Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 3/8: Chung kết Tây Ban Nha vs Brazil

Olympic Tokyo 2020Thứ Ba, 03/08/2021 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 3/8: Bán kết bóng đá nam Tây Ban Nha vs Nhật Bản, Mexico vs Brazil.

20h50: Tây Ban Nha vượt qua Nhật Bản với tỉ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Marco Asensio, qua đó giành quyền vào chung kết bóng đá nam gặp Brazil.

19h55: Trận bán kết thứ hai của môn bóng đá nam, giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản, cũng không có bàn thắng sau 90 phút.

17h45: Brazil giành quyền vào chung kết bóng đá nam sau khi đánh bại Mexico bằng luân lưu.

Đây là kỳ Thế vận hội thứ ba liên tiếp Brazil góp mặt trong trận tranh huy chương vàng của nội dung này.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 3/8: Chung kết Tây Ban Nha vs Brazil - 1

Brazil đánh bại Mexico sau khi hòa 0-0 trong 120 phút.

17h30: Mexico và Brazil phân định thắng thua bằng luân lưu ở trận bán kết môn bóng đá nam. Không có bàn thắng nào trong 120 phút so tài giữa 2 đội.

17h: Trận bán kết đầu tiên môn bóng đá nam giữa Mexico và Brazil không có bàn thắng trong 2 hiệp chính. 

14h30: Huy chương vàng đầu tiên của Trung Quốc hôm nay là Xie Siyi, nội dung nhảy cầu mềm 3m. HCB cũng thuộc về VĐV Trung Quốc là Wang Zongyuan.

12h: Ở nhóm 5 đoàn thể thao dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương Olympic Tokyo 2020, chỉ có Nhật Bản giành thêm một HCV trong sáng nay. Thứ tự xếp hạng vẫn là Trung Quốc (29 HCV), Mỹ (22), Nhật Bản (18), Australia (14) và Ủy ban Olympic Nga (12).

11h30: Karsten Warholm (Na Uy) phá kỷ lục thế giới của chính mình với thành tích 45,94 giây, giành HCV nội dung nam 400m vượt rào môn điền kinh.

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 3/8: Chung kết Tây Ban Nha vs Brazil - 2

VĐV người Na Uy lập kỷ lục thế giới.

 

10h15: Malaika Mihambo (Đức) giành huy chương vàng nhảy xa sau phần thi chung kết kịch tính. Cô thực hiện cú nhảy 7m ở lượt quyết định.

Brittney Reese (Mỹ) đứng thứ hai với thành tích 6,97, là VĐV nhảy cuối cùng. Tuy nhiên, cô không thể vượt qua cột mốc 7m của nhà vô địch thế giới và chỉ giành được huy chương bạc.

Olympic Tokyo 2020 cũng xác định nhà vô địch nội dung nam C2 1.000m môn canoeing (Cuba), nữ K1 200m môn canoeing (New Zealand), nam hạng lông môn boxing (Ghana) trong sáng nay.

9h30: Đoàn thể thao Việt Nam lên đường trở về nước vào ngày mai (4/8). Đoàn còn lại 26 thành viên, do một số đội tuyển về trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ thi đấu.

Thể thao Việt Nam kết thúc Olympic Tokyo 2020 mà không giành được tấm huy chương nào. Dù vậy, vẫn có một số VĐV đạt thành tích đáng khích lệ như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Quách Thị Lan (điền kinh), Nguyễn Thị Thùy Linh (cầu lông).

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020 hôm nay 3/8: Chung kết Tây Ban Nha vs Brazil - 3

Quách Thị Lan là VĐV Việt Nam đầu tiên vào bán kết môn điền kinh.

9h: Các nội dung trao huy chương của môn điền kinh hôm nay gồm nữ nhảy xa, ném tạ, chạy 800m và 200m, nam 400m chạy vượt rào, nhảy sào.

8h30: Ngày thi đấu 3/8 mở màn bằng một kỷ lục Olympic ở nội dung nữ 200m K1 môn canoeing.

Lisa Carrington (New Zealand) phá kỷ lục (cũng do chính cô thiết lập ở Olympic Rio 2016) ở vòng bán kết với thành tích 38,127 giây.

Hôm nay (3/8), Olympic Tokyo 2020 có 21 môn thi đấu, trao 26 bộ huy chương.

Môn điền kinh có nhiều huy chương vàng nhất trong hôm nay, với 6 nội dung xác định nhà vô địch. 

Môn bóng đá nam có 2 trận bán kết diễn ra trong buổi chiều. Chủ nhà Nhật Bản chạm trán Tây Ban Nha, trong khi Brazil so tài với Mexico.

Đoàn thể thao Việt Nam không còn vận động viên nào tranh tài tại Olympic Tokyo 2020, sau khi Quách Thị Lan hoàn thành lượt thi bán kết 400m vượt rào hôm qua. Việt Nam là một trong 126 đoàn thể thao chưa giành được huy chương tại kỳ Thế vận hội lần này.

Bảng xếp hạng Olympic Tokyo 2020

(bắt đầu ngày thi đấu 3/8)

TTĐoàn thể thaoHCVHCBHCĐTổng số
1Trung Quốc29171662
2Mỹ22251764
3Nhật Bản1761033
4Australia1441533
5Ủy ban Olympic Nga (ROC)12211750
6Anh11121235
7Pháp610723
8Đức661123
9Hàn Quốc64919
10Hà Lan57618
...     
 Việt Nam 00 0 0

 

Minh Ngọc
Chuyên đề: Olympic Tokyo 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp