Trực tiếp: Trận đấu cuối cùng của Công Vinh tại Nhật Bản

Thể thaoChủ Nhật, 24/11/2013 09:50:00 +07:00

(VTC News) - Vào sân ở nửa cuối hiệp 2, chơi nhiệt và có pha đá phạt trúng cột dọc nhưng rút cuộc, Công Vinh không thể giúp Sapporo thăng hạng.

(VTC News) - Vào sân ở nửa cuối hiệp 2, chơi rất nhiệt và có một pha đá phạt trúng cột dọc nhưng rút cuộc, trận đấu cuối cùng ở J-League 2 của Công Vinh là một kỷ niệm buồn khi Sapporo không thể thăng hạng.





90+4': HẾT GIỜ... TỶ SỐ CHUNG CUỘC LÀ 0-0. Với tỷ số này, Sapporo đã chính thức khép lại giấc mơ thăng hạng ở mùa bóng 2013. Chính họ đã không tự định đoạt được số phận của mình trên sân nhà khi để Kitakyusyu cầm hòa.

Nỗi thất vọng của Công Vinh khi không thể giúp Sapporo có vé dự trận play-off thăng hạng.

90': SAPPORO ĐANG NỖ LỰC TẤN CÔNG.
Hiệp 2 có thêm 4 phút bù giờ.

84': CÔNG VINH TREO BÓNG..
. Không được. Sau môt hồi lộn xộn trong vòng cấm, cuối cùng bóng đã nằm gọn trong tay thủ thành đội khách. Trước đó Công Vinh là người thực hiện quả đá phạt bên ngoài vòng cấm ở cánh trái, anh quyết định treo bóng.

80': CÔNG VINH CHƠI NHIỆT. Sau khi vào sân, Công Vinh đảm nhiệm ở vị trí tiền vệ cánh trái. Anh đang thi đấu rất nhiệt tình.

CĐV Sapporo cầu nguyện khi Công Vinh sút phạt

71': KHÔNG VÀO..
. Rất tiếc cho Lê Công Vinh. Ngay sau khi vào sân, tiền đạo người xứ Nghệ đã thực hiện một cú đá phạt hàng rào trước vòng 16m50 rất đẹp mắt, nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.

Pha đá phạt tuyệt đẹp của Công Vinh

70': CÔNG VINH VÀO SÂN. Cầu thủ người Việt Nam thay cho Mikami.

Công Vinh được tung vào sân

68':
Đội chủ nhà cần phải đẩy cao tốc độ trận đấu. Sapporo vừa có một pha tấn công nhanh nhưng ở tình huống cuối cùng, hậu vệ cánh trái Uehara lại sút bóng tuyến 2 rất thiếu chính xác.

65': SÚT BÓNG... Không được! Mikami của Sapporo nỗ lực sút bóng, nhưng anh không có được vị trí thuận lợi nên cú ra chân hơi với và bóng đi không có lực.

63': SAPPORO THAY ĐỔI NGƯỜI.
Nhưng đó không phải là Công Vinh. Người vào sân thay cho Maeda là Horigome

60':
Vẫn không có nhiều biến chuyển trong lối chơi của đội chủ nhà. Và tỷ số 0-0 đang là bất lợi với Sapporo trong cuộc chiến giành vé đá play-off thăng hạng.

50':
Sapporo vẫn thi đấu khá bế tắc. Nhiều khả năng trong ít phút nữa, HLV Keiichi Zaizen sẽ tung Công Vinh vào sân.

HLV Keiichi Zaizen của Sapporo

46': Công Vinh vẫn chưa được tung vào sân.


HIỆP 2 BẮT ĐẦU

45': HẾT GIỜ... Hiệp 1 vừa khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng. Nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, dù có lực lượng mạnh hơn nhưng đội chủ nhà Sapporo đã không thể hiện được sự vượt trội của mình. Ngược lại, Kitakyusyu thi đấu rất bản lĩnh và không ít lần khiến CĐV đội chủ nhà hú vía.

39': KHÔNG VÀO... Kitakyusyucó câu trả lời.
Tiền đạo Ikemotovừa băng vào đánh đầu rất nguy hiểm. Tiếc là ở tốc độ cao, Ikemoto không thể lái bóng về phía khung thành Sapporo.

37': ĐÁ NỐI RẤT NHANH...
Sapporo có pha tấn công bên cánh trái và kết thúc bằng một cú đá nối rất nhanh của tiền đạo Uchimura.

30':
Không khí trên sân Sapporo Home đang rất sôi động dù tốc độ trận đấu không cao. Kitakyusyu vẫn đang phòng ngự rất tập trung. Sapporo đang khá bế tắc trong tấn công. Cây làm bàn Uchimura không có nhiều cơ hội.

23': SÚT BÓNG...
Shuto Suzuki là cầu thủ của đội khách tung ra cút sút rất mạnh về phía khung thành Sapporo. Rất may bóng đi chệch cột dọc. Những phút vừa qua, thế trận trên sân nghiêng hẳn về Kitakyusyu, họ chơi khá nhịp nhàng ở khu vực giữa sân.

18': Kitakyusyu vẫn đang phòng ngự kiên cường và rất chịu khó bắt người từ xa. Đội chủ nhà Sapporo không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội khách.

13': SÚT BÓNG...
Maeda vừa tung ra một cú sút về phái khung thành đội kháchGiravanz Kitakyusyu. Bóng đi không có lực và cũng không chính xác.

10': Chơi trên sân nhà và được đánh giá cao hơn, Sapporo nhập cuộc đầy tự tin và đang là đội bóng kiểm soát thế trận trên sân.

CÔNG VINH DỰ BỊ.
Như vậy Công Vinh không có mặt trong đội hình xuất phát của CLB Sapporo. Tiền đạo người Việt Nam là 1 trong 7 cầu thủ dự bị của đội bóng đảo Hokkaido trong trận này.

10h30': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU


-------------------------------------------------------

Tại vòng 41 của J-League 2 cách đây 1 tuần, người hâm mộ Việt Nam nói chung và hâm mộ Công Vinh nói riêng đã lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp tiền đạo người xứ Nghệ thi đấu trong màu áo CLB Sapporo của Nhật Bản. Đó là chuyến làm khách của đội bóng đảo Hokkaido trước Gifu FC.

Ở trận đấu này, Công Vinh đã chơi trọn vai giúp Sapporo đánh bại Gifu FC với tỷ số 3-0 ngay trên sân của đối phương. Công Vinh chính là người đã có pha đá phạt góc giúp đồng đội là tiền đạo Uchimura mở tỷ số của trận đấu.

Cong Vinh
Công Vinh đã để lại ấn tượng tốt trong màu áo CLB Sapporo

10h30' hôm nay, VTC News sẽ tiếp tục, tiếp sóng trực tiếp trận đấu giữa CLB Sapporo với CLB Giravanz Kitakyusyu - trận đấu khép lại mùa giải 2013 của Sapporo và cũng là trận cuối cùng của tiền đạo Công Vinh trong màu áo đội bóng Nhật Bản.

Hiện tại, Công Vinh đang có phong độ cao và nhiều khả năng vẫn được ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, đối thủ Giravanz Kitakyusyu là đội bóng đang ở nhóm dưới của bảng xếp hạng và được đánh giá thấp hơn đội chủ nhà Sapporo.

Sau 41 vòng đấu, đội bóng của Công Vinh hiện đang xếp thứ 7 với 63 điểm, kém đội thứ 6 (có suất dự vòng play-off) Tokushima Vortis đúng 1 điểm. Vì thế, Sapporo rất cần chiến thắng để có vé dự play-off thăng hạng. Tuy nhiên, nếu có được 3 điểm trước Giravanz Kitakyusyu, Sapporo mới chỉ có được điều kiện cần cho mục tiêu của mình. Điều kiện đủ các đối thủ cạnh tranh tấm vé với đội bóng của Công Vinh "sảy chân" ở vòng cuối cùng này.

Một nguồn khích lệ rất lớn cho Công Vinh ở trận đấu cuối cùng này là bà xã Thủy Tiên của anh sẽ trực tiếp có mặt trên khái đài, cổ vũ. Thủy Tiên đã tới thành phố Sapporo cách đây 2 ngày theo lời mời của đội bóng đảo Hokkaido.

Nhiều khả năng, sau khi mùa giải 2013 khép lại, Công Vinh sẽ lên đường trở về Việt Nam cùng Thủy Tiên. Và nếu không có gì thay đổi, Công Vinh sẽ trở lại khoác áo đội bóng quê nhà - CLB SLNA - ở mùa giải 2014.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn