã bắt đầu tìm kiếm công việc mới và nói về cuộc sống sau Nhà Trắng.

Thế nhưng, các trợ lý hàng đầu công khai ca ngợi Trump vì đã nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ngay cả khi tổng thống không đưa ra được bằng chứng gian lận trên diện rộng có thể thay đổi kết quả.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các trợ lý hàng đầu của Trump đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng. Một cựu quan chức chính quyền Trump cho biết: “Mọi người đang tích cực tìm kiếm việc làm trong nhiều tuần”.

Cố vấn Nhà Trắng Derek Lyons dự định rời đi trong tháng này, đánh dấu sự ra đi của một trong những phụ tá thân cận nhất của Tổng thống Trump. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Alyssa Farah đã rời bỏ vai trò của mình vào đầu tháng này.

Hôm 18/12, Larry Kudlow, một trong những trợ lý kinh tế hàng đầu của Trump, cho biết ông đã đánh giá cao "các cuộc thảo luận và mối quan hệ với ông Trump trong 3 năm qua".

Hôm 21/12, Politico đưa tin, Larry Kudlow và Cố vấn chính sách trong nước Brooke Rollins đang thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy các chính sách của Trump. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, một quan chức hàng đầu khác của Nhà Trắng, cũng được cho là sẽ tham gia.

Trong khi đó, người quản lý chiến dịch tranh cử của Trump, Bill Stepien thông báo sẽ khởi động lại một công ty về các vấn đề công cộng cùng với các trợ lý chiến dịch đồng nghiệp Justin Clark và Nick Trainer.

Cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một cố vấn không chính thức của Trump trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, đã ấp ủ ý tưởng tự mình ứng cử vào danh sách đề cử của đảng Cộng hòa năm 2024.

Hôm 22/12, ông Trump công bố đợt ân xá, khoan hồng cho 3 nghị sĩ đảng Cộng hòa đã nhận tội hoặc bị kết án về nhiều hình thức tham nhũng, cũng như 2 cá nhân bị bắt trong cuộc điều tra liên quan đến Nga.

Kông Anh(Nguồn: The Hill)
Bình luận
vtcnews.vn