Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV

SEA Games 32Thứ Hai, 08/05/2023 15:07:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn thể thao Việt Nam giành được 15 huy chương vàng trong ngày thi đấu.

  • Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5

  • Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV ngày 8/5

    - Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm: HCV karate (đồng đội kumite nữ)

    - Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Chu Văn Đức, Lò Văn Biển: HCV karate (đồng đội kumite nam)

    - Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ: HCV vovinam (tự vệ nữ)

    - Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang: TDDC (đồng đội toàn năng)

    - Phạm Thị Phượng: HCV kun bokator (combat 45kg nữ)

    - Nguyễn Thị Thanh Tiền: HCV kun bokator (combat 50kg nữ)

    - Nguyễn Thị Oanh: HCV điền kinh (5.000m nữ)

    - Nguyễn Thị Tuyết Mai: HCV kun bokator (combat 55kg nữ)

    - Bùi Thị Thảo Ngân: HCV vovinam (65kg nữ)

    - Trần Hưng Nguyên: HCV bơi (nam 400m hỗn hợp)

    - Trần Võ Song Thương: HCV kun bokator (combat 60kg nữ) 

    - Nguyễn Huy Hoàng: HCV bơi (nam 1.500m)

    - Ngô Đức Mạnh: HCV kun bokator (70kg)

    - Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Huyền: HCV điền kinh (4x400 m tiếp sức nam nữ).

    - Huỳnh Văn Cường: HCV kun bokator (65kg nam)

  • U22 Việt Nam vào bán kết

    U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia với tỉ số 2-1, qua đó giành quyền vào bán kết bóng đá nam SEA Games 32.

    U22 Việt Nam 2-1 U22 Malaysia

  • HCV kun bokator

    Ngô Đức Mạnh hạ knock-out đối thủ người Lào, mang về tấm HCV cho đoàn Việt Nam ở hạng cân 70kg.

  • HCV điền kinh

    Nguyễn Thị Huyền, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn, về nhất nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m với thành tích 3 phút 20 giây 19.

  • HCV kun bokator

    Huỳnh Văn Cường (combat 65kg nam) mang về tấm HCV môn kun bokator thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam.

  • HCV bơi

    Nguyễn Huy Hoàng giành HCV. Nguyễn Hữu Kim Sơn đoạt HCB nội dung 1.500 mét. 

  • HCV kun bokator

    Trần Võ Song Thương giành HCV nội dung combat 60kg nữ.

  • HCV bơi

    Đoàn Việt Nam giành cả HCV và HCB nội dung nam 400m hỗn hợp.

    Trần Hưng Nguyên về nhất với thành tích 4 phút 19 giây 12. Nguyễn Quang Thuấn về thứ hai, chậm hơn 4,11 giây. 

  • HCĐ môn bơi

    VĐV 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền giành HCĐ nội dung nữ 100 mét tự do với thành tích 56 giây 42, kém người về nhất 0.58 giây. 

  • HCB điền kinh

    Lương Đức Phước không thể bảo vệ HCV nội dung 1.500 mét. Anh về sau VĐV Thái Lan.

  • HCV kun bokator

    Nguyễn Thị Tuyết Mai mang về tấm HCV thứ ba ở môn kun bokator. Cô giành chiến thắng ở chung kết nội dung combat 55kg nữ. 

  • HCV điền kinh

    Nguyễn Thị Oanh bảo vệ tấm HCV nội dung 5.000 mét nữ khi về đích với thành tích 17 phút 0 giây 28. Phạm Thị Hồng Lệ về thứ hai. Ngôi vị số một và số 2 trên đường chạy 5.000m nữ không thay đổi so với SEA Games 31.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 1

    Nguyễn Thị Oanh giành HCV. (Ảnh: Thế Sơn)

  • HCV kun bokator

    Nguyễn Thị Thanh Tiền giành HCV nội dung combat 50kg nữ.

  • HCV vovinam

    Võ sĩ Bùi Thị Thảo Ngân giành huy chương vàng vovinam hạng cân 65kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Philippines.

  • HCV kun bokator

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 2

    Phạm Thị Phượng giành HCV nội dung combat 45kg nữ. (Ảnh: Đạt Đỗ)

  • HCB điền kinh

    Ngần Ngọc Nghĩa về đích thứ hai ở nội dung 200m nam. Thành tích của Ngọc Nghĩa là 20 giây 84.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 3

    Ngần Ngọc Nghĩa (giữa) bứt lên ở đoạn cuối nhưng không đuổi kịp VĐV Thái Lan.

  • HCB điền kinhe

    Trần Thị Nhi Yến giành HCB nội dung 200m nữ. Cô về đích thứ hai với thành tích 23,54 giây, thua VĐV Singapore gần 1 giây.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 4

    Trần Thị Nhi Yến (558) về nhì. (Ảnh: Thế Sơn)

  • HCV thể dục dụng cụ

    Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang  đạt 313 điểm, giành huy chương vàng nội dung đồng đội toàn năng. Đội Philippines xếp thứ hai với 305,25 điểm.

    Đội Thể dục dụng cụ đoạt thêm huy chương bạc toàn năng cá nhân của Lê Thanh Tùng và huy chương đồng toàn năng cá nhân của Đinh Phương Thành. 

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 5

    Đội tuyển TDDC giành HCV đầu tiên ở SEA Games 32.

  • Triệu Thị Phương Thủy thắng võ sĩ Myanmar, vào chung kết môn kun Khmer hạng cân 51kg nữ. Trận tranh HCV diễn ra vào ngày mai (9/5).

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 6

    Triệu Thị Phương Thủy (áo xanh) có cơ hội giành HCV.

  • Chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam chờ huy chương từ các nội dung điền kinh và bơi. 

    Trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia ở môn bóng đá nam diễn ra lúc 19h.

  • HCV vovinam

    Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ giành huy chương vàng nội dung tự vệ nữ.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 7

    Bài biểu diễn của đôi VĐV Việt Nam

  • HCV karate

    Đội kumite đồng đội nam thắng kịch tính Malaysia sau khi Chu Văn Đức đánh bại đối thủ ở trận quyết định.

    Xem lại màn lật kèo ngoạn mục của VĐV Việt Nam

    Đỗ Thành Nhân thắng trận đầu. Lò Văn Biển, Đỗ Mạnh Hùng thua 2 trận. Võ Văn Hiền lật kèo ngoạn mục ở đòn cuối để giúp đội Việt Nam gỡ hòa 2-2. Ở trận quyết định, Chu Văn Đức thắng trận.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 8

    Đội tuyển Việt Nam giành đủ huy chương vàng ở các nội dung đồng đội: kumite đồng đội nam, nữ và kata đồng đội nam, nữ. (Ảnh: Thế Sơn)

  • HCV karate

    Đội nữ giành huy chương vàng kumite đồng đội. Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm đánh bại 2 VĐV Philippines, không cần đến trận thứ ba.

    Đây là tấm HCV thứ 5 ở môn karate của đoàn Việt Nam tại SEA Games 32. Đội tuyển karate vượt chỉ tiêu.

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 9

    Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm giành chiến thắng trước 2 VĐV Philippines. (Ảnh: Thế Sơn)

    Trực tiếp SEA Games 32 hôm nay 8/5: Đoàn Việt Nam giành thêm 15 HCV - 10

    Đội tuyển karate Việt Nam giành HCV thứ 5. (Ảnh: Thế Sơn)

  • HCĐ billiards

    Cả 2 vận động viên Việt Nam đều chắc chắn có huy chương từ trước khi thi đấu.

    Phùng Kiện Tường giành HCĐ carom 3 băng đơn nữ. Nguyễn Hoàng Yến Nhi vào chung kết.

  • Đội tuyển karate bước vào các trận chung kết đồng đội kumite.

    Đội nữ có Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm. Đội nam gồm Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển.

  • HCB vovinam

    Huỳnh Khắc Nguyên giành huy chương bạc nội dung tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp.

  • Ngần Ngọc Nghĩa về đích thứ hai ở vòng loại 200m nam môn điền kinh. VĐV Việt Nam vào chung kết, thi đấu trong chiều nay.

  • Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân vượt qua vòng loại nữ 100m tự do môn bơi. Đôi VĐV Việt Nam sẽ thi đấu chung kết tối nay.

    Lê Thu Thủy, Võ Thị Mỹ Tiên vào chung kết nữ 400m tự do

    Sáng nay (8/5), đoàn Việt Nam ở môn bơi còn Nguyễn Quang Thuấn, Trần Hưng Nguyên thi đấu vòng loại nam 400m hỗn hợp. Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng vào thẳng chung kết nam 1.500m tự do, thi đấu vào tối nay.

  • VĐV Việt Nam đầu tiên tranh tài hôm nay (8/5) là Lâm Quang Nhật và Nguyễn Thị Kim Cương ở môn triathlon (3 môn phối hợp).

    Lâm Quang Nhật từng giành huy chương vàng SEA Games ở môn bơi khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, khi chuyển sang 3 môn phối hợp, VĐV này chưa có thành tích ở đấu trường khu vực.

    Nguyễn Thị Kim Cương bỏ cuộc sau phần thi xe đạp do chấn thương. Cô bị rạn xương háng và không thể thực hiện phần thi chạy bộ.

  • Bảng tổng sắp huy chương SEA Games

    (tính đến trước ngày 8/5)

    XH

    Đoàn 

    HCV

    HCB

    HCĐ

    Tổng

    1

    Campuchia

    29

    21

    22

    72

    2

    Thái Lan

    16

    17

    26

    59

    3

    Indonesia

    16

    11

    24

    51

    4

    Việt Nam

    15

    19

    27

    61

    5

    Philippines

    14

    19

    19

    52

    6

    Singapore

    9

    6

    11

    26

    7

    Malaysia

    6

    10

    13

    9

    8

    Myanmar

    5

    3

    18

    25

    9

    Lào

    3

    5

    18

    26

    10

    Brunei

    0

    1

    2

    3

    11

    Timor Leste

    0

    0

    2

    2

     

  • Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 23 môn trong ngày thi đấu 8/5. Niềm hy vọng huy chương nằm ở các môn võ, điền kinh và bơi. 

    Sự quan tâm của người hâm mộ hướng về môn bóng đá nam. U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia trong trận đấu quan trọng đến cuộc cạnh tranh suất vào bán kết.

Minh Anh - Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn