Trực tiếp World Cup 2014 bảng E: Pháp - Ecuador

Thể thaoThứ Năm, 26/06/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Pháp rất quyết tâm có được chiến thắng thứ 3 tại vòng bảng World Cup 2014 nhưng trước một Ecuador quyết tâm chẳng kém, họ đã không thành công

(VTC News) - Pháp rất quyết tâm có được chiến thắng thứ 3 tại vòng bảng World Cup 2014 nhưng trước một Ecuador quyết tâm chẳng kém, họ đã không thành công.

Pháp có lợi thế hơn người trong khoảng 30 phút hiệp 2 sau khi Valencia bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên Gà trống Gaulois không tận dụng được cơ hội này để giành chiến thắng, dù Didier Deschamps đã tung cả 3 tiền đạo là Benzema, Giroud và Remy vào sân.
Benzema không thể ghi bàn trước Ecuador 

Clip: Pháp 0-0 Ecuador
-------------------------------
Hết giờ tỷ số chung cuộc là 0-0
89' Một loạt những pha xử lý tinh tế của Pogba được kết thúc bằng cú ra chân nhanh. Bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
87' Cầu thủ vào thay người Remy một lần nữa bắt Dominguez phải trổ tài. Thủ thành Ecuador là một trong những người chơi hay nhất trận này
82' Lloris một lần nữa lại xuất sắc cứu thua cho ĐT Pháp. Nếu không có tài năng của người gác đền Tottenham, rất có thể Ibarra đã có bàn thắng
Pháp tung cả 3 tiền đạo vào sân trận này 

81' Ecuador cũng có những cơ hội cho riêng mình khi phản công. Đáng tiếc là Arroyo lại hơi chậm trong tình huống dứt điểm và đưa bóng đi thiếu chĩnh xác.
79' Pháp thay người cuối. Tiền đạo Remy vào thay Griezmann
78' Benzema thử vận may bằng cú sút xa ở cự ly 25m nhưng bóng đi không hiểm
73' Tiếp tục là pha lật bóng bổng của Sissoko để Pogba bật cao đánh đầu, nhưng bóng vẫn chưa đi vào lưới.
72' Một pha xử lý kỹ thuật của Schneiderlin trước vòng 16m50 của Ecuador. Tiền vệ này quyết định vuốt bóng từ ngoài vòng cấm. Bóng đi hơi cao
67' Pháp thay người thứ 2. Giroud vào sân thay Matuidi. Có vẻ như Les Blues rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 trận thắng vòng bảng.
61' Pháp thay người. Varane vào thay Sakho bị chấn thương
Pha bóng dẫn đến thẻ đỏ của Valencia 

58' Pogba có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số sau khi nhận được trả lại của Benzema trong tư thế rất trống trải. Tuy nhiên cú đệm lòng của tiền vệ Juventus vẫn bị hậu vệ Ecuador cản lại.
54' Thiếu chút nữa Ecuador đã có bàn thắng. Một pha phản công nhanh đã đặt cơ hội lên chân của Noboa bên góc phải. Tuy nhiên trong thế đối mặt với Lloris, cầu thủ này lại sút ra ngoài
50' Thẻ đỏ! Trọng tài đã quyết định đuổi Valenica vì lỗi cố tình đạp gầm giày vào chân Digne. Một tổn thất rất lớn cho Ecuador
48' Cầu thủ Lucas Digne của Pháp đã bất tỉnh sau pha va chạm với Antonio Valencia. Một pha va chạm rất mạnh.
47' Bóng trúng xà ngang! Sau đường tạt bóng của Sagna, Griezmann băng vào đệm bóng cận thành. Thủ môn Dominguez kịp thời chạm tay vào bóng, khiến bóng bật xà ngang.
46' Hiệp 2 bắt đầu. Hai đội không có sự thay đổi người nào.
Pháp là đội chủ động hơn trong 45 phút đầu tiên 

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 0-0
43' Thêm một cú sút nữa từ phía ĐT Pháp. Lần này là Benzema, với một pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên thủ thành Dominguez vẫn làm chủ tình hình.
41' Câu trả lời của Ecuador. Vẫn là Enner Valencia bật cao đánh đầu, buộc thủ thành Hugo Lloris phải dùng chân cản phá.
38' Suýt chút nữa Pháp có bàn thắng. Đường tạt bóng chính xác của Griezmann bên cánh trái đã giúp Pogba có cơ hội bật cao đánh đầu. Bóng đi căng nhưng thủ thành Dominguez vẫn bảo toàn được mành lưới.
31' MỘT TIN RẤT KHÔNG VUI CHO ECUADOR LÀ THỤY SỸ VỪA CÓ BÀN THẮNG THỨ 2. TÁC GIẢ TIẾP TỤC LÀ SHAQIRI.
27' Đường tạt bóng khá thuận lợi của Sagna từ bên cánh phải cho Benzema, nhưng tiền đạo của Real Madrid đã không thể dứt điểm vì bị thủ môn Ecuador đẩy bóng ra.
Pha cứu thua của Lloris trong hiệp 1 

22' Enner Valencia suýt nữa làm nên chuyện. Sau khi cướp được bóng từ Sissoko, anh dẫn bóng tiến sát vòng cấm địa Pháp. Tuy nhiên trước sự tranh chấp mạnh mẽ của các hậu vệ áo trắng, tiền đạo của Ecuador lại dứt điểm thiếu lực.
17' Phản xạ tuyệt vời của Alexander Dominguez đã cứu Ecuador khỏi bàn thua sau cú sút xa rất căng của Moussa Sissoko.
11' Cú sút đầu tiên của ĐT Pháp trong trận đấu. Bóng được nhả ra khá thuận lợi để Griezmann vô lê. Tiếc là không chính xác.
6' LÚC NÀY THỤY SỸ ĐÃ MỞ TỶ SỐ TRONG TRẬN GẶP HONDURAS BẰNG CÚ SÚT XA ĐẸP MẮT CỦA SHAQIRI
5' Dù cất tới 6 trụ cột trên băng ghế dự bị nhưng ĐT Pháp vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trước ĐT Ecuador. Lối chơi áp sát của thầy trò Didier Deschamps khiến đội bóng Nam Mỹ gần như không thể lên bóng.
3h: Trận đấu bắt đầu
Đội hình thi đấu
Pháp: Lloris, Sagna, Koscielny, Sakho, Digne, Griezmann, Pogba, Schneiderlin, Matuidi, Sissoko, Benzema.

Ecuador: Dominguez, Paredes, Guagua, Erazo, Walter Ayovi, Antonio Valencia, Minda, Noboa, Montero, Arroyo, Enner Valencia.

2h56: Vợ và bạn gái các cầu thủ ĐT Pháp


2h34: Các cầu thủ đang khởi động và Benzema là người được chú ý nhất


2h21: Một vị khách rất đặc biệt tại sân Maracana, HLV trưởng Arsenal - ông Arsene Wenger

2h14: CĐV Pháp rất lạc quan trước trận đấu. Bằng chứng là những biểu ngữ rất ngộ nghĩnh như thế này

2h02: Ecuador rất muốn lọt vào vòng 1/8 để hoàn tất sự thành công của Nam Mỹ tại vòng bảng. Tính đến thời điểm này đã có 5/6 đội bóng Nam Mỹ đi tiếp là Brazil (bảng A), Chile (bảng B), Colombia (bảng C), Uruguay (bảng D), Argentina (bảng F)

Với 8 bàn thắng và 6 điểm có được sau 2 trận đấu đầu tiên, tuyển Pháp thật sự gây ấn tượng mạnh, buộc các đối thủ ở vòng sau sẽ phải dè chừng trước họ. Song, ấn tượng của tuyển Pháp gần như chưa đủ để họ tạo dựng được vị thế khi xưa, vị thế vốn đã mất từ sau năm 2002 và cũng chẳng được đánh giá cao tại World Cup 2006, dù năm ấy họ đã lọt vào chung kết. 
Thực tế, trong 2 trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Didier Deschamps chỉ phải gặp một Honduras yếu hơn hẳn, trong khi đối thủ dầy duyên nợ - Thụy Sỹ lại tự thua vì áp dụng lối đá mới mẻ, “được ăn cả ngã về không”. Chưa kể là hàng phòng ngự của “Gà trống” đã để lộ ra điểm yếu chống hỗ trợ lẫn nhau trong những tình huống chống các pha tấn công nhanh. 
Chính vì vậy, sức mạnh thật sự của tuyển Pháp, một tập thể đã chứng minh khả năng tấn công chớp nhoáng, đầy sức mạnh, cần phải khẳng định được một lần nữa, cụ thể là trận đấu cuối với Ecuador - trận đấu mà đội bóng Nam Mỹ buộc phải thắng, thậm chí cách biệt mới chắc chắn có vé vào vòng sau. 

Nói về Ecuador, đoàn quân của HLV Reinaldo Ruedo đang thực sự có vấn đề trong việc giữ kỉ luật ở khâu phòng ngự, cùng với đó khả năng áp chế các đợt tấn công của đối thủ.
Theo thống kê, Ecuador chỉ giành chiến thắng với tỉ lệ 49% trong những tranh chấp tay đôi với đối thủ, ít hơn nhiều so với 71% của tuyển Pháp. Đội bóng Nam Mỹ dù vượt trồi vệ trung bình số lần rê bóng, đột phá tạo tình huống nguy hiểm với 1,3 lần/45 phút, nhưng khâu dứt điểm cuối cùng lại quá kém và trong 3 bàn thắng mà Ecuador có được, thì 2 trong đó đến từ tình huống cố định. 
Cục diện bảng E đang khá căng thẳng khi Pháp vẫn có nguy cơ bị loại nếu Ecuador giành chiến thắng trước họ và Thuy Sĩ dội cả tá bàn thắng vào lưới Honduras. Trong khi đó, nếu Ecuador hòa sẽ bị loại nếu Thụy Sĩ thắng Honduras cách trên 2 bàn. Vì vậy, trận đấu giữa Ecuador và Pháp, mang tính chất quyết định được hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính và hấp dẫn.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn