Trực tiếp trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018

Thể thaoThứ Bảy, 22/12/2018 19:30:00 +07:00

Trực tiếp lễ trao giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2018 từ 20h hôm nay 22/12.

 

21h35

Nguyễn Quang Hải là chủ nhân mới của Quả bóng vàng Việt Nam. Một mùa giải thành công rực rỡ của tiền vệ CLB Hà Nội và ĐTVN. Quang Hải vô địch V-League 2018, á quân U23 châu Á, hạng 4 ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018.

Quả bóng bạc Việt Nam 2018 thuộc về Nguyễn Anh Đức. Phan Văn Đức giành Quả bóng đồng Việt Nam 2018.

21h05

Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2018. Một phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ tài hoa bậc nhất bóng đá nữ Việt Nam thời điểm này. Tuyết Dung cùng Phong Phú Hà Nam đã đánh bại TP.HCM để vô địch Quốc gia 2018. Huỳnh Như về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng, xếp thứ 3 là Chương Thị Kiều.

20h45

Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam Đại Học Gia Định) bất ngờ giành Quả bóng vàng Futsal dù đội bóng của anh không có chức vô địch nào. Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam) nhận Quả bóng bạc, Phạm Đức Hoà (Thái Sơn Nam) đoạt Quả bóng đồng.

20h40

Với thành tích xuất sắc ở U23 châu Á, ASIAD 2018 và vô địch AFF Cup 2018, Đoàn Văn Hậu giành giải thưởng nam cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2018. 

doan van hau

 Đoàn Văn Hậu chơi tuyệt hay trong năm 2018. (Ảnh: SGGP)

20h35

Nguyễn Công Phượng vượt qua Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Xuân Trường giành giải thưởng cầu thủ được yêu thích nhất.

20h30

Tiền đạo Oseni (CLB Hà Nội) giành giải cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Việt Nam 2018.

oseni

 Oseni là vua phá lưới V-League 2018.

20h25

Cầu thủ Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM) giành giải nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2018.

Quả Bóng Vàng Việt Nam là giải thưởng do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức bầu chọn từ năm 1995, tôn vinh các cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Năm nay, lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM vào ngày 22/12.

Ở hạng mục QBV nam dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2018, 5 đề cử đều là các tuyển thủ quốc gia vừa giành chức vô địch AFF Cup 2018. Đó là Nguyễn Anh Đức (Becamex Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Quang Hải, Trần Đình Trọng (CLB Hà Nội), Nguyễn Công Phượng (HAGL). Trong đó Quang Hải được xem là ứng viên sáng giá nhất sau những thành công ở cả CLB lẫn đội tuyển.

Quang Hải và Đình Trọng còn có tên trong danh sách 3 ứng viên cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Người còn lại là Đoàn Văn Hậu (CLB Hà Nội).

Giải QBV nữ có 5 ứng viên là Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam), Chương Thị Kiều, Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Vạn (Than Khoáng Sản Việt Nam) và Phạm Hải Yến (Hà Nội). Trong đó, có 2 người từng nhận danh hiệu này trước đây là Tuyết Dung và Huỳnh Như.

Các ứng viên cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Cù Thị Huỳnh Như (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Hà Nội).

QBV Futsal, giải thưởng mới được đưa vào từ năm 2015, là cuộc cạnh tranh giữa Vũ Quốc Hưng (Hải Phương Nam Đại Học Gia Định) và Phạm Đức Hòa, Nguyễn Minh Trí, Trần Văn Vũ, Hồ Văn Ý (Thái Sơn Nam).

Vua phá lưới V-League 2018 Oseni Ganiyu Bolaji (CLB Hà Nội), Pape Omar (Thanh Hóa) và Toure Youssouf (Sanna Khánh Hòa) tranh giải cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. 

Giải thưởng cầu thủ được yêu thích nhất sẽ được trao cho một trong ba cái tên: Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa), Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường (HAGL)

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn