Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 ngày 5/8: Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ

Olympic Tokyo 2020Thứ Năm, 05/08/2021 17:22:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 5/8: Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ.

20h: Ngày thi đấu 5/8 hết nội dung trao huy chương. Đoàn Trung Quốc vẫn đứng đầu về số huy chương vàng, nhưng Mỹ mới là đoàn giành được nhiều huy chương nhất.

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc34241674
2Mỹ29342790
3Nhật Bản22101446
4Australia1751840
5Anh16222058
6Ủy ban Olympic Nga (ROC)16181751
7Đức991624
8Italy7101835
9Pháp710926
10Hà Lan791026
...     
 Việt Nam 00 0 0

17h: Quan Hongchan, được mệnh danh là "nữ hoàng nhảy cầu" 14 tuổi giành huy chương vàng thứ 33 cho đoàn Trung Quốc. VĐV này gây ấn tượng với phần thi gồm 5 lượt nhảy được chấm 3 điểm 10.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 ngày 5/8: Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ - 1

Quan Hongchan là VĐV trẻ nhất của Trung Quốc giành HCV Olympic Tokyo 2020.

16h55: Mỹ giành huy chương đồng bóng đá nữ sau khi đánh bại Australia với tỉ số 4-3. 

15h50: Đội tuyển Mỹ dẫn Australia với tỉ số 3-1 sau hiệp đầu tiên trận tranh HCĐ bóng đá nữ.

15h25: Australia gỡ hòa bằng pha ghi bàn của Samantha Kerr. Đây là tình huống sai lầm của hàng phòng ngự đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, đại diện của bóng đá châu Á lại thủng lưới ngay sau đó, trong một pha bóng mà hậu vệ của họ phá bóng như chuyền cho Rapinoe ghi bàn.

Trận tranh huy chương đồng bóng đá nữ đang có tỉ số Australia 1-2 Mỹ.

15h10: Trận tranh huy chương đồng bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 vừa diễn ra. Đội tuyển Mỹ ghi bàn mở tỉ số từ rất sớm vào lưới Australia với cú đá phạt góc thành bàn của Megan Rapinoe.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 ngày 5/8: Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ - 2

Australia và Mỹ tranh HCĐ bóng đá nữ.

14h: Với tấm huy chương đồng vừa giành được, võ sĩ Seesondee (Thái Lan) sẽ trở thành triệu phú khi về nước. Cô được thưởng 4,8 triệu baht từ Chương trình Phát triển thể thao quốc gia của chính phủ Thái Lan, cộng thêm khoảng 2 triệu baht từ các đơn vị khác.

Tổng cộng VĐV này được thưởng tương đương gần 5 tỷ đồng.

13h: Đội tuyển bóng rổ Mỹ giành quyền vào chung kết. Kevin Durant tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với 23 điểm và 9 lần rebound, giúp đội nhà đánh bại Australia ở trận bán kết.

12h30: Thái Lan giành huy chương thứ hai tại Olympic Tokyo 2020. Sudaporn Seesondee thua trận bán kết nội dung nữ hạng nhẹ môn boxing, được tính đồng hạng ba.

Trong các đoàn Đông Nam Á dự Olympic lần này, mới có Indonesia, Thái Lan, Philippines và Malaysia giành được huy chương. Trong đó, Indonesia thành công nhất với 1 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 ngày 5/8: Mỹ giành HCĐ bóng đá nữ - 3

Thái Lan giành huy chương thứ hai ở Olympic Tokyo 2020.

10h: Đoàn Jamaica tiếp tục thể hiện ưu thế ở cự ly chạy ngắn khi có 2 đại diện giành huy chương nội dung nam 110m vượt rào. Hansle Parchment và Ronald Levy lần lượt về thứ nhất và thứ ba.

9h: Olympic vừa chứng kiến điều trùng hợp chưa từng xảy ra trước đây ở các nội dung cá nhân. Kết quả huy chương ném tạ nam giống hệt kỳ Thế vận hội cách đây 5 năm, khi 3 vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Ryan Crouser, Joe Kovacs (Mỹ) và Tomas Walsh (New Zealand).

6h30: VĐV đầu tiên giành huy chương vàng hôm nay là Florian Wellbrock (Đức) ở nội dung bơi 10km.

Đoàn Đức có tổng cộng 9 huy chương vàng tính đến thời điểm hiện tại, giữ vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020.

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

(tính đến 6h30 ngày 5/8)

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc32221670
2Mỹ25312379
3Nhật Bản2171240
4Anh15181548
5Australia1541736
6Ủy ban Olympic Nga (ROC)14211853
7Đức981632
8Pháp610925
9Italy691630
10Hà Lan68923
...     
 Việt Nam 00 0 0

Hôm nay (5/8) là một trong 2 ngày thi đấu có số lượng huy chương được trao nhiều nhất ở Olympic Tokyo 2020. Có tổng cộng 22 môn thi đấu diễn ra và 27 nội dung xác định nhà vô địch.

Điền kinh tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý với 8 bộ huy chương ở các nội dung nam nhảy 3 bước, đẩy tạ, 110m vượt rào, 400m, 20km đi bộ, 10 môn phối hợp, nữ nhảy sào và 7 môn phối hợp.

Môn bóng đá đi đến vòng đấu cuối cùng sau khi xác định xong các đội thi đấu trận chung kết và tranh hạng ba. Chiều nay, những tấm huy chương đầu tiên của môn thể thao vua được trao ở nội dung nữ, nơi đội tuyển Mỹ đối đầu với Australia để tranh tấm huy chương đồng.

Đội tuyển Mỹ, đương kim vô địch thế giới và từng giành 4 huy chương vàng Thế vận hội thất bại cay đắng ở vòng bán kết trước Canada. Trong khi đó, việc lọt vào đến vòng 4 đội là một thành công đối với Australia.

Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp