Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3

Đời sốngThứ Năm, 15/10/2020 21:45:00 +07:00
(VTC News) -

VTC News cập nhật liên tục 2 cuộc cứu hộ nạn nhân do sạt lở tại Huế.

*Tiếp tục cập nhật

Video: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích ở trạm kiểm lâm 67

21h40:

PV VTC News ở hiện trường cho biết xe cấp cứu chở nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở ở tiểu khu 67 đã về đến Bệnh viện Quân y 268.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 1

 

21h05:

Tối 15/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có Công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bà tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Công điện nêu rõ, những ngày qua, đồng bào và chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt, đặc biệt là khu vực xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm 13 cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, mất liên lạc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng đặc biệt quan tâm, chia sẻ khó khăn, đau thương, mất mát, lo âu của gia đình những người hiện đang mất tích, gia đình người bị tử nạn do thiên tai, nhất là gia đình những người đang bị mất liên lạc, bị nạn do sạt lở đất.

Thủ tướng đã cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ và Tư lệnh Quân khu 4, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. 

Thủ tướng và Chính phủ đã và sẽ làm hết sức mình, tập trung chỉ đạo các lực lượng triển khai tìm kiếm cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, triển khai nhanh nhất, khẩn trương nhất nhằm giảm thiểu những thiệt hại.

Đến ngày hôm nay Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo các lực lượng đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ của đoàn công tác bị hy sinh tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng 67 và 1 thi thể công nhân của thủy điện Rào Trăng 3.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình và thân nhân các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ bị hi sinh và công nhân bị tử nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn, tổ chức, thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và hậu phương gia đình, thân nhân của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh và công nhân bị tử nạn. 

Thủ tướng cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang đảm bảo trang trọng, chu đáo.

Bộ Quốc phòng, GTVT, Y tế, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm các công nhân còn đang mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

19h25:

Lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể 13 người trong đoàn cứu hộ sạt lở ở Rào Trăng 3.

18h45:

8 thi thể cán bộ, chiến sĩ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 được lực lượng chức năng đưa từ hiện trường vụ sạt lở ở tiểu khu 67 về đến Bệnh viện Quân y 268. Hiện, bộ phận pháp y đang làm việc sau đó sẽ có bộ phận tắm rửa cho thi thể trước khi khâm liệm.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 2

Các lượng lượng tranh thủ từng phút, từng giây tìm kiếm.

18h30:

Phóng viên VTC News tại hiện trường cho biết đến 18h25, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy 12 thi thể trong đoàn cán bộ gặp nạn vào sáng 13/10 tại Trạm quản lý và bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 cũng vừa chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67, cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ thực sự an toàn, nhưng cũng cần khẩn trương, nhằm tìm kiếm bằng các nạn nhân còn lại.

 Hiện tại, trời đã tối hẳn, thời tiết diễn biến xấu. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn quyết tâm tiến hành tổ chức tìm kiếm trong đêm. Tại hiện trường, các bóng đèn đã được thắp lên ở những vị trí trọng điểm, với mong muốn tìm được các anh sớm nhất có thể.

18h15:

PV VTC News tại hiện trường ghi nhận có thêm một xe cấp cứu từ vụ sạt lở ở tiểu khu 67 về đến Bệnh viện Quân y 268.

17h20:

PV VTC News ghi nhận một chiếc xe cấp cứu từ xã Phong Xuân (Phong Điền) đã di chuyển về đến Bệnh viện Quân y 268 - TP Huế tại đường Mang Cá, phường Thuận Lộc, TP Huế.

Sau đó, bộ đội ra khu cổng sau Bệnh viện Quân y 268 mua hương vào thắp cho những nạn nhân vừa được đưa về từ Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân).

17h: Đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở.

Danh tính các nạn nhân đang chờ được xác định.

Những thi thể của cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác được đưa về Bệnh viện 268 (thành phố Huế). Lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

15h50: Hệ thống đèn chiếu sáng di động được vận chuyển vào hiện trường khu vực sạt lở. Có thể việc tìm kiếm sẽ được xúc tiến tới tận tối khuya.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 3

15h30: Xe cấp cứu liên tục rời hiện trường Tiểu khu 67 về bệnh viện quân y 268 ở TP Huế. Các thi thể được đưa về đây để nhận dạng.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 4

Xe cứu thương ra vào khu vực sạt lở.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 5

Bệnh viện quân y 268.

15h: Lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 1 thi thể nữa ở hiện trường vụ sạt lở tại Tiểu khu 67. 

Đội cứu hộ đang tăng tốc, chạy đua với thời gian bởi ngày mai, dự kiến thời tiết ở Huế rất xấu, ảnh hưởng tới công tác tìm kiếm. Xe gàu cỡ lớn tiếp tục được đưa vào khu vực đoàn công tác gặp nạn.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 6

 

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 7

Xe gầu múc cỡ lớn được điều lên nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm thi thể nạn nhân.

14h30:Đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong Đoàn cán bộ công tác tại Tiểu khu 67. 

14h: Lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy bốn thi thể đầu tiên trong Đoàn cán bộ công tác gặp nạn hôm 12/10.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 8

Xe cứu thương từ trong Tiểu khu 67 ra.

13h

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã mời thêm lực lượng chuyên dụng về flycam từ Hà Nội, TP.HCM tham gia tìm kiếm nạn nhân bằng công nghệ tầm nhiệt, truyền hình ảnh trực tiếp.

Hiện mũi thi công ở đường 71 đang tập trung để ngày hôm nay thông tuyến đến thủy điện Rào Trăng 3. Cùng với đó, đội cứu hộ cũng sẽ xây dựng lại bản đồ địa hình rồi đánh giá khu vực có khả năng có người mất tích.

12h30

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 9

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm manh mối các nạn nhân.

12h

Hiện lực lượng cứu hộ cứu hộ, cứu nạn đã xác định được vị trí Đoàn cứu hộ gồm 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích tại Tiểu khu 67.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động thêm 10 xe múc để hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 10

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm người mất tích ở Tiểu khu 67.

11h40

Sáng 15/10, Thứ trưởng Công an Nguyễn Văn Sơn làm việc với lực lượng cứu hộ tại Sở chỉ huy tiền phương ở xã Phong Xuân. Các cơ quan chức năng thống nhất quân đội phụ trách tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích tại trạm kiểm lâm 67, còn công an tìm kiếm 16 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

11h

Lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm người mất tích tại trạm kiểm lâm 67. Đêm 12/10 quả đồi nằm cách Trạm Kiểm lâm số 67 khoảng 100 m bị sạt lở, đất đá đổ xuống nơi nghỉ đêm của đoàn cứu hộ khiến 13 cán bộ, chiến sỹ mất tích. Hiện, đất đá vùi lấp khu vực này khoảng 1 ha, với độ phủ dày từ 2-3 m.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 11

Đưa thi thể nạn nhân vụ sạt lở ra ngoài.

10h

Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường trung cấp biên phòng 24, gồm 7 cán bộ, huấn luyện viên và 3 chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm người mất tích tại trạm kiểm lâm 67. 

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 12

Các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ tiếp cận hiện trường.

Trực tiếp: Tìm thấy 13 thi thể cán bộ, chiến sỹ mất tích khi cứu nạn Rào Trăng 3 - 13

Chó cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN)

----

Kết quả tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngày 14/10

- Thông tuyến vào Tiểu khu 67 lúc 10h30 và một phần tuyến vào thủy điện Rào Trăng 4.

- Khoanh vùng, xác định được vị trí trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm tại Tiểu khu 67

- Tổ chức lực lượng, phương tiện tiến hành tìm kiếm với tinh thần khẩn trương và quyết tâm cao độ, khắc phục mọi khó khăn về địa hình và thời tiết; đã đưa 3 chó nghiệp vụ vào hỗ trợ lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

- Tìm kiếm và đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về thành phố Huế để kiểm tra sức khỏe (trước đó ngày 13 đã đưa được 5 người)

- Tìm thấy 1 thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 đưa về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để xác định danh tính.

- Khôi phục liên lạc với thủy điện A Lin B2

- Tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho Thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 với khối lượng khoảng 500kg.

- Sử dụng máy bay trực thăng Mi171 trinh sát được toàn bộ các khu vực bị cô lập (Rào trăng 3, Rào Trăng 4, Alin B2, Tiểu khu 67)

Sáng 14/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra thông báo chính thức về vụ việc liên quan đến Thủy điện Rào Trăng 3 và đoàn công tác đi cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông báo, có tổng cộng 30 người mất tích, trong đó có 17 công nhân tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay các lực lượng chức năng đang mở nhiều hướng tiếp cận hiện trường.

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân vào lúc 12h ngày 12/10 về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, thuộc địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời, đoàn gồm có 21 người.

Tối 12/10, trên đường di chuyển đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Vào lúc 24h00 ngày 12/10, sự cố sạt lở xảy ra tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người hiện tại mất tích, chưa liên lạc được.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn