Trùm bất động sản Trung Quốc cùng FIFA tổ chức Giải China Cup

Thể thaoThứ Sáu, 15/07/2016 12:03:00 +07:00

Trùm bất động sản Wang Jianlin (Trung Quốc), một cổ đông của Atletico Madrid, đã được FIFA đồng ý tổ chức giải China Cup thường niên tại Trung Quốc.

Wang Jianlin được mệnh danh là người giàu nhất Trung Quốc và ông cũng là người đặc biệt đam mê bóng đá. Không chỉ sở hữu 20% cổ phần CLB Atletico Madrid (Tây Ban Nha), vị tỷ phú này còn hậu thuẫn mạnh mẽ cho LĐBĐ Trung Quốc về mặt tài chính để giúp cho bóng đá nước nhà phát triển.

2D700EB900000578-0-image-a-1_1468398937720

Wang Jianlin  đang sở hữu 20% cổ phần CLB Atletico Madrid

Nhằm tạo cơ hội cho ĐT Trung Quốc được thi đấu cọ xát với các đội bóng mạnh trên thế giới, ông chủ của Tập đoàn đa quốc gia Dalian Wanda này đã bàn với FIFA để tổ chức giải đấu thường niên mang tên China Cup với sự tham dự của 4 đội tuyển mạnh và diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1 hằng năm.

Hôm 13/7, chính Wang cho biết Tập đoàn của ông và LĐBĐ Trung Quốc (CFA) sẽ phối hợp tổ chức giải đấu tại Nam Ninh. Đây là thành phố ở miền nam Trung Quốc, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam khoảng 180 km.

0051FEC800000258-0-image-a-2_1468398973730

 Wang Jianlin muốn nâng tầm bóng đá Trung Quốc với thế giới

Các CLB châu Âu thường có một kỳ nghỉ đông vào khoảng thời gian đó, cho phép một số đội tuyển quốc gia có thể tập trung với lực lượng mạnh để tham dự giải đấu theo hy vọng của các nhà tổ chức Trung Quốc. Ban tổ chức muốn giải đấu sẽ có tất cả tám đội tham dự.

"Chúng tôi muốn trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong châu lục và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ đều có được điều này", Wang trả lời phỏng vấn các phóng viên tại Bắc Kinh về việc thành lập giải đấu China Cup.

Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc có thể cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng FIFA khi đội tuyển của họ mãi dậm chân ở vị trí thứ 81, xếp dưới cả những quốc giả nhỏ như Equatorial Guinea và Haiti.

0051BD2500000258-0-image-

ĐT Trung Quốc tham dự World Cup 2002

Hiện tại, Trung Quốc đang chuẩn bị để cạnh tranh tấm vé dự World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Bóng đá Trung Quốc không những không phát triển mà họ còn bị thụt lùi trong thời gian vừa qua khi liên tiếp dính đến các vụ bê bối dàn xếp tỷ số. Đất nước đông dân nhất thể giới này mới chỉ một lần duy nhất nhìn thấy đội tuyển của họ tham dự World Cup đó là vào năm 2002, giải đấu được tổ chức tại 2 quốc gia châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản.

0051D6D500000258-0-image-

Họ thua Brazil 0-4 tại vòng bảng

248E759800000578-0-image-

Trung Quốc đặt mục tiêu vô địch World Cup vào năm 2050

Chủ tịch Tập Cận Bình từng có “ba điều ước cho bóng đá Trung Quốc”: giành quyền dự World Cup một lần nữa (chỉ tham dự một lần duy nhất vào năm 2002), đăng cai một kỳ World Cup, và cuối cùng là một lần vô địch World Cup. Tuy vậy, những nhà làm bóng đá Trung Quốc không vội vàng mà họ đặt mục tiêu thực hiện mục tiêu trên vào khoảng năm 2050.

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn