Trực tiếp họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan, vòng loại World Cup 2022

Thể thaoThứ Hai, 18/11/2019 10:33:00 +07:00

Trực tiếp họp báo trước trận Việt Nam vs Thái Lan, vòng loại World Cup 2022 từ 11h hôm nay.

 

12h18'

BUỔI HỌP BÁO KẾT THÚC!

Trận Việt Nam vs Thái Lan sẽ bắt đầu lúc 20h, ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình. 

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị có bản quyền phát sóng trận đấu Việt Nam vs UAE trên các kênh truyền hình VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOVTV (VietnamJourney) và kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV3.

Báo điện tử VTC News tiếp sóng trận đấu và cập nhật liên tục, sớm nhất mọi diễn biến hình ảnh cuộc đối đầu Việt Nam vs UAE. Mời Quý độc giả đón xem, đón đọc.

12h12'

- PV Hàn Quốc: Trận đấu ngày mai rất quan trọng, ông nhận định thế nào về trận đấu này?

HLV Park Hang Seo: Chiều nay chúng tôi có buổi tập cuối cùng. Tôi sẽ xem tình hình sức khỏe của các cầu thủ mới đưa ra danh sách thi đấu trận ngày mai.

Còn về Thái Lan, tôi có xem họ thi đấu với Malaysia và nhận thấy họ có vấn đề về thể lực. Mặt khác, nếu chúng ta đập nhả 1,2,3 họ sẽ bối rồi. Tôi không nói trước được chúng tôi chuẩn bị gì nhưng tôi biết điểm yếu của Thái Lan đang là thể lực.

12h10'

- HLV Park thường nói gì với các cầu thủ trước những trận quan trọng thế này? Còn Duy Mạnh thì nghĩ gì trước những lời dặn dò của thầy?

HLV Park Hang Seo: Tôi dặn gì thì để anh Duy Mạnh trả lời hay hơn.

Duy Mạnh: Cá nhận em và các cầu thủ trước mọi trận đấu không riêng gì Thái Lan, thầy luôn truyền tinh thần Việt Nam và luôn nhớ sau mình là những người hâm mộ, gia đình và đất nước Việt Nam. Đây là động lực lớn để chúng em thi đấu!

12h3'

- Thái Lan đang có những thay đổi, mình có thay đổi cách tiếp cận so với trận ở Thái Lan không?

HLV Park Hang Seo: Thái Lan hiện nay sử dụng nhiều đường chuyền ngắn. Nhìn vào trận gặp UAE thì thấy họ tập trung vào số 18 (Chanathip), số 8 (Ekanit Panya) và số 7 (Supachok) cùng Dangda ở phía trên. Những cầu thủ này có những đường chuyền ngắn, trung lộ khá tốt.

Nhìn họ đá với Malaysia tưởng là 3 trung vệ nhưng không phải đấu. Hậu vệ cánh của họ dâng lên làm chúng ta tưởng thế thôi.

11h59'

- 11 năm trước Duy Mạnh là cầu thủ nhặt bóng ở Mỹ Đình và nhìn Dangda gieo nỗi kinh hoàng với thế hệ đàn anh. Cảm xúc của Duy Mạnh thế nào khi đối đầu cầu thủ này vào ngày mai?

Duy Mạnh: 11 năm trước em nhặt bóng ở trận chung kết AFF Cup là một vinh dự. Hôm nay là người mang màu cờ sắc áo tuyển Việt Nam thi đấu. Trận đấu này mai là trận đấu cả 2 đất nước đều kỳ vọng. Người hâm mộ Việt Nam cũng mong đợi các cầu thủ chơi sòng phẳng với Thái Lan và cá nhân em cũng như các cầu thủ khác sẽ chơi hết sức để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ nước nhà.

11h50'

- PV Hàn Quốc: Trước đây bóng đá Việt Nam chỉ thể hiện được nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng từ khi có HLV Park Hang Seo đã vươn tầm mạnh mẽ ra châu lục. Tôi xin hỏi trận đấu ngày mai với Thái Lan có ý nghĩa thế nào với ông?

HLV Park Hang Seo: Tôi đến Việt Nam không có gì đặc biệt để tạo nên sự phát triển đột biến, nhanh chóng. Nếu nói sự có mặt của tôi làm bóng đá Việt Nam phát triển thì không đúng. Việt Nam có tinh thần, có nền tảng bóng đá đặc trưng riêng và các HLV trước đây đã tạo nên nền tảng này. Tôi chỉ là người tận dụng những nền tảng có trước. Tất cả những gì Việt Nam có còn dựa vào nền tảng của các CLB nữa.

Ngày mai chúng tôi biết Thái Lan rất muốn chiến thắng nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này để giành kết quả tốt nhất.

11h48'

-PV Thái Lan hỏi: Tôi có một số người bạn ở Nhật Bản nói họ đã xem Quang Hải chơi bóng. Ông có nghĩ Quang Hải có thể tiến bộ thành cầu thủ hàng đầu tại giải Nhật Bản hay không?

HLV Park Hang Seo: Chanathip của Thái Lan đang chơi bóng được ở Nhật Bản thì Quang Hải cũng có thể. Nhưng việc anh ấy sang Nhật Bản hay không thì còn phụ thuộc vào CLB nhưng tôi tin Quang Hải chơi được và chẳng kém gì Chanathip.

Tôi cũng xin tiết lộ là đang có những lời mời Quang Hải sang thi đấu tại Tây Ban Nha.

11h40'

- Ông có nghĩ Việt Nam sẽ thể hiện một bộ mặt khác trận lượt đi khi được chơi trên sân nhà không?

HLV Park Hang Seo: Đây là trận đấu cuối cùng của ĐTQG trong năm 2019. Thái Lan là đối thủ lớn của Việt Nam. Tôi cùng cầu thủ hiểu ý nghĩa của trận đấu này, hiểu người hâm mộ mong đợi điều gì. Tôi nhìn ánh mắt các cầu thủ và hiểu họ muốn giành chiến thắng. Nhưng tôi biết họ cũng gặp áp lực và tôi cố gắng giúp họp có một trận đấu tốt nhất.

11h40'

- Ông có nghĩ Công Phượng sẽ tỏa sáng và ghi bàn ngày mai không?

HLV Park Hang Seo: Có!

11h38'

- Lượt đi Dangda không thi đấu. Lượt về Dangda thi đấu, Duy Mạnh sẽ đối mặt với Dangda thế nào?

Duy Mạnh: Những người chơi ở hàng phòng ngự nếu được HLV trao cơ hội luôn sẵn sàng đối đầu với các tiền đạo, không riêng gì Dangda.

11h31'

- Thái Lan giấu bài rất kỹ, ông và BHL có gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin và phân tích đối thủ?

HLV Park Hang Seo: Các đội bóng đều giấu thông tin và điều đó không có gì đặc biệt cả. Chúng tôi đã tìm hiểu thông tin dữ liệu về các cầu thủ Thái Lan từ những trận đấu trước đó.

11h30'

HLV PARK HANG SEO TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CÙNG DUY MẠNH

11h27'

- Ông nghĩ gì về sự phát triển của bóng đá Việt Nam thời gian qua?

HLV Nishino: Về bóng đá Việt Nam cũng giống như mọi người Việt Nam. Tôi phải thán phục về phong độ của Việt Nam hiện nay. Như tôi nói, trước khi đến Thái Lan tôi biết Việt Nam có nhiều trận thắng ở khu vực và châu lục. Tôi biết, Việt Nam và Thái Lan là kình địch trong bóng đá từ lâu. Nhưng đây là cơ hội tốt để Thái Lan học hỏi những tiến bộ của Việt Nam và cũng là bức tranh toàn cảnh về bóng đá Đông Nam Á.

11h23'

- Trận cầu với Việt Nam có phải là trận cầu 6 điểm của Thái Lan?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Chúng tôi thi đấu ở bảng đấu khó khăn. Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập nhiều điểm nhất có thể để tiến vào vòng sau. Trận đấu ngày mai rất khó khăn với chúng tôi. Việt Nam đang bất bại và người hâm mộ Việt Nam sẽ đến sân đông để tăng cường sức mạnh cho Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm và thể hiện những gì đã tập luyện.

11h19'

- Thái Lan từng là số 1 Đông Nam Á, nhưng Việt Nam đã chiếm vị trí này. Ông có muốn lấy lại vị thế cho bóng đá Thái Lan ở khu vực?

HLV Nishino: Thời gian tôi làm việc ở Nhật Bản được Thái Lan mời sang làm HLV thì tôi nhận thấy bóng đá Việt Nam đang lên, có những kết quả tích cực từ các giải đấu quốc tế. Bóng đá Thái Lan có nhiều tiềm năng để phát triển. Tôi biết Thai Lan có những thất bại trước khi tôi đến nhưng tôi nhìn được những con đường để phát triển của bóng đá Thái Lan và nếu chăm chỉ tập luyện, các cầu thủ Thái Lan sẽ tiến bộ.

11h15'

- Anh có thể đưa ra so sánh tuyển Thái Lan thời Kiatisak với hiện tại?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Muốn tôi so sánh thì tôi thấy các cầu thủ đã trưởng thành hơn, thay đổi nhiều về mặt lối chơi và phong độ. Trận đấu ngày mai chúng tôi đồng lòng, chơi một trận xuất sắc trước Việt Nam đang lên. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ vì màu cờ sắc áo.

11h12'

- 8 năm trước Kawin Thamsatchanan từng đá ở Mỹ Đình và giành chiến thắng, anh có áp lực gì không?

Thủ môn Kawin Thamsatchanan: Tôi đã có ký ức đẹp ở sân đấu này. Tôi không áp lực và chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai.

11h10'

- Tại sao ông không sử dụng sân tập của VFF bố trí mà thuê sân tập riêng ở trung tâm Viettel?

HLV Nishino: Chúng tôi cảm kích sự bố trí của VFF. Nhưng chúng tôi có những điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nên tôi tìm một sân tập riêng để tránh báo chí. Điều này sẽ được thể hiện trong trận đấu này mai. Ngoài ra chúng tôi có những phương tiện hỗ trợ cần sự riêng tư để thuận lợi.

74579607_2792914307439924_220212490913447936_o

HLV Nishino. 

11h5'

- Ông đang gặp áp lực khi phải chiến thắng Việt Nam? Tôi thấy trạng thái cảm xúc của ông thay đổi từ Thammasat, nơi Thái Lan hòa 0-0 Việt Nam đến Mỹ Đình.

HLV Nishino: Thi đấu trên sân nhà tôi có cảm giác an tâm hơn khi có CĐV. Tôi thừa nhận tôi có áp lực khi đấu Việt Nam ở Mỹ Đình.

11h

BUỔI HỌP BÁO BẮT ĐẦU!

HLV Nishino cùng thủ thành Kawin Thamsatchanan dự họp báo.

 

park hang seo-12 3

HLV Park Hang Seo

Xep hang

 Xếp hạng bảng G sau 4 lượt trận.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn