Trực tiếp SEA Games 15/12: VĐV nhiều tuổi nhất có HCV, Pencak silat lập hat-trick, Quang Nhật có HCV 1500m bơi tự do

Thể thaoChủ Nhật, 15/12/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Báo điện tử VTC News đang tường thuật trực tiếp những diễn biến của ngày thi đấu chính thức thứ tư SEA Games 27 từ Myanmar

(VTC News) - Báo điện tử VTC News đang tường thuật trực tiếp những diễn biến của ngày thi đấu chính thức thứ tư SEA Games 27 từ Myanmar.


Trực tiếp SEA Games 27
19h50: Kình ngư Lâm Quang Nhật đã giành HCV ở nội dung 1500m bơi tự do nam. Anh đã cứu cho bơi lội Việt Nam một ngày thi đấu thất bát, khi Ánh Viên và Quý Phước đã không thể có được huy chương nào.

18h50: Đáng tiếc, Hoàng Quý Phước không thể có được huy chương ở nội dung 50m tự do. Đây quả là một sự thất vọng lớn, bởi Phước chưa giành được HCV nào ở SEA Games lần này.
18h30: Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đã kết thúc. Các cô gái của chúng ta đã chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giành ngôi đầu bảng.
Cùng lúc đó, trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Malaysia đã kết thúc với tỷ số 1-1. Với kết quả này, thầy trò của HLV Hoàng Văn Phúc phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia mới vào được bán kết.
18h15: ĐT futsal nam Việt Nam vừa thất bại 0-4 trước Thái Lan.
17h: Ở trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Myanmar, các cô gái của chúng ta vừa có bàn mở tỷ số sau 1 pha phản lưới nhà của đối phương.
16h50: Ở nội dung chạy 400m nữ, niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Oanh chỉ giành HCĐ với thành tích 53''71. Quách Thị Lan về thứ 2 với 53''38, VĐV của Thái Lan giành HCV với thành tích 53''11.
16h25: Ở môn điền kinh, VĐV Lê Thị Phương đã đoạt HCB nội dung nhảy sào nữ với thành tích 4m10
16h15: Lực sỹ Hoàng Tấn Tài vừa giành HCB hạng cân 85 kg nam, với tổng cử là 332 kg.
16h: VĐV Phạm Văn Lâm đã giành HCĐ ở nội dung nhảy xa nam môn điền kinh. Anh đạt thành tích 7m53.
15h40: Ở nội dung kumite đồng đội nữ môn karatedo, đội nữ Việt Nam đã thất bại ở bán kết trước Malaysia và chỉ còn cơ hội tranh HCĐ.
15h30: Cơ thủ Đặng Đình Tiến xuất sắc đánh bại đối thủ đồng hương để có chiếc HCV SEA Games 27. Đây có lẽ là chiếc HCV cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của VĐV billiards lão luyện này.
Cơ thủ Đặng Đình Tiến xuất sắc giành HCV 

14h15: 2 cơ thủ Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đang đấu trận chung kết Billiards carom 1 băng. Như vậy, Billiard Việt Nam chắc chắn sẽ có 1 HCV và 1 HCB.
13h10: Ở trường bắn, Bắc Dagon, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh xuất sắc mang về chiếc HCV ở nội dung 10m súng ngắn bắn hơi nam. Đây là chiếc HCV thứ 33 của Việt Nam ở SEA Games 27.
Với thành tích này, Đoàn thể thao Việt Nam đã san bằng thành tích với đoàn chủ nhà Myanmar về số lượng HCV, đồng thời vượt qua Indonesia để đứng thứ 3 toàn đoàn.
13h: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở trận bán kết. Như vậy, các cô gái của chúng ta đã vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan.
12h50: Pencak silat vừa có thêm 1 chiếc HCB của Võ Duy Phương. Như vậy, kết thúc ngày thi đấu hôm nay, pencak silat đã mang về cho Việt Nam tổng cộng 3 HCV và 3 HCB.
12h: Karate vừa có thêm 1 chiếc HCĐ ở nội dung kumite đồng đội nam khi chúng ta vượt qua Brunei với tỷ số 3-0.
11h45: Hai VĐV Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích vừa giành thêm một chiếc HCĐ môn bi sắt đồng đội nữ 
11h30: Đáng tiếc! ở trận chung kết pencak silat hạng cân 70kg, võ sỹ Đặng Toàn Thắng đã phải bỏ cuộc vì chấn thương. 

11h20: Pencak silat hoàn tất cú hat-trick HCV ngay trong buổi sáng khi Nguyễn Thị Yến giành chiến thắng ở hạng cân 75kg dành cho nữ.
11h: Phạm Văn Tý chỉ giành được HCB ở nội dung pencak silat hạng 75kg. Đây là điều khá đáng tiếc bởi anh đã liên tục dẫn điểm nhưng cuối cùng lại để VĐV Singapore lội ngược dòng.
10h55: Bắn súng có chiếc HCV thứ 3 trong ngày. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam, Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCV.
10h50: Nguyễn Duy Tuyến đánh bại VĐV nước chủ nhà Myanmar để giành HCV pencak silat hạng 80kg
Võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến 

10h30: Ánh Viên và Thế Vỹ đã xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết ở nội dung 200m tự do nữ và 200m ếch nam.
10h20: Ở nội dung pencak silat hạng 85kg, Lê Sỹ Kiên đã xuất sắc đánh bại VĐV người Indonesia để giành HCV. Đây là chiếc HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay của đoàn Việt Nam.
9h50: Ở nội dung 20km đi bộ nam, Võ Vĩnh Xuân cũng đã giành HCB.

9h45: ĐÁNG TIẾC! Đoàn Việt Nam lại mất HCV oan uổng.

Ở nội dung đi bộ 20km, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không thể giành được HCV do VĐV nước chủ nhà đi bộ những mét cuối cùng như đang... chạy. Tuy nhiên, các trọng tài lại bỏ qua lỗi này và Phúc buộc phải bằng lòng với chiếc HCB.

Ngay sau khi về đích, Thanh Phúc đã khóc nức nở. Cô cho biết dù đã biết là trọng tài sẽ thiên vị, nhưng không ngờ sự trắng trợn lại đến mức độ này.

Những giọt nước mắt của Thanh Phúc 

9h35: Hoàng Quý Phước đã hoàn thành xong vòng loại nội dung 50m tự do nam với thành tích 24"05 và đứng thứ hai sau VĐV người Singapore. Với thành tích này, Phước đã giành quyền vào vòng chung kết vào lúc 18h30 tối nay.

-----------------------------------------
Ngày thi đấu hôm qua 14/12 không phải là một ngày thi đấu thành công của Đoàn Việt Nam. Chúng ta đã mất khá nhiều HCV ở các nội dung như bơi lội, karatedo... Vì vậy mà kết thúc ngày thi đấu hôm qua, Đoàn Việt Nam đã tụt xuống vị trí thứ 4 với tổng cộng là 29 HCV, xếp sau Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Mặc dù vậy, khoảng cách giữa các đoàn là khá sít sao.
Danh sách các HCV của Đoàn Việt Nam tính đến ngày 9/121. Dương Thúy Vy - HCV kiếm thuật nữ
2. Hoàng Thị Phương Giang - HCV trường quyền nữ 
3. Nguyễn Thị Chinh - HCV tán thủ nữ hạng 48kg
4. Nguyễn Thu Hoài - HCV tán thủ nữ hạng 52kg
5. Đới Đăng Tiến - HCV vật cổ điển nam hạng  55kg
6. Trần Văn Tưởng - HCV vật cổ điển nam hạng 66kg
7. Phạm Quốc Khánh - HCV nam côn
8. Phạm Thị Huế - HCV vật tự do nữ hạng 55kg
9. Phạm Thị Loan - HCV vật tự do nữ hạng 59kg
10. Nguyễn Thành Đạt - HCV 50m súng trường nằm nam
11. Bùi Tuấn Anh - HCV vật tự do nam hạng 66kg
12. Nguyễn Thế Anh - HCV vật tự do nam hạng 60kg
13. Nguyễn Huy Hà - HCV vật tự do nam hạng 55kg 
14. Nguyễn Thị Lụa - HCV vật tự do nữ hạng 51kg
15. Nguyễn Thị Ánh Viên - HCV 200m bơi hỗn hợp nữ
16. Nguyễn Thị Ánh Viên - HCV 200m bơi ngửa nữ
17. Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương - HCV 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam
18. Nguyễn Hoàng Ngân - HCV kata đơn nữ
19. Lăng Thị Hoa - HCV kumite nữ hạng 68kg
20. Thạch Kim Tuấn - HCV cử tạ nam hạng 56kg
21. Cấn Tất Dự - HCV vật tự do nam hạng 74kg
22. Vũ Thị Hằng - HCV vật tự do nữ hạng 48kg
23. Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Minh Châu - HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ
24. Nguyễn Minh Châu - HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ
25. Nguyễn Ngọc Trường Sơn - HCV cờ chớp
26. Lừu Thị Duyên - HCV quyền Anh nữ hạng 60kg
27. Hà Thị Linh - HCV quyền Anh nữ hạng 64kg
28. Nguyễn Văn Lâm - HCV thể hình hạng 70kg
29. Vũ Thị Nguyệt Ánh - HCV kumite nữ hạng 50kg
30. Lê Sỹ Kiên - HCV pencak silat hạng 85kg
31. Nguyễn Duy Tuyến - HCV pencak silat hạng 80kg
32. Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh - HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nam
33. Nguyễn Thị Yến - HCV pencak silat hạng 75kg
34. Hoàng Xuân Vinh - HCV 10m súng ngắn hơi cá nhân nam
35. Đặng Đình Tiến - HCV billiards carom 1 băng
36. Lâm Quang Nhật - HCV 1500m bơi tự do nam

Sau thất bại của bơi và karatedo, niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam hôm nay nằm ở môn điền kinh.

Ở nội dung 20km đi bộ nam và nữ, hy vọng vàng của Việt Nam tập trung vào 2 chị em và cũng là đương kim vô địch Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Ngoài ra, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh và Quách Công Lịch sẽ tranh tài nội dung 400m nam và nữ. Đây đều là những hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam.

Pencak Silat hôm nay cũng thi đấu 6 nội dung chung kết, và dự đoán mang về cho chúng ta 2-3 HCV.

Bên cạnh đó, ngày thi đấu 15/12, những nội dung đáng chú ý khác nằm ở bóng đá (U23 Việt Nam-U23 Lào, tuyển nữ Việt Nam-Myanmar), bơi (Ánh Viên, Quý Phước, Duy Khôi), Karatedo (2 nội dung đồng đội).

Canoeing, xe đạp, billard tiếp tục tranh tài.

Dự kiến, nếu thi đấu thành công, đoàn VN có thể vượt con số 7 HCV của ngày 14/12.

Quý Phước
Quý Phước (ngoài cùng bên trái) vẫn đi săn Vàng

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 15/12

Môn Rowing: Từ 10h30

LW1x: Tạ Thanh Huyền

LM2-: Đường Thanh Bình, Nguyễn Đình Huy

LW4-: Bùi Thị Nhất, Nguyễn Thị Trịnh, Trần Thị Sâm, Phạm Thị Thảo

M8+: Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Chưởng, Đặng Minh Huy, Đặng Văn Tuấn, Trần Đăng Dũng, Nguyễn Văn Thùy, Phạm Minh Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Bình

Môn Cử tạ: Chung kết các hạng cân

14h30, 58kg nữ: Lâm Thị Bích

14h30, 85kg nam: Hoàng Tấn Tài

16h30, 63kg nữ: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Môn Karaedo: Từ 09h30

Kumite đồng đội nam: Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Minh Phụng, Bùi Như Mỹ, Phạm Quang Duy, Nguyễn Văn Sử, Võ Hào Trình, Nguyễn Huy Thành

Kumite đồng đội nữ: Vũ Thị Nguyệt Ánh, Trần Hoàng Yến Phượng, Phạm Thị Tiến, Lăng Thị Hoa

Môn Bắn súng

09h30, 10m súng ngắn hơi nam: Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường

Môn Bi sắt: Bán kết

09h30, Đôi nữ: Thái Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Bích

Môn Cầu mây

09h30, Regu nam: Việt Nam – Thái Lan

10h30, Regu nữ: Việt Nam – Thái Lan

Môn Bắn cung: Từ 09h30

70m nam: Đào Trọng Kiên, Lê Đại Cường, Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Thanh Bình

70m nữ: Lộc Thị Đào, Dương Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quyền Trang, Trần Mỹ Phương

50m nam: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Cương, Vũ Việt Anh

50m nữ: Lê Ngọc Huyền, Nguyễn Hồng Anh, Nguyễn Thị Kim Ánh, Phạm Thị Kiều

Môn Bóng chuyền nữ:

10h30: Việt Nam – Indonesia

Môn Bóng đá nam:

19h15: Việt Nam – Lào

Môn Bóng đá nữ

18h45: Việt Nam – Myanmar

Môn Futsal nam:

16h00: Việt Nam – Thái Lan

Môn Hockey:

14h30: Việt Nam – Malaysia

Môn Golf: Từ 09h30

Đỗ Lê Gia Đạt, Trương Chí Quân

Môn Xe đạp:

09h30, 30km tính giờ nữ: Nguyễn Thùy Dung

14h30, 50km tính giờ nam: Bùi Minh Thụy

Môn Bơi lội: 09h30 vòng loại, 18h30 chung kết

50m tự do nam: Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi

200m ếch nữ: Ngô Thị Ngọc Quỳnh

200m ếch nam: Phan Gia Mẫn, Huỳnh Thế Vỹ

200m tự do nữ: Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Tâm Nguyện

1500m tự do nam: Lâm Quang Nhật

Môn Thể hình: Từ 10h30 vòng loại, từ 17h30 chung kết

80kg nam: Se Pha

90kg nam: Trần Hữu Thuận

Môn Billard:

10h30, English đồng đội: Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam

10h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Phương Thảo

13h30, Carom 1 băng: Đặng Đình Tiến, Mã Minh Cẩm

13h30, Pool 9 bi nam: Nguyễn Khánh Hoàng

Môn Điền kinh

07h00, Đi bộ 20km nữ: Nguyễn Thị Thanh Phúc

07h00, Đi bộ 20km nam: Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh

10h40, 400m nữ: Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan

11h00, 400m nam: Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch

14h30, nhảy xa nam: Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm

14h50, Nhảy sào nữ: Lê Thị Phương

16h40: 400m nữ   

17h00: 400m nam


Báo điện tử VTC News

Bình luận
vtcnews.vn