Trực tiếp SEA Games 28 ngày 13/6: Pencak Silat thành công, HCV khan hiếm

Thể thaoThứ Bảy, 13/06/2015 04:00:00 +07:00

Tâm điểm của ngày thi đấu 13/6 sẽ là trận bán kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar

(VTC News) - Hôm nay thực sự là một ngày thi đấu thành công của các VĐV Pencak Silat Việt Nam khi có tới 6/7 võ sĩ của chúng ta giành quyền vào chung kết.

20h30: Kết thúc ngày thi đấu 13/6, đoàn Thái Lan và Singapore tiếp tục cuộc đua so kè HCV trên bảng tổng sắp. Trong khi đoàn Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu 65 HCV trước ngày lên đường.
Bảng tổng sắp huy chương sau ngày 13/6
18h45: Nguyễn Văn Duy giành HCV taekwondo hạng cân dưới 58kg sau khi thắng Francis Agojo (Philippines) 23-9 trong trận chung kết.
Ảnh: Thanh Huy/ Thanh Niên 
17h59:
ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Singapore và dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0. Như vậy, tuyển nam dẫn đầu bảng đấu với 3 trận toàn thắng và sẽ đối đầu với Myanmar ở bán kết.

17h36:
Nguyễn Tiến Minh gây thất vọng lớn khi để thua tay vợt 17 tuổi của chủ nhà Singapore Loh Kean Yew sau 3 set (16-21, 15-21, 21-17) ở vòng 1/16 đơn nam. Trước đó, Phạm Cao Cường cũng đã nhận thất bại trước tay vợt số 12 thế giới Chong Wei Feng của Malaysia.

16h15:
Võ sĩ Taekwondo Nguyễn Văn Duy đã đánh bại võ sĩ của Thái Lan với tỷ số 9-8 ở bán kết để góp mặt trong trận tranh HCV  với Francis Arojo của Philippines vào 18h30 hôm nay.

15h45:
Sau Diệp Ngọc Vũ Minh, Nguyễn Thái Linh, Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Yến, hai nam VĐV là  Vũ Văn Hoàng và Trần Đình Nam cũng đã có vé tham dự trận đấu tranh HCV. Ngày mai hứa hẹn sẽ là ngày Vàng của Pencak Silat Việt Nam.

15h25: Diệp Ngọc Vũ Minh, Nguyễn Thái Linh, Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Yến xuất sắc giành những chiến thắng ấn tượng ở nội dung đối kháng Pencak Silat để có vé dự trận tranh huy chương Vàng hạng cân dưới 60kg sẽ đấu vào ngày mai 14/6.

15h: Dù đã gỡ hòa 1-1 nhờ pha lập công của Huy Toàn nhưng U23 Việt Nam vẫn nhận thất bại 1-2 trước U23 Myanmar. Chúng ta quá đen đủi ở trận này.

14h50:
Lộc Thị Đào đoạt HCB môn bắn cung sau khi thua VĐV Indonesia 0/6 trong trận chung kết cá nhân nữ toàn năng.  Đây là thất bại đáng tiếc bởi Lộc Thị Đào từng dẫn đầu vòng loại và vừa giành HCV đồng đội nữ.
   
14h45:
Lê Thị Thu Hiền thắng VĐV người Philippines 6/4 và đoạt HCĐ môn bắn cung nội dung toàn năng cá nhân nữ.     

14h15:
Cầu mây VN vừa đoạt HCĐ đồng đội sau khi thua Thái Lan 0-2 trong trận bán kết.      

14h12:
VN đoạt HCĐ sau khi thua Campuchia 4/13 trong trận bán kết bi sắt 3 người. 

13h50: Sau khi kết thúc hiệp 1 trận đấu U23 Việt Nam - U23 Myanmar, chúng ta đang bị dẫn 1-0. Bàn thua đến từ quả phạt đền khi Ngọc Thắng để bóng chạm tay trong vòng cấm.
U23 Việt Nam tấn công rất hay nhưng dứt điểm kém sắc 
13h: Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar bắt đầu.

10h45: VĐV Nguyễn Thị Thật giành HCV xe đạp nội dung cá nhân tính điểm

10h30: ĐT bóng chuyền nữ đánh bại Philippines với tỷ số 3-0, qua đó giành ngôi đầu bảng B.

10h15: Nguyễn Thị Quyền Trang, Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Hiền giành HCV đầu tiên trong ngày 13/6 cho Đoàn Việt Nam ở nội dung bắn cung 1 dây đồng đội nữ.

9h15: Ở môn bóng chuyền nữ, ĐT Việt Nam có trận đấu thứ 3 ở vòng bảng gặp Philippines.
 Trận bán kết bóng đá nam sẽ là tâm điểm chú ý ngày thi đấu hôm nay
Trong ngày thi đấu 12/6, Đoàn Việt Nam chỉ giành thêm 5 HCV ở các môn teakwondo, điền kinh và bắn súng. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn thể thao Việt Nam bị tụt lại ở vị trí thứ 3 và có khoảng cách khá xa so với 2 đoàn xếp trên là Thái Lan và Singapore.

Hiện chúng ta đang có 62 HCV, và chỉ cần thêm 3 HCV nữa là hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Bên cạnh đó, mục tiêu 1 vị trí trong top 3 cũng vô cùng khả quan bởi Việt Nam đang hơn đoàn đứng ngay dưới tới 24 HCV.

Hôm nay, niềm hy vọng của Việt Nam sẽ được đặt trên vai các cung thủ với những cái tên như Lộc Thị Đào hay Đào Trọng Kiên khi họ góp mặt ở 4 nội dung chung kết. Bên cạnh đó, các vận động viên Rowing tiếp tục thi đấu ở vòng loại các nội dung thuyền đơn nam, đôi nam và thuyền nhẹ đôi nam.

Pencak Silat được dự báo là có thể trở thành mỏ vàng khi các VĐV của Việt Nam góp mặt ở 7 trận bán kết các hạng cân. Mục tiêu đặt ra của Pencak Silat Việt Nam là giành từ 3 HCV trở lên tại kỳ SEA Games lần này.

Cũng trong ngày 13/6, Nguyễn Tiến Minh và Phạm Cao Cường cũng sẽ dự tranh vòng loại đơn nam môn cầu lông vào chiều nay.

Bình luận
vtcnews.vn