Trục vớt bom dưới chân cầu Long Biên: Thông tin người dân cần biết

Thời sựThứ Ba, 28/11/2017 12:04:00 +07:00

Chiều nay (28/11), lực lượng chức năng sẽ cấm tất cả các tàu bè qua lại sông Hồng đoạn gần cầu Long Biên để phục vụ việc tháo gỡ và trục vớt bom.

Liên quan đến việc tháo gỡ quả bom dưới chân cầu Long Biên, sáng 28/11, ông Trần Văn Khiết, Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 2 (chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho biết: "Tối qua, đơn vị nhận được thông tin đầu giờ chiều nay (28/11), lực lượng chức năng sẽ vớt quả bom gần trụ cầu Long Biên để mang đi xử lý".

Theo ông Khiết, từ 12h30 hôm nay, đơn vị sẽ cấm luồng, cấm tất cả các tàu bè qua lại sông Hồng đoạn gần cầu Long Biên để phục vụ việc tháo gỡ và trục vớt bom.

Cụ thể, thời gian cấm luồng từ 12h30 đến 16h30 ngày 28/11. Tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và các báo hiệu chỉ dẫn.

24167287_2063767203638423_360698081_o

Bản đồ chốt chặn các phương tiện qua lại trước khi trục vớt bom dưới chân cầu Long Biên.

2 chốt chặn bao gồm trạm Hạ lưu (phường Ngọc Thụy), trạm Hạ lưu (phường Bồ Đề) và trạm Thượng lưu nằm tại phía bờ trái phường Ngọc Thụy, trạm Hạ lưu (phường Long Biên).

Trước đó, ngày 24/11, Cục đường thủy nội địa Việt Nam ra thông báo về việc người dân phát hiện một chướng ngại vật nghi là bom tại khu vực thuộc địa phận phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo đó, vật thể lạ nghi là bom có đường kính khoảng 55 - 60cm, dài 2m, nằm tại Km 183 sông Hồng, cách trụ P13 cầu Long Biên khoảng 5m.

Được biết, ngay sau khi phát hiện vật thể lạ dưới đáy sông Hồng, người dân đã thả một chiếc can ở vị trí Km 183 để đánh dấu.

bom bom bom

 Ngay sau khi phát hiện vật thể lạ dưới đáy sông Hồng, người dân đã thả một chiếc can ở vị trí Km 183 để đánh dấu.

Đến sáng 26/11, Bộ tư lệnh Công binh đã cử lực lượng người nhái lặn xuống sông Hồng ở khu vực trên để xác định vật thể lạ.

Qua kiểm tra, đơn vị này xác định đó là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ với chiều dài từ 2-2,25m, đường kính khoảng 55-60cm. Quả bom này nằm sâu khoảng 6m tính từ mặt nước xuống.

Sau đó, các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương và xin ý kiến của Bộ Quốc phòng để xử lý quả bom này.

Video: Hà Nội sẽ xử lý quả bom dài 2,5m ở chân cầu Long Biên thế nào?

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn