Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị đóng băng tài sản

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 14/05/2021 20:48:21 +07:00

Cảnh sát an ninh quốc gia của Hong Kong đã phong tỏa gần 500 triệu HKD (64,3 triệu USD) tài sản thuộc về ông trùm truyền thông Lê Trí Anh (Jimmy Lai).

Cơ quan này hôm 14/5 thông báo xác nhận việc thu giữ khối tài sản trên nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.

Theo South China Morning Post, tài sản bị thu giữ bao gồm tất cả 70% cổ phần của ông Lê Trí Anh trong công ty truyền thông Next Digital, và cổ phần của ông ở ba công ty khác.

Trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị đóng băng tài sản - 1

Ông Lê Trí Anh đến phiên điều trần tại tòa phúc thẩm cuối cùng vào tháng 2/2021. Ảnh: South China Morning Post.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát thực hiện quyền thu giữ theo luật mới của nước này.

Cảnh sát đã gửi thông báo cho Next Digital, công ty chủ quản của báo Apple Daily, cũng như bộ phận kiểm toán của công ty này. Động thái của cảnh sát được đưa ra sau khi Next Digital bị đóng cửa trên thị trường chứng khoán.

Ông Lê Trí Anh là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Hong Kong, bị cáo buộc tội danh tụ tập trái phép và hăm dọa người khác. Jimmy Lai bị tuyên 12 tháng tù giam hồi tháng 4.

Hôm 31/8/2020, ông tham gia một cuộc tuần hành chống chính quyền và đã bị bắt sau đó.

Trước đó, vào năm 2017, ông đã bị cáo buộc hăm dọa và xô xát với một phóng viên.

Tờ báo do ông Lê lập ra, Apple Daily, thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo Hong Kong và Trung Quốc.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp