Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc VCK Asian Cup nữ 2018

Thể thaoThứ Sáu, 13/04/2018 20:39:00 +07:00

Trực tiếp Việt Nam vs Hàn Quốc VCK Asian Cup nữ 2018 từ 20h45 hôm nay 13/4.

Video: Việt Nam 0-4 Hàn Quốc

 

90+6'

HẾT GIỜ! Chung cuộc Việt Nam thua Hàn Quốc 0-4 và chính thức rời Asian Cup 2018 sau 3 trận thua mà không ghi được 1 bàn thắng nào, để thủng lưới 16 bàn.

90+4'

Trận đấu vẫn chưa kết thúc, có vẻ trọng tài tiếp tục bù thêm giờ.

90'

Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

85'

Hàn Quốc đang cố gắng ghi thêm bàn thắng để cạnh tranh với Nhật Bản và Australia.

75'

KHÔNG ĐƯỢC! Tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Huỳnh Như. Bóng đi thiếu lực và thủ thành Hàn Quốc đổ người bắt gọn.

73'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 4-0 cho Hàn Quốc. Người ghi bàn vẫn là Lee Mi-na với một pha đệm bóng dễ dàng sau khi thủ thành Kiều Trinh không thể bắt gọn bóng trước sự tranh chấp của tiền đạo đối phương.

68'

KHÔNG ĐƯỢC! Việt Nam được hưởng 1 quả đá phạt bên cánh trái. Bóng được treo vào cho Hải Yến đánh đầu nhưng bóng đi quá nhẹ và không đủ độ khó để đánh bại thủ thành Hàn Quốc.

63'

KHÔNG VÀO! Cầu thủ Việt Nam để mất bóng trước vòng cấm và Lee Mi-na rất nhanh băng xuống dứt điểm nhưng thủ thành Kiều Trinh một lần nữa phản xạ tuyệt vời cứu thua.

60'

Hàn Quốc được hưởng một quả đá phạt ngay trước vạch 16m50 nhưng Cho So-Hyun dứt điểm vào đúng vị trí Kiều Trinh đã chọn.

52'

KHÔNG VÀO! Kiều Trinh vừa có hai pha cứu thua xuất sắc cho tuyển Việt Nam sau những pha dứt điểm ở cự ly gần của Ji So-Yun.

49'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 3-0 cho Hàn Quốc. Người ghi bàn là Lee Mi-na với một siêu phẩm sút xa sau khi Kiều Trinh băng lên phá bóng chưa kịp trở về khung thành.

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Hàn Quốc giao bóng.

45+2'

HẾT HIỆP 1. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 đang nghiêng về Hàn Quốc.

45+1'

KHÔNG ĐƯỢC! Huỳnh Như chuyền bóng sửa lưng đồng đội ngay trong vòng cấm, bỏ lỡ một cơ hội có thể ghi bàn cho tuyển Việt Nam.

45'

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

37'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Hàn Quốc. Hậu vệ Việt Nam phá bóng không dứt khoát, tạo cơ hội cho cầu thủ Hàn Quốc chọc khe để Lee Geum-Min băng vào vòng cấm hạ gục Kiều Trinh.

34'

NGUY HIỂM! Jeon Ga-Eul đá phạt, treo bóng từ cánh trái rất khó chịu. Kiều Trinh băng ra nhưng không đấm trúng bóng. Rất may bóng không chạm đầu cầu thủ Hàn Quốc mà đi hết biên ngang.

33'

Hàng thủ Việt Nam đang thi đấu rất tập trung và lăn xả khiến Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn.

30'

Thúy Hằng bị đau rời sân nhưỡng chỗ cho Hải Yến.

23'

Hàn Quốc đang hoàn toàn làm chủ thế trận và gây sức ép lớn lên phần sân tuyển Việt Nam.

14'

VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho Hàn Quốc.  Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Cho So-Hyun đánh đầu tung lưới Kiều Trinh.

12'

KHÔNG ĐƯỢC! Huỳnh Như đi bóng đầy nỗ lực xuống sát biên ngang rồi căng bóng ra cho Nguyễn Thị Thúy Hằng băng vào dứt điểm nhưng hậu vệ Hàn Quốc đã nhanh chân áp sát truy cản.

10'

Hàn Quốc chưa thể tạo ra tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành Kiều Trinh.

5'

Việt Nam nhập cuộc khá tự tin sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò HLV Mai Đức Chung không co cụm phòng ngự mà sẵn sàng tấn công khi có bóng.

20h50'

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Việt Nam giao bóng trước.

20h20'

ĐỘI HÌNH RA SÂN

30706115_10155515144532333_6744145613127942144_n 3

 

Về lý thuyết, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba tại bảng B, giành suất tham dự trận tranh vé vớt đến World Cup nữ 2019. Để có được cơ hội như giải đấu 4 năm trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đánh bại Hàn Quốc và đây là nhiệm vụ rất khó khăn trên thực tế do sự chênh lệch trình độ giữa 2 đội.

thai lan world cup

 ĐT nữ Việt Nam đang đứng cuối bảng B sau 2 trận thua.

Ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam có lẽ không đặt kỳ vọng về thành tích cho các nữ tuyển thủ. HLV Mai Đức Chung cũng chỉ đặt ra yêu cầu về tinh thần với các học trò, nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam không được thua về tinh thần và không được buông xuôi trước đối thủ hơn hẳn về đằng cấp.

Trong khi đó, tuyển nữ Hàn Quốc đang đứng hạng 3 tại bảng B sau 2 trận hòa với Australia và Nhật Bản. Trong cuộc đua giành quyền vào bán kết, đội tuyển xứ kim chi cần 1 chiến thắng với tỉ số rất đậm trước Việt Nam để tạo lợi thế về chỉ số phụ so với 2 đối thủ cạnh tranh còn lại.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn