Trục vớt xe ben chở đá quá tải gấp 5 lần gây sập cầu Long Kiển

Thời sựThứ Hai, 22/01/2018 15:24:00 +07:00

Cơ quan chức năng huyện Nhà Bè (TP.HCM) trục vớt thành công xe ben chở đá quá tải gây sập cầu Long Kiển trong đêm 19/1.

Ngày 22/1, đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết vừa trục vớt thành công chiếc xe ben mang BKS 60C – 289.99, do tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai) cầm lái, chở 15 tấn vật liệu xây dựng gây sập cầu Long Kiển.

Chiếc xe được các đơn vị trục vớt thành công vào đêm 21/1, trong tình trạng bị hư hỏng nặng phần đầu.

Hiện tại, các cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cùng các đơn vị thuộc Sở GTVT TP.HCM đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục sự cố sập cầu, xây dựng cầu tạm Long Kiển để đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán.

27066939_2303058953045623_5222452245345863274_n

 Nhịp cầu Long Kiển bị sập do xe ben chở đá quá tải gây ra.

Tài xế Lâm cũng đang bị tạm giữ để xem xét trách nhiệm về hành vi cố ý điều khiển xe quá tải gấp 5 lần qua cầu trọng tải 3,5 tấn. Nếu đủ các điều kiện, yếu tố, tài xế này có thể bị khởi tố.

Được biết, Sở GTVT TP.HCM đang yêu cầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 rà soát toàn bộ các cầu trên địa bàn để đánh giá lại và tăng cường duy tu, sửa chữa.

Trước đó, như VTC News đưa tin, vào khoảng 21h40 ngày 19/1, tài xế Lâm lái xe ben chở đá trọng tải 15 tấn, chạy trên đường Lê Văn Lương hướng từ TP.HCM đi Long An. Khi đến cầu Long Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) có tải trọng tối đa 3,5 tấn, dù được nhiều người cảnh báo nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe chạy qua khiến cầu bị sập.

Sự cố khiến xe ben cùng 1 xe máy chạy phía sau rơi xuống sông. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm sập một nhịp khoang thông thuyền và ảnh hưởng đến toàn bộ cầu.

Video: Nguyên nhân gây sập cầu sắt hơn 40 năm tuổi ở TP.HCM

Nhật Linh
Bình luận