"Trùm" Wikileaks thất bại việc chống án dẫn độ

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 02/11/2011 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Tòa án Anh bác đơn kháng án dẫn độ về Thụy Điển của Nhà sáng lập Wikileaks – người đang phải đối mặt với tội danh cưỡng bức và hành hung tình dục.

(VTC News) - Tòa án Anh đã bác đơn kháng án dẫn độ về Thụy Điển của nhà sáng lập Wikileaks – người đang phải đối mặt với tội danh cưỡng bức và lạm dụng tình dục.

Sáng nay, có rất nhiều người ủng hộ nhà sáng lập Wikileaks tập trung trước cửa tòa án. Đám đông reo hò, vỗ tay và hô to “thả tự do cho Julian Assange – hãy chấm dứt cuộc chiến này” khi ông bước vào tòa án.

Tuy nhiên, nhà làm phim Ken Loach, nhà hoạt động xã hội Jemima Khan – những người đã từng ủng hộ và đề nghị được bảo lãnh cho Julian Assange trước đây – lại không xuất hiện tại phiên tòa.


Một phụ nữ cầm trên tay khẩu hiệu ủng hộ Julian Assange tại trước cửa tòa án

Hai thành viên của bồi thẩm đoàn của Toàn án cấp cao tại Luân Đôn đã đưa ra quyết định rằng những phán quyết trước đó của tòa sơ thẩm tại Belmarsh, phía nam Luân Đôn là hợp lý và cần được thực thi.

Vào tháng Hai vừa rồi, ông Howard Riddle - thẩm phán của phiên tòa sơ thẩm, đã tuyên bố cáo buộc của phía Thụy Điển
với Julian Assange về tội lạm dụng tình dục, cưỡng bức là "vô cùng nghiêm trọng" và việc dẫn độ ông trùm Wikileaks sang quốc gia này không hề vi phạm những quy định về nhân quyền quốc tế.

Julian Assange tuyên bố sẽ tiếp tục kháng án

Các luật sư của Assange tuyên bố họ sẽ tiếp tục kháng án lên Tòa án tối cao. Họ sẽ có 14 ngày để chuẩn bị các thủ tục pháp lý cần thiết đồng thời thu hút sự đồng tình của dư luận.

Tháng 8 năm ngoái, nhà hoạt động Internet người Australia đã bị cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ và hiếp dâm một phụ nữ khác trong thời gian ông ở Stockholm. Vì thế, Thụy Điển đã yêu cầu Anh dẫn độ Julian Assange sang nước này để xét xử với tội danh trên.

Trong khi đó, Julian Assange một mực khẳng định những cáo buộc đối này mang động cơ chính trị và liên tục kháng án. Nếu bị dẫn độ về nước này và bị kết tội hiếp dâm, ông chủ Wikileaks sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 6 năm.

Dung Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn