Trực tiếp vòng 4 V-League: Hải Phòng vs HAGL

Thể thaoThứ Tư, 21/01/2015 06:00:00 +07:00

Báo Điện tử VTC News tiếp sóng trực tiếp trận đấu Hải Phòng vs HAGL ở vòng 4 V-League 2015 ngày 21/1 trên sân Lạch Tray.

(VTC News) – Báo Điện tử VTC News tiếp sóng trực tiếp trận đấu Hải Phòng vs HAGL ở vòng 4 V-League 2015 từ 17h ngày 21/1 trên sân Lạch Tray.

Clip trực tiếp trận đấu

Hải Phòng sau 3 vòng đấu đang xếp thứ 2 trên BXH, đặc biệt, họ là đội duy nhất chưa thủng lưới ở V-League 2015 đến lúc này. Nghĩa là hàng thủ của Hải Phòng còn đáng nể hơn hàng thủ của Thanh Hóa, ĐTLA - hai đội bóng đã khiến HAGL khóc hận.

Ngoài ra, sức mạnh của đội bóng đất Cảng đang được duy trì nhờ phong độ xuất sắc của bộ đôi ngoại binh người Jamaica là Fagan và Stevens. Điều này trái ngược hoàn toàn với HAGL khi ở những vòng vừa qua, họ gần như phải đá “chấp” Tây.
HAGL luôn đá tốt ở Lạch Tray những mùa gần đây (Ảnh: VSI) 
Bóng đá không nói trước điều gì, và tính chất bắc cầu đôi khi vô nghĩa. Nhưng trước giờ bóng lăn, Hải Phòng có cái vỗ ngực của riêng họ để dàn cầu thủ trẻ nhà bầu Đức biết mình phải đấu với một đội bóng sừng sỏ thế nào, trên một sân đấu có tiếng là “ngợp” như Lạch Tray.
Clip Hải Phòng hạ Thanh Hóa 2-0 trên sân Lạch Tray
HLV Trương Việt Hoàng khẳng định, ông muốn làm nóng lại bầu không khí cuồng nhiệt vì bóng đá ở đất Cảng và trận đấu với HAGL là một cơ hội không thể tốt hơn. Để làm được điều ấy, đoàn quân của ông chỉ có con đường đánh bại “Gỗ”.

Cựu tiền vệ tài hoa của Thể Công đã “hạ chỉ” các học trò không được nhẹ chân với dàn sao mai HAGL, cũng như bất cứ đối thủ nào ở V-League. Ông nói: “Bóng đá là môn thể thao thi đấu đối kháng hướng đến chiến thắng. Đối với chúng tôi thì HAGL hay đối thủ nào cũng vậy, đã vào trận là Hải Phòng sẽ thi đấu hết mình. Cuộc chơi có luật, có trọng tài điều khiển trận đấu. Chúng tôi không đá láo, không phạm luật là được. Còn vi phạm luật thì đã có trọng tài. Chẳng nhẽ cứ gặp HAGL thì chúng tôi phải nhẹ chân hay sao?”

Với khẳng định trên cộng việc đá trên mặt sân như “mặt ruộng” của Lạch Tray, đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật và đang bị bắt bài như HAGL sẽ khó chồng thêm khó.

HAGL sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Xuân Trường ở trận đấu này vì không kịp bình phục chấn thương, trong khi bộ đôi trung vệ Đông Triều, Hữu Long chưa hẹn ngày ra sân.

Hoàn cảnh hiện tại không cho thầy Giôm nhiều lựa chọn. Ngay cả hai ngoại bình được xem là “hàng thải” của V-League vừa chân ướt chân ráo đến phố Núi, chưa đảm bao thể lực khả năng chiều nay cũng phải dùng tới.

Clip HAGL thất thủ 1-2 trước Thanh Hóa trên sân nhà

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn