'Trùm' buôn bán vũ khí là nữ chủ quán nước chè

Pháp luậtThứ Năm, 12/05/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã bị xử phạt vì hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, nhưng do hám lợi Thơ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp gây nguy hiểm cho XH.

(VTC News) - Mặc dù đã bị xử phạt vì hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, nhưng do hám lợi Thơ vẫn tiếp tục thực hiện hành vi phạm pháp gây nguy hiểm cho xã hội.

Ngày 11/5, Công an huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Thơ (SN 1974) trú tại ngõ 2, khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
             
Theo cơ quan Công an, vào khoảng 14h ngày 21/4 tại nơi ở cũng là quán bán hàng nước của Nguyễn Thị Thơ, tổ công tác Công an huyện đã phát hiện Thơ đang kiểm đếm một lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm: 38 bình xịt hơi cay, 45 dùi cui điện, 15 chiếc gậy bằng kim loại rút 4 khúc dài 64cm và 15 chiếc kiếm ống dài 85 cm. Số hàng này Thơ đặt mua với chủ hàng bên Trung Quốc để bán lại cho khách du lịch.

Nguyễn Thị Thơ nghe lệnh bắt

Được biết, trước đó vào ngày 18/4, Công an huyện Cao Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với Nguyễn Thị Thơ về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Nhưng dù đã bị xử phạt, Nguyễn Thị Thơ vẫn cố ý thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Công an huyện đã quyết định thực hiện lệnh bắt giam để xử lý hình sự đối với Nguyễn Thị Thơ theo điều 233 - Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Quang Tùng


Bình luận
vtcnews.vn