Trực tiếp: Lễ bốc thăm World Cup 2014

Thể thaoThứ Sáu, 06/12/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Những lá thăm may rủi của Tổng thư ký FIFA đã sớm tạo nên bảng đấu tử thần của vòng chung kết World Cup 2014, đó là bảng B với Uruguay, Anh, Italia.

(VTC News)- Những lá thăm may rủi của Tổng thư ký FIFA đã sớm tạo nên bảng đấu tử thần của vòng chung kết World Cup 2014, đó là bảng B với Uruguay, Anh, Italia.


Kết quả bốc thămBảng A: Brazil, Croatia, Mexico, Cameroon
Bảng B: Tây Ban Nha, Hà Lan, Chile, Australia
Bảng C: Colombia, Hy Lạp, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản
Bảng D: Uruguay, Costa Rica, Anh, Italia
Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Pháp, Honduras
Bảng F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria
Bảng G: Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, Mỹ
Bảng H: Bỉ, Algeria, Nga, Hàn Quốc
Thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ, đó là bốc thăm cho nhóm 4

Croatia rơi vào bảng A cùng Brazil. Hà Lan ở bảng B cùng Tây Ban Nha. Hy Lạp ở bảng C cùng Colombia. Anh ở bảng D - bảng tử thần của World Cup 2014 với Italia và Uruguay.

Tiếp theo là Pháp ở bảng E cùng Thụy Sỹ. Bosnia nằm ở bảng F cùng Argentina. Bồ Đào Nha ở bảng G cùng với Đức. Và cuối cùng, Nga rơi vào bảng H cùng Bỉ.

HLV Del Bosque cùng chiếc cúp vàng 

Tiếp theo là nhóm 3 gồm các đội bóng của châu Á và Bắc Trung Mỹ
Mexico nằm ở bảng A cùng Brazil và Cameroon. Australia đã rơi vào B cùng Tây Ban Nha, Chile. Nhật Bản sẽ nằm ở bảng C cùng Colombia và Bờ Biển Ngà. Costa Rica ở bảng D cùng Uruguay và Italia. Iran ở bảng E cùng Thụy Sỹ. Mỹ ở bảng G với Đức và Ghana. Hàn Quốc ở bảng H cùng Bỉ và Algeria.
Nhóm 2 gồm các đội bóng của châu Phi và Nam Mỹ được bốc thăm 
Nhóm X được xác định, gồm các đội bóng Nam Mỹ ở nhóm hạt giống. Và Uruguay sẽ cùng bảng với đội bóng châu Âu được bốc lên từ nhóm 4.
Italia là đội đã phải lên nhóm 2, và Azzurri đã ở cùng bảng D với Uruguay.
Chile rơi vào bảng B cùng với Tây Ban Nha. Cameroon rơi vào bảng A. Ecuador rơi vào bảng E cùng Thụy Sỹ. Bờ Biển Ngà rơi vào bảng C cùng Colombia. Nigeria rơi vào bảng D cùng Uruguay. Ghana nằm ở bảng G cùng Đức. Algeria nằm ở bảng H cùng Bỉ.
Theo kết quả bốc thăm, các đội hạt giống ở các bảng lần lượt là: Brazil bảng A, Tây Ban Nha bảng B, Colombia bảng C, Uruguay bảng D, Thụy Sỹ bảng E, Argentina bảng F, Đức bảng G, Bỉ bảng H
23h56: Lễ bốc thăm bắt đầu
Italia của HLV Prandelli đã rơi vào bảng tử thần 

23h53: Tổng thư ký FIFA giải thích các quy tắc bốc thăm của World Cup 2014, đồng thời cho biết việc thành lập nhóm X gồm các đội bóng Nam Mỹ ở nhóm hạt giống.
23h50: 8 huyền thoại bóng đá thế giới lần lượt xuất hiện để hỗ trợ Tổng thư ký FIFA bốc thăm. Đó là Sir Geoff Hurst của Anh, Mario Kempes của Argentina, Fabio Cannavaro của Italia, Lothar Matthaus của Đức, Zidane của Pháp, Hierro của Tây Ban Nha, Cafu của Brazil, và Ghiggia của Uruguay.
23h47: Tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke xuất hiện và bắt đầu chủ trì lễ bốc thăm World Cup 2014. 
23h45: 12 thành phố tổ chức World Cup lần lượt được giới thiệu trên màn ảnh.
23h43: "Thánh đoán" Pele được MC xinh đẹp Fernanda Lima hỏi về cơ hội lên ngôi vô địch tại World Cup 2014. Để tránh mang tiếng ngay tại quê hương, vua bóng đá đã lảng tránh câu hỏi và chỉ trả lời chung chung rằng ông muốn Seleccao lọt vào trận chung kết.
23h35: Nữ cầu thủ Marta cùng cựu danh thủ Bebeto xuất hiện cùng linh vật của vòng chung kết World Cup 2014: Fuleco
23h32: Người ngoài hành tinh Ronaldo xuất hiện với trái bóng của vòng chung kết World Cup 2014: Brazuca.
23h30: Các hình ảnh lần lượt về 32 đội tuyển dự World Cup 2014 được chiếu trên màn hình lớn.
23h25: HLV trưởng của Đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque tiến ra sân khấu với chiếc cúp vàng World Cup trên tay.
23h20: Những hình ảnh về 19 vòng chung kết trước được lần lượt chiếu trên màn ảnh lớn. Khán giả lần lượt được nhìn lại những màn trình diễn đáng nhớ của Maradona năm 1986, Romario năm 1994, Zidane năm 1998, Ronaldo năm 2002... Trong đó ở lần gần nhất, Tây Ban Nha đã đoạt chức vô địch.
23h10: Chủ tịch FIFA, Joseph Blatter đã bước ra sân khấu cùng tổng thống Brazil, Dilma Rousseff và phát biểu về kỳ World Cup năm sau.
Chủ tịch FIFA, Joseph Blatter Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff  

23h: Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, FIFA cùng các ngôi sao tham dự đã giành 1 phút mặc niệm dành cho Cố Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela - người anh hùng của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Ông vừa qua đời vào sáng nay.
Những hình ảnh về ông tại World Cup 4 năm về trước đã được chiếu lại, khiến toàn thể hội trường xúc động.
---------------------------------------------------------
Rất nhiều ngôi sao đã bày tỏ ý kiến của mình trước Lễ bốc thăm:

Jurgen Klinsmann (HLV Đội tuyển Mỹ): Dù rơi vào bảng đấu nào, chúng tôi cũng sẽ chơi cả 3 trận đấu với 1000% sức lực của mình.

Cristiano Ronaldo (Đội trưởng Đội tuyển Bồ Đào Nha): Các ứng cử viên nặng ký nhất là Brazil, Tây Ban Nha và Đức. Tốt nhất là không nên gặp họ ngay từ vòng bảng.

Lothar Matthaus (Cựu danh thủ người Đức): Cơ hội để Đức vô địch World Cup? Bây giờ hoặc không bao giờ!

Sir Geoff Hurst giành chức vô địch World Cup 1966 cùng đội tuyển Anh, Zinedine Zidane của Pháp - vô địch thế giới năm 1998 và Fabio Cannavaro của Italia lên ngôi vị số một năm 2006, sẽ là 3 người bốc thăm chia bảng World Cup 2014.
Ngay từ lúc 21h, các diễn viên Brazil, Fernanda Lima và Rodrigo Hilbert, những người tổ chức bốc thăm đã có mặt. Cùng với đó, những ca sĩ như Margareth Menezes, Olodum và Emicida sẽ tham gia vào chương trình khai mạc hoành tráng, giới thiệu vẻ đẹp tự nhiên của nước chủ nhà.
MC xinh đẹp Fernanda Lima 

Trước khi Lễ bốc thăm diễn ra, Rio Ferdinand đã ký hợp đồng ngắn hạn với Đài BBC từ ngày 12/6 đến 13/7. Trong tư cách một bình luận viên, cựu tuyển thủ Anh sẽ có thêm thời gian để trau dồi nghiệp vụ, trước khi theo chân những đồng đội như Jamie Redknapp hay Jamie Carragher để trở thành một bình luận viên chuyên nghiệp.
Ngoài Rio Ferdinand, BBC cũng đã thành công khi mời Sir Alex Ferguson về làm bình luận viên ngắn hạn trong chiến dịch World Cup 2014.
---------------------------------------------------------
Vào lúc 23h đêm nay 6/12, tại Brazil, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm phân bảng World Cup 2014. Trước lúc quyết định đến con đường dẫn đến ngôi vương vào mùa hè năm sau của Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức... tất cả đều đang tỏ ra vô cùng hồi hộp.
32 đội bóng dự World Cup 2014 được phân làm 4 nhóm. Nhóm 1 là 8 đội hạt giống gồm 7 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2013 và đội chủ nhà Brazil. Nhóm 2 là các đội thuộc châu Phi và Nam Mỹ. Nhóm 3 là các đội thuộc châu Á và Bắc Trung Mỹ. Và nhóm 4 gồm 9 đội thuộc châu Âu.
Bảng phân nhóm 32 đội dự World Cup 2014
Nhóm 1: Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sĩ, Brazil
Nhóm 2: Chile, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon
Nhóm 3: Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras
Nhóm 4: Hà Lan, Italia, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Nga, Pháp
Quy trình bốc thăm World Cup 2014:
- Bốc 1 đội của nhóm 4 gồm 9 đội châu Âu lên nhóm 2 để cân bằng mỗi nhóm 8 đội.
- Bốc thăm 7 đội còn lại trong nhóm 1 hạt giống, ngoại trừ đội chủ nhà Brazil được mặc định nằm ở bảng A
- Để đảm bảo không có đội Nam Mỹ nào phải gặp nhau ở vòng bảng, một nhóm phụ được chọn ra từ 4 đội hạt giống Nam Mỹ gồm: Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay
- Bốc thăm chọn 1 đội thuộc nhóm phụ trên cho vào bảng đấu có đội bóng châu Âu vừa được bốc lên nhóm 2
- Bốc thăm tuần tự các đội thuộc nhóm 1, 2, 3, 4 cho vào các bảng. Nếu có 1 đội Nam Mỹ ở nhóm 2 rơi vào bảng đấu có đội hạt giống cũng là Nam Mỹ thì tiến hành bốc lại 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn