Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 12/11/2017 15:54:00 +07:00

Chiều 12/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón cấp cao nhất dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tại Phủ Chủ tịch.

16h35', Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cấp cao sẽ chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác của Việt Nam và Trung Quốc.

16h10', Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi lên bục danh dự.

16h05', Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào và mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,  Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự.

16h, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển vào Phủ Chủ tịch.

Sáng 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 12-13/11. 

Lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra vào 16h chiều 12/11 tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, ông Tập sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tham gia vào lễ ký kết văn kiện. 

23549449_310571886088362_2023936062_n 14

Ảnh: Phong Sơn. 

23513577_310571926088358_1660412046_n 13

Ảnh: Phong Sơn. 

23548050_310570456088505_1843433592_n 12

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự. Ảnh: Phong Sơn.

23515855_310570429421841_1920821654_n 11

 Ảnh: Phong Sơn.

23548161_310570412755176_1658668097_n 10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình làm lễ chào cờ 2 nước. Ảnh: Phong Sơn.

23515805_310570516088499_258091354_n 8

 Ảnh: Phong Sơn.

23513250_310570402755177_367714777_n 7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi lên bục danh dự. Ảnh: Phong Sơn.

23549754_310559032756314_1906861470_n

Quang cảnh Phủ chủ tịch trước lễ đón.  Ảnh: Phong Sơn.

Sáng mai 13/12, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo, thăm nơi Bác Hồ mất và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Chiều cùng ngày, ông sẽ lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc công du cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam kể từ sau Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc, sự kiện mà ông được tái bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

23513222_310570382755179_95955428_n 6

 Ảnh: Phong Sơn.

23515639_310570889421795_1101925086_n 5

Ảnh: Phong Sơn. 

23548063_310570356088515_1913196159_n 4

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình di chuyển vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Phong Sơn.

23515691_942540495900020_330407588_n

Ảnh: Kim Thược.

23513395_942540675900002_1750346151_n 3

 Đoàn xe chở ông Tập Cận Bình di chuyển vào Phủ Chủ tịch. Ảnh: Kim Thược.

Trước đó, trong 2 ngày 10-11/11, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Đà Nẵng và tham gia vào các hoạt động tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tại đây, ông có bài phát biểu trước các doanh nhân tại Hội nghị thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp chiều 10/11.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn