Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam: Công Phượng vẫn mờ nhạt

Thể thaoChủ Nhật, 22/03/2015 05:13:00 +07:00

U23 Việt Nam đã biết đến mùi thất bại trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á khi thất thủ 1-3 trước U23 Thái Lan.

(VTC News) – U23 Việt Nam đã biết đến mùi thất bại trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á khi thất thủ 1-3 trước U23 Thái Lan.

90+3': HẾT GIỜ! Chung cuộc U23 Việt Nam thua 1-3 U23 Thái Lan

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

84': VÀO... VÀO... VÀO... Hữu Dũng bắt vô lê từ ngoài vòng cấm, làm tung lưới U23 Thái Lan, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam.


80': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 3-0 cho U23 Thái Lan. Từ đường chọc khe của đồng đội, Pinyo băng xuống dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

77': THÊM MỘT CƠ HỘI NỮA! Đức Huy thoát xuống bên cánh trái, dứt điểm chéo góc. Bóng trôi từ từ qua khung thành U23 Thái Lan ra ngoài.

75': VẪN KHÔNG VÀO!!! Quế Ngọc Hải chuyền bóng cho Văn Toàn thoát xuống, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Thái Lan, đối mặt với khung thành nhưng ở góc hẹp, Văn Toàn chuyền bóng ngược ra cho Công Phượng băng lên dứt điểm. Tiếc là hậu vệ đối phương đã truy cản quyết liệt khiến Công Phượng dứt điểm đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc.


68': KHÔNG VÀO!!!! Hồ Ngọc Thắng đỡ bóng bằng ngực sau đường chuyền của đồng đội rồi ngả người móc bóng rất nhanh. Bóng đi chệch cột dọc khung thành U23 Thái Lan trong gang tấc.

66': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U23 Thái Lan. Người vừa thực hiện thành công quả sút 11m cho U23 Thái Lan là Thossawat.

66': PENALTY! Hoài An phạm lỗi với cầu thủ U23 Thái Lan trong vòng cấm và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền 11m.

58': U23 Thái Lan có 2 sự thay đổi người. Cầu thủ mở tỷ số Jutarong Pimkon rời sân nhường chỗ cho Samphaodi. Còn Patipan vào thay cho Kasidech.
52': RẤT NGUY HIỂM! Cặp trung vệ của U23 Việt Nam lóng ngóng để bóng trôi tới chân cầu thủ U23 Thái Lan. Rất may là ở tình huống đối mặt với Phí Minh Long, tiền đạo của Thái Lan không đánh bại được thủ thành U23 Việt Nam.

48': KHÔNG ĐƯỢC! Thêm một tình huống phối hợp giữa Công Phượng và Văn Toàn trong vòng cấm U23 Thái Lan nhưng ở tình huống cuối cùng, Văn Toàn đưa bóng ra hơi non khiến đồng đội không thể kết thúc.
47': RẤT NGUY HIỂM! Minh Long bắt bóng không dính, để bóng đi tuột khỏi tay ra đằng sau. Rất may, bóng không đi vào trong lưới.

46': KHÔNG VÀO!!!! Công Phượng vừa có đường chọc khe thông minh cho Văn Toàn thoát xuống dứt điểm chéo góc. Tiếc là pha kết thúc của cầu thủ vừa vào sân lại hơi nhẹ.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Trong hiệp đấu này Văn Toàn vào sân thay cho Thanh Bình. Còn Minh Long thay cho Hoài Anh ở vị trí thủ môn.

45+1': HẾT HIỆP 1
45': KHÔNG VÀO!!!! Vũ Văn Thanh vừa có pha đánh đầu ngược đưa bóng đi chệch cột dọc U23 Thái Lan trong gang tấc.
43': VÀO... VÀO... VÀO... Sau hàng loạt tình huống bóng bổng, U23 Thái Lan đã mở tỷ số. Bóng được treo từ cánh phải vào cho Tanakon đánh đầu chuyền bóng để Jutarong Pimkon đệm bóng cận thành, tung lưới U23 Việt Nam.

33': Công Phượng vừa có đường chuyền thông minh, xuyên thủng hàng thủ U23 Thái Lan để cho Huy Toàn và Ngọc Thắng cùng băng xuống đối mặt thủ thành Thái Lan nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Tuy nhiên, ở tình huống quay chậm lại sau đó, hai cầu thủ của Việt Nam chưa hề việt vị.

25': Thế trận trên sân tương đối cân bằng và hai đội đang thi đấu khá quyết liệt. Phạm Mạnh Hùng là cầu thủ mà đài truyền hình trực tiếp trận đấu này của Thái Lan nhắc tên nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam từ đầu trận. Trung vệ của SLNA ở trận đấu này đá ở vị trí hậu vệ cánh trái và đang thực sự để lại những ấn tượng. Trong khi đó người đá cặp trung vệ với Ngọc Hải là Đức Lương.

16': KHÔNG ĐƯỢC! U23 Việt Nam vừa có tình huống dàn xếp tấn công ở trung lộ. Ở tình huống cuối cùng Thanh Bình chuyền bóng hơi non cho Công Phượng và tiền đạo của HAGL không thể kết thúc.

11': KHÔNG VÀO!!! Câu trả lời của U23 Việt Nam. Mạnh Hùng đá phạt hơi chếch về cánh trái, bóng treo có điểm rơi vào vòng cấm U23 Thái Lan và Hữu Dũng băng vào đệm hụt bóng.

6': RẤT NGUY HIỂM! Tanasith vừa phá bẫy việt vị, băng xuống đón đường chuyền của đồng đội. Rất may cho U23 Việt Nam là cầu thủ của Thái Lan không chế bóng không tốt nên bóng bật đi hơi dài và thủ thành Hoài Anh đã ra kịp thời bắt bóng.
3': KHÔNG ĐƯỢC! Tình huống sút bóng đầu tiên của U23 Thái Lan. Người vừa quyết định sút thẳng về phía khung thành U23 Việt Nam từ một pha đá phạt là Thossawat. Bóng đi nhẹ và không làm khó được thủ thành Hoài Anh.
18H TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Việt Nam giao bóng trước.
17h55': Hai đội bước ra sân và làm nghi thức chào cờ.
 
17h35': U23 Việt Nam khởi động trên sân
Công Phượng và các đồng đội khởi động trên sân 
17h30':Một số hình ảnh từ sân Royal Thai Armi, Bangkok (Thái Lan)
 Các CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Royal Thai Armi (Ảnh: Zing.vn) 
CĐV Việt Nam và Thái Lan chụp ảnh kỷ niệm trước khi vào sân (Ảnh: Zing.vn) 
Anh Yoshihiro Okui, người Nhật đang làm việc tại Bangkok, đến cổ vũ cho U23 Việt Nam (Ảnh: Zing.vn)
17h20': Cầu thủ mang dòng máu Việt Tristan Đỗ của U23 Thái Lan không được HLV Kiatisak tung vào sân ngay từ đầu. Trong khi đó Công Phượng sẽ là hộ công cho Văn Bình chứ không phải Phan Văn Long như nhiều người dự đoán.
DANH SÁCH THI ĐẤU
 
DỰ ĐOÁN 2-2
-------------------------------------------------------
Trận giao hữu với U23 Thái Lan là trận đấu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á của U23 Việt Nam. Đây cũng được xem là trận mà HLV Miura gần như xác định rõ bộ khung của U23 Việt Nam.
Dần lộ diện bộ khung U23 Việt Nam (Ảnh: VSI) 
Trong buổi tập chiều qua, bộ khung này dần lộ diện. Ở vị trí thủ môn, Hoài Anh được xem là lựa chọn số 1 sau khi Văn Tiến phải ở nhà vì bệnh thủy đậu. Thủ thành của Than Quảng Ninh cũng thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua.
Quế Ngọc Hải sẽ cặp với Tiến Dũng tạo thành bộ đôi trung vệ. Đây chắc là cặp trung vệ chính của U23 Việt Nam thời gian tới nếu cả hai không gặp các vấn đề về chấn thương.
Một điểm thú vị là ở trận đấu chiều nay, rất có thể HLV Miura sẽ có những thử nghiệm mới ở vị trí hậu vệ biên và tiền vệ cánh sau khi mất Thanh Hiền (chấn thương), còn Đức Lương vừa bình phục chấn thương. Theo đó, không loại trừ khả năng ông thầy người Nhật dùng tiền vệ phòng ngự Tấn Tài ở vị trí hậu vệ phải, còn trung vệ Mạnh Hùng được đẩy ra đá hậu vệ trái.
Dọc theo hai biên ở tuyến trên sẽ là bộ đôi tiền vệ của SHB Đà Nẵng, Huy Toàn (trái) và Ngọc Thắng (phải). Trong khi đó ở trung tâm hàng tiền vệ, Tuấn Anh sẽ đá cặp với Hữu Dũng.
Trên hàng công, rất có thể, tân binh Phan Văn Long sẽ được cho xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm, và hộ công cho Văn Long chính là Công Phượng.
Công Phượng trở về với vị trí sở trường tiền đạo lùi (Ảnh: VSI) 
Phía bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan cũng có một lực lượng khá mạnh. Trả lời báo chí Việt Nam trước giờ bóng lăn, HLV Kiatisak cho biết: “Chúng tôi tập trung từ hơn 2 tháng qua, thi đấu cọ xát rất nhiều để hoàn thiện dần, vì đội là tập hợp của cầu thủ từ 12 CLB, trong đó đông nhất là BEC Tero (8 người) rồi Muangthong, Cảnh sát và Buriram cũng có 3-4 cầu thủ. 
Những trận đầu tôi còn khá lo lắng vì cầu thủ thi đấu chưa thật tốt, nhưng gần đây đội đã tiến bộ nhiều, nhất là 2 trận mới nhất thắng Đài Loan (4-2) và Myanmar (1-0).
May mắn cho tôi là trong đội có đến 7 tuyển thủ quốc gia như Chanathip Songakrasin (18), Thitipan Puangchan (7), Peerapat Notchyai (2), Tanaboon Kesarat (17), Adisak Klinkosorn (14)... nên các em làm bộ khung rất tốt cho các vị trí còn lại. Tôi hy vọng các cầu thủ Thái Lan sẽ thi đấu tưng bừng trên sân nhà để đứng đẩu bảng vòng loại U23 châu Á”.
Clip U19 Thái Lan dùng võ ngăn Công Phượng

Clip Công Phượng lập cú đúp vào lưới U21 Thái Lan


BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS
Bình luận
vtcnews.vn