Trực tiếp: Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp

Chính trịChủ Nhật, 23/05/2021 06:15:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm nay (23/5), gần 70 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

21h

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi, đến 21 tối nay, tỷ lệ cử tri tỉnh Quảng Ngãi đi bỏ phiếu đạt hơn 99,6%.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định, đến 21h tối nay, kiểm sơ bộ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đạt 99,83%,trong tổng số 1,2 triệu cử tri. Đến thời điểm này, có 6/11 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Bình Định đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử.

20h30

Đến 19h tối nay 23/5, tỉ lệ cử tri Sơn La hoàn thành bỏ phiếu đạt 99,49% trong tổng số gần 800.000 cử tri; 146/204 số xã, phường, thị trấn, đạt 100% cử tri đi bầu. Tại Hải Phòng, đến 19h45', tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,69%.

Ủy ban bầu cử tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến 19h, tỉnh có 986.671/987.316 cử tri toàn tỉnh đi bầu, đạt tỷ lệ 99,93%. Các tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu và đang bước vào quy trình kiểm phiếu.

Theo Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ, tính đến thời điểm 19 giờ ngày 23/5, đã có hơn 946.000 cử tri thành phố Cần Thơ đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đạt tỷ lệ 99,84%.

Tính đến 19h, toàn tỉnh Quảng Ninh cũng đã có 958.732 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,95%. 

20h15

Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết đến 17h30 ngày 23/5, đã có 95,65% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử. Trong đó địa phương cao nhất là 99,92%, địa phương thấp nhất là hơn 84%.

Một số tổ bầu cử có 100% cử tri đi bầu

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 11h cùng ngày, nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao.

"Ở một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã bỏ phiếu đạt tỉ lệ cao như Điện Biên 85%, Quảng Ninh hơn 84%, Quảng Ngãi hơn 81%, Cao Bằng hơn 80%, Hà Giang có hơn 77%, Vĩnh Phúc có hơn 71%", ông Cường cho biết.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 1

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin với báo chí về tình hình bầu cử tính đến trưa 23/5.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, ở một số địa phương có các khu vực bỏ phiếu với 100% cử tri đi bầu như Quảng Ngãi (255 khu vực và 18 xã); Quảng Ninh (152/1.483 tổ bầu cử); Cao Bằng (62/1005 tổ bầu cử); Điện Biên (13 xã và 296/2020 tổ bầu cử); Bình Phước (40/933 tổ bầu cử); Trà Vinh (66/1021 tổ bầu cử). Hầu hết các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.

Hiện, cuộc bầu cử đang diễn ra rất khẩn trương, theo đúng kế hoạch và một số địa phương có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Cử tri cả nước đang rất phấn khởi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn thành việc bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 5

Tổng Bí thư trả lời báo chí sau khi hoàn thành công việc bỏ phiếu bầu cử.

TP.HCM: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu bầu cử tại huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 6

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng phu nhân bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 41, Khu phố 7, huyện Củ Chi, TP.HCM

Trả lời báo chí sau khi bỏ phiếu tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui, tự hào khi thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân ở vùng đất Củ Chi anh hùng.

Trong ngày hội lớn này, tinh thần đoàn kết dân tộc luôn luôn được phát huy, truyền thống quý báu được nhân lên nhiều lần. 

Nói về tầm quan trọng của khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, Chủ tịch nước kêu gọi cử tri cả nước bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu xứng đáng, tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hải Phòng: Tại khu vực bỏ phiếu số 1 thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tham dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 8

Các đại biểu thực hiện nghi thức trước khi bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 9

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ở Hải Phòng.

Cần Thơ: Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 10

(Ảnh: Hiếu Phạm)

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 11

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại quận Ninh Kiều TP Cần Thơ.

TP.HCM: Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bỏ phiếu ở điểm bầu cử trường mầm non Sơn Ca, 23 Trần Khắc Chân, Phường 15 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 12

Ông Võ Văn Thưởng bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 13

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bầu cử tại điểm bầu cử tại Chung cư Bonita phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 14

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội: Sáng 23/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 15

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của TP Hà Nội khẳng định, mỗi lá phiếu đều có giá trị và ý nghĩa thiêng liêng và cử tri Hà Nội sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, ý thức nêu gương và niềm tự hào là người Thủ đô; tham gia bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cử tri Hà Nội sẽ phát huy ý thức trách nhiệm, niềm tự hào là người Thủ đô để không chỉ tự giác đi bầu cử mà còn tinh tường lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất đại diện cho mình; góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử tại Hà Nội và cả nước”.

Hà Nội: Gần 3.000 cử tri tham gia bỏ phiếu tại hai tâm dịch đặc biệt ở Hà Nội

Video: Các y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 nghiêm túc tham gia bỏ phiếu

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 16

Sáng nay (23/5), 705 cử tri là nhân viên y tế, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – nơi đang phải cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tham gia bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 17

Kiểm tra công tác bầu cử tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác bầu cử phải đảm bảo chống dịch và quyền lợi của cử tri, an toàn cho thầy thuốc, cử tri...

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 18

Tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sẽ có 3 hòm phiếu: Hòm phiếu bên ngoài dành cho những người làm công tác hành chính, không trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Còn 2 hòm phiếu sẽ chuyển về các khoa điều trị. Ở các điểm bầu cử có 2 máy camera giám sát an ninh và kết nối trực tuyến với điểm cầu xã Kim Chung để đảm bảo công tác bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 19

Mặc dù bệnh viện đang trong điều kiện bị cách ly y tế nhưng tất cả các khâu chuẩn bị cho việc bầu cử đều triển khai kỹ lưỡng, chu đáo, an toàn để đảm bảo việc bầu cử tiến hành thuận lợi và tốt đẹp. Hòm phiếu sẽ được khử khuẩn cẩn thận. Các thành viên của tổ bầu cử được trang bị phòng hộ đầy đủ. 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 20

Tại khu vực đệm của các khoa, các nhân viên y tế sẽ bỏ phiếu trước, sau đó sẽ mặc đồ bảo hộ mang hòm phiếu vào phục vụ các bệnh nhân đang điều trị tại giường. Đồng thời để đảm bảo tránh lây nhiễm chéo trong công tác bầu cử, Bệnh viện chuẩn bị cho mỗi cử tri một thước, bút riêng. Sau đó, khi chuyển hòm phiếu sang cho phòng khác Bệnh viện phải đảm bảo xịt khử khuẩn hòm phiếu.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 21

Là một trong hai bệnh viện phải thực hiện cách ly do có ca mắc COVID-19, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tổ chức điểm bầu cử với 2.200 cử tri. Bệnh viện chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni-lông, niêm phong, khử khuẩn thường xuyên.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 22

Bệnh viện tổ chức bỏ phiếu theo từng khoa, từng buồng bệnh, những bệnh nhân nặng không đi lại được sẽ bỏ phiếu tại giường bệnh.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 23

Tất cả người tham gia bầu cử đều phải mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đảm bảo đứng giãn cách 3 mét.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 24

Đại diện Bệnh viện K cho biết, việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử diễn ra hết sức nghiêm túc, đúng quy trình cách ly và phòng chống dịch y tế. Điều này vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo 100% người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động đang cách ly tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Đắk Lắk: Người dân khu phong tỏa, cách ly COVID-19 ở Đắk Lắk đi bỏ phiếu bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 25

Sáng nay (23/5), hàng trăm người dân tại khu vực phong tỏa cách ly hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 26

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lên phương án sẵn sàng cùng chính quyền hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình trong điều kiện bị phong toả, cách ly. 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 27

Một cử tri cho biết: "Mặc dù chúng tôi đang trong khu vực phong tỏa vì có 2 ca mắc COVID-19 nhưng không thể bỏ lỡ ngày hội non sông cùng cả nước. Chúng tôi rất vui mừng vì chính quyền quan tâm, hỗ trợ rất nhiệt tình trong thời gian bị cách ly".

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 28

Những cử tri trong khu phong tỏa xếp hàng theo quy định và thực hiện các bước khử khuẩn. Sau đó, những cử tri này được phát phiếu bầu cử để lựa chọn các ứng viên.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 29

Ban bầu cử phường Tân Thành trước ngày bầu cử đã thông tin, tuyên truyền quyền và nghĩa vụ công dân, thông tin các ứng cử viên. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn, xét nghiệm lại toàn bộ gần 200 người dân và đội ngũ phòng chống dịch tại khu vực để rà soát lần cuối. Kết quả, 100% người dân trong khu cách ly, phong toả đều âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi bầu xong, toàn bộ trang thiết bị phục vụ bầu cử được tiêu hủy, thùng phiếu được phun khử khuẩn trước khi chuyển lên ban bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 30

Công tác tổ chức bỏ phiếu bầu cử ở khu vực phong tỏa diễn ra rất nghiêm ngặt. 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 31

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận có 3 trường hợp mắc COVID-19. Hiện, ngành Y tế tỉnh này cách ly hơn 3.000 trường hợp ở nhà và các cơ sở cách ly của tỉnh.

Hà Giang:

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 32

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng nhận phiếu bầu và tham gia bỏ phiếu. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 33

(Ảnh: Báo Hà Giang)

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 34

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm hỏi các cử tri cao tuổi đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 35

Cán bộ y tế thực hiện đo thân nhiệt cử tri tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 36

Cử tri tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên. (Ảnh: Báo Hà Giang)

Yên Bái: Sáng 23/5, tại khu vực bầu cử số 13, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện quyền công dân của mình.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 37

Ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện quyền công dân của mình.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 38

Tại bầu cử lần này, tỉnh Yên Bái có trên 592 nghìn cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.154 điểm bầu để chọn lựa 6 Đại biểu Quốc hội khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh, 298 đại biểu cấp huyện và 3.649 đại biểu HĐND cấp xã.

Yên Bái, Sơn La: Cử tri dân tộc thiểu số nô nức đi bầu cử ĐBQH, HĐND

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 39

Người dân tộc Dao ở thôn Khai (xã Quang Minh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu để kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 40

Người dân xếp hàng để vào trong khu vực bỏ phiếu.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 41

Những người lần đầu đến bỏ phiếu được hướng dẫn làm theo đúng quy định.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 42

Cử tri cân nhắc bầu những người xứng đáng.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 43

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 44

Người dân tộc Thái tại tổ bầu cử số 5 ở xã Chiềng Ly (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) giữ khoảng cách 2 mét khi đến kiểm tra y tế tại điểm bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 45

Trong thời điểm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 5 ở xã Chiềng Ly cũng được diễn ra nhanh chóng và giữ đúng khoảng cách về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 46

 

Quảng Nam: Hòa chung không khí "Ngày hội của toàn dân", hơn 2.200 quân và dân trên đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam nô nức đi bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 47

Sáng nay (23/5), cùng với hàng chục triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước, 2.218 cử tri là quân và dân ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An) đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 48

Trong số 2.218 cử tri tham gia bầu cử có 292 cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên địa bàn xã đảo.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 49

Xã đảo Tân Hiệp thành lập 4 tổ bầu cử ở 3 thôn gồm: Bãi Ông (2 tổ), Bãi Làng (1 tổ) và Bãi Hương (1 tổ).

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 50

Để đảm bảo an toàn phòng chống, dịch COVID-19, các cử tri đi bầu cử bắt buộc phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 51

Một sư cô đi bầu cử được đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 52

Bên trong điểm bỏ phiếu, các cử tri thực hiện quyền bầu cử và đảm bảo giãn cách phòng, chống dịch.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 53

Một sư thầy tu hành ở xã đảo Tân Hiệp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 54

Các thành viên trong tổ bầu cử mặc áo dài hướng dẫn quân và dân trên đảo Cù Lao Chàm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 55

Bà Phạm Thị Mỹ Hương - Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp cho biết: "Đến thời điểm trưa cùng ngày, tại 3/4 tổ bầu cử, 100% cử tri đã thực hiện việc bỏ phiếu, tổ còn lại hoàn thành 97%. Dự kiến, khoảng đầu giờ chiều nay, công tác bầu cử ở xã đảo sẽ hoàn thành". Trong ảnh là toàn cảnh điểm bầu cử xã đảo Tân Hiệp.

Vĩnh Phúc: 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 56

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, Phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 57

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan và các cử tri bỏ phiếu bầu cử.

Hà Nội: Các đại biểu ở nhiều khu vực của Hà Nội thực hiện quyền cử tri tại các khu vực bỏ phiếu.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 58

Cụ Lê Thị Đông - 100 tuổi, thực hiện quyền cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 59

Cử tri cân nhắc bầu những người xứng đáng tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đà Nẵng: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Toàn thành phố Đà Nẵng có 525 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng vũ trang.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 60

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Thừa Thiên Huế: Những lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại điểm bỏ phiếu từ rất sớm để nhận phiếu cử tri và thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 61

Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bỏ phiếu.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 62

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 63

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 64

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 65

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 66

 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 67

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được kiểm soát, thực hiện nghiêm ngặt.

Quảng Trị: Cử tri ở xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) - xã vùng biên giới Việt - Lào bắt đầu bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 68

Cử tri thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19 khi đi bầu cử.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 69

 

Hơn 5 triệu cử tri Hà Nội bắt đầu đi bầu cử

Trong ngày bầu cử 23/5, hơn 5 triệu cử tri Hà Nội được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 70

Nhiều phóng viên đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu Quốc hội và HĐND khóa mới. 

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 71

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến điểm bầu cử số 4 ở phường Nguyễn Du.

Điểm mới của nhiệm kỳ này tại Hà Nội là thành phố không tổ chức HĐND phường. 

Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử để bầu 29 đại biểu Quốc hội; 30 đơn vị bầu cử để bầu 95 đại biểu HĐND Thành phố; 269 đơn vị bầu cử để bầu 1.054 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.056 đơn vi bầu cử để bầu 10.807 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Gần 70 triệu cử tri đi bầu cử

Theo thống kê của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 3/5, các Tổ bầu cử đã hoàn thành việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đơn vị bầu cử và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử bảo đảm chính xác, rõ ràng, đúng tiến độ theo luật định.

Tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tính đến thời điểm này có 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu).

Cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 393 người (45,38%); Người dân tộc thiểu số: 185 người (21,36%); Người ngoài Đảng: 74 người (8,55%); tái cử: 204 người (23,56%); Người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (25,87%).

Cả nước có 9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, thành phố Hà Nội có 3 người; TP.HCM có 2 người; Cần Thơ 1 người; Bắc Kạn 1 người; Nam Định 1 người; Sóc Trăng 1 người.

Trực tiếp:  Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu ĐBQH và HĐND các cấp - 72

Ngày 22/5, một số khu vực tại tỉnh Bắc Ninh tổ chức bầu cử sớm. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Hội đồng Bầu cử Quốc gia đánh giá, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định, có cơ cấu hợp lý.

Nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đảm bảo nguyên tắc, đúng luật, nâng cao chất lượng, với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Ngày 4/5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản tiếp tục hướng dẫn việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cần thường xuyên cập nhật thông tin về yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 15 tỉnh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này thực hiện bỏ phiếu sớm.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn