Trực tiếp từ giàn khoan: Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc áp sát tàu Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 28/05/2014 12:24:00 +07:00

Phóng viên Quang Tùng của VTC News cho hay,11h35 phút, xuất hiện 1 tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc di chuyển sát tàu Cảnh sát biển VN với khoảng cách 4 hải lý.

Phóng viên Quang Tùng của VTC News cho biết, 11h35 phút hôm nay (28/5), tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép xuất hiện 1 tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc di chuyển sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam với khoảng cách 4 hải lý.

Theo đó, vào khoảng 5h30 phút sáng nay (28/5), tàu Cảnh sát biển Việt Nam nơi PV Quang Tùng đang có mặt đã cùng các tàu Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN 628, KN629, KN761 tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương khỏi vùng biển Việt Nam.
 Tàu Trung Quốc hung hăng ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam.
Trong khoảng cách trên 10 hải lý, PV Quang Tùng cho biết có thể quan sát rõ ràng giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam. Trung Quốc bố trí lực lượng tàu dày đặc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981.
Khoảng 6h sáng cùng ngày, tàu Trung Quốc đi ngang sau tàu Cảnh sát biển Việt Nam nơi phóng viên VTC News đang có mặt với khoảng cách hơn 1 hải lý.
Đến khoảng 7h15 phút, Trung Quốc đã huy động các tàu Hải Cảnh 37101, 37102 theo sát các tàu Kiểm ngư Việt Nam. Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên truyền đây là vùng biển do Trung Quốc quản lý và yêu cầu các tàu Việt Nam phải rút khỏi.

Theo bạn, Việt Nam nên làm gì với giàn khoan trái phép Trung Quốc

  • Kiên trì dùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư buộc rút giàn khoan
  • Kết hợp đấu tranh pháp lý và đấu tranh ngoại giao
  • Kiện ra tòa án quốc tế
  • Tuyên truyền cho người Trung Quốc hiểu thực chất vấn đề
  • Ý kiến khác (comment ở cuối bài)
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

"Đi kèm các tàu Hải Cảnh, Hải giám, còn có 15 tàu khác đi theo đội hình, chia theo nhiều hướng giữ khoảng cách 2 hải lý để bao vây các tàu của Việt Nam. Các tàu Việt Nam kiên quyết giữ nguyên đội hình, tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc rút giàn khoan trái phép ra khỏi vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam", PV Quang Tùng cho biết.
Đến 11h35 phút, xuất hiện 1 tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc di chuyển sát tàu Cảnh sát biển Việt Nam với khoảng cách 4 hải lý. 
Video Trung Quốc trắng trợn vu khống tàu cá Việt Nam:

PV Quang Tùng tường thuật từ Hoàng Sa (Trưa 28/5/2014)
Bình luận
vtcnews.vn