Trực tiếp SEA Games 28 ngày 12/6: Việt Nam bị Thái Lan bỏ xa

Thể thaoThứ Sáu, 12/06/2015 05:00:00 +07:00

Ngày 12/6, môn điền kinh sẽ thi đấu nốt những nội dung cuối cùng, ngoài ra môn rowing cũng được kỳ vọng sẽ mang về thêm những tấm HCV sau ngày ra quân

(VTC News) - Ngày 12/6, môn điền kinh sẽ thi đấu nốt những nội dung cuối cùng, ngoài ra môn rowing cũng được kỳ vọng sẽ mang về thêm những tấm HCV sau ngày ra quân thành công.

Bảng tổng sắp hết ngày thi đấu 12/6
Kết thúc ngày thi đấu 12/6, Đoàn Thái Lan gây bất ngờ lớn khi vươn lên mạnh mẽ trên bảng tổng sắp với 71 HCV, hơn cả đoàn chủ nhà Singapore.

Đoàn Việt Nam hiện có 62 HCV và gần hoàn thành mục tiêu 65 HCV ở SEA Games 28. Chúng ta cũng gần như chắc chắn 1 vị trí trong top 3 khi tạo ra khoảng cách 24 HCV với đoàn Malaysia xếp sau.

20h: Trương Thị Kim Tuyến giành HC vàng sau khi đánh bại Bermejo Irene Therese (Philippines) trong trận chung kết 46 kg nữ.

17h45: Đội bóng chuyền nam đánh bại Campuchia với tỷ số 3-0. Tại bảng đấu này còn có 2 đội nữa là chủ nhà Singapore và Indonesia.

17h15: Ở đường đua 4x100m tiếp sức nữ, Việt Nam chỉ giành HCB. 4 VĐV của chúng ta gồm Đỗ Thị Quyên, Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng và Trần Thị Yến Hoa thất bại trước Thái Lan.
16h55: VĐV Phạm Tiến Sản vuột HCV ở nội dung 3000m vượt chướng ngại vật trong những mét cuối khi không thể vượt qua VĐV Philippines trong những mét cuối.
16h30: Nguyễn Thị Phương giành HCB nội dung 3.000 m chướng ngại vật nữ.
16h20: Phạm Thị Diễm giành HCB nhảy cao nữ với thành tích 1m83. Dương Thị Việt Anh xếp thứ 4 với thành tích 1m78.

16h15: Quách Công Lịch tuột HCV chỉ trong vài tích tắc
16h10: Hình ảnh Nguyễn Thị Huyền cùng Quách Thị Lan sau khi cán đích
16h: Quách Công Lịch giành HCB nội dung chạy 400 m nam với thành tích 46 giây 02. Như vậy niềm hy vọng vàng ở đường chạy nam đã không thể giành tấm HCV nào ở SEA Games 28.

15h55: Clip Nguyễn Thị Huyền giành HCV ở đường chạy 400m
15h50: Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 3 tại SEA Games 28 khi giành chiến thắng ở nội dung 400m tự do. Người giành HCB là người đồng đội Quách Thị Lan.

15h15: Lê Nghĩa giành HCV bắn đĩa bay nam. VĐV Việt Nam giành chiến thắng ở chung kết với tỷ số 12-10 trước Chen Seong Fook (Malaysia)

14h: Các võ sĩ taekwondo khóc sau khi giành lại tấm HCV
13h: Sau khi thi đấu lại, các nữ võ sĩ Việt Nam đạt 8.130 điểm, hơn 100 điểm so với Thái Lan. Đây là chiếc HCV thứ 2 của taekwondo.

12h: Sau khi khiếu nại lên BTC, 3 võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thụy Thùy Linh, Nguyễn Thị Lệ Kim cùng đội Thái Lan thi lại nội dung quyền biểu diễn.

11h45: Ba võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thụy Thùy Linh, Nguyễn Thị Lệ Kim chỉ giành HCB ở nội dung quyền biểu diễn 

11h: Cua-rơ Lê Văn Duẩn giành HCB nội dung cá nhân nam tính giờ.

10h45: Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Văn đạt HCV ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ môn taekwondo.

8h45: Quách Công Lịch về nhất vòng loại 400m nam. Anh sẽ dự thi vòng chung kết vào chiều nay.

Sau ngày thi đấu 11/6, Đoàn Việt  Nam tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 57 HCV, nhiều hơn đoàn xếp sau Thái Lan 2 tấm HCV.

Trong ngày thi đấu hôm nay 12/6, nổi bật nhất có thể kể tới hai anh em Quách Thị Lan – Quách Công Lịch trên đường chạy 400m hay Dương Thị Việt Anh và Phạm Thị Diễm ở nội dung nhảy cao nữ. 

Sau ngày ra quân thành công, đội rowing cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái những tấm HCV ở các nội dung thuyền đơn, đôi hạng nhẹ và tiêu chuẩn. 

Một bộ môn khác hứa hẹn sẽ mang vàng về cho Việt Nam là đua xe đạp, nơi mà những gương mặt sáng giá như Nguyễn Thị Thật, Lê Văn Duẩn hay Mai Nguyễn Hưng sẽ tham dự nội dung cá nhân tính điểm. 

Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn