Trực tiếp: Diễu binh, diễu hành hoành tráng mừng 70 năm Quốc khánh

Thời sựThứ Tư, 02/09/2015 06:20:00 +07:00

Hàng ngàn người dân đã đổ về trung tâm thủ đô Hà Nội để đón xem lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng nhân dịp 70 năm Quốc khánh 2-9 và Cách mạng Tháng Tám.

(VTC News) - Hàng ngàn người đã đổ về trung tâm thủ đô Hà Nội để đón xem lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng nhân dịp 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

VTV


8h45,
lễ diễu hành, diễu binh kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 kết thúc.
Người dân theo dõi lễ diễu binh tại Hùng Vương - Nguyễn Thái Học 
 
 
 

 

8h15,
các khối cảnh sát gồm cơ động, giao thông, phòng chống tội phạm, đặc nhiệm, phòng cháy chữa cháy... đang tiến qua lễ đài.
 
 

 

7h50,
khối học viên các trường sĩ quan tiến qua lễ đài. Tham dự đợt kỷ niệm này có rất nhiều trường sĩ quan, gồm: lục quân, chính trị, hậu cần, kỹ thuật quân sự, phòng không không quân, không quân, hải quân, biên phòng, đặc công, tăng thiết giáp, pháo binh, công binh, phòng hóa, thông tin, bộ binh...
Các khối diễu hành lực lượng vũ trang
Các khối diễu hành lực lượng vũ trang  

 

7h43,
Đội hình diễu binh của lực lượng vũ trang tiến vào lễ đài. Đi đầu đội hình diễu binh là xe chỉ huy, do trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

7h35,
lễ diễu binh, diễu hành chính thức được bắt đầu. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh chỉ huy diễu binh, diễu hành. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tếp theo là khối quốc kỳ và cờ Đảng tiến vào quảng trường.
 

7h10
, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 

7h05,
Quốc ca nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vang lên giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. 21 phát đại bác đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long, nổ vang trong tiếng quốc ca hùng tráng của dân tộc.

Video: Bắn đại bác từ Hoàng thành Thăng Long mừng Quốc khánh

Hàng ngàn người dân trang nghiêm trong lễ chào cờ tại khu vực Nhà hát lớn
 
21 phát đại bác đã được bắn từ Hoàng thành Thăng Long 

Lễ chào cờ tại quảng trường Ba Đình 

7h00,
ngọn lửa truyền thống trao cho Trung tướng Triệu Xuân Hòa để thắp lên đài lửa. Ngọn lửa bùng cháy chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6h40,
ngã tư Nguyễn Thái Ngọc - Hùng Vương đã không còn một chỗ trống. Hàng ngàn người xếp hàng trật tự trong hàng rào an ninh chờ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
 

 

6h30,
khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền đã đông kín người ngồi bên đường. Người lớn, trẻ nhỏ đều háo hức đón xem màn diễu binh, diễu hành hoành tráng mừng 70 năm ngày Quốc khánh.
Khu vực phố Tràng Tiền đã đông kín người
 

Các em nhỏ háo hức chờ xem diễu binh, diễu hành

5h10'
, hàng trăm người đã đổ về khu vực Bờ Hồ, Hàng Khay, Tràng Tiền, tìm cho mình những chỗ ngồi tốt nhất để chờ đoàn diễu hành, diễu binh đi qua trong ít phút nữa.
Khu vực Bờ Hồ, Hàng Khay, Tràng Tiền lúc 5h sáng 

Nhiều gia đình mang chiếu ra vỉa hè ngồi để giữ chỗ

 

5h, nhiều người dân dồn về khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Anh ninh được các lực lượng triển khai nhiều tầng. Nhiều điểm gửi xe của người dân tự mở với giá 50k/xe máy.
Phụ huynh cho em nhỏ đi xem từ sáng sớm
Lực lượng tình nguyện viên phát nước cho người dân

Khu vực Hùng Vương - Nguyễn Thái Học lức 5h sáng
2h30, tại các chốt cấm đường, lực lượng CSGT, CSCĐ, dân phòng làm công tác phân làn, hướng dẫn người dân di chuyển theo đường khác.
Nhiều tuyến đường bị cấm phục vụ công tác diễu binh, diễu hành

Theo Ban tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn, lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh sẽ bắt đầu vào 7h sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Đúng 7h sáng, 21 phát đại bác sẽ được bắn tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long khi bài hát Quốc ca được vang lên, bắt đầu lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành.

Sau các nghi thức đặc biệt, đoàn diễu binh sẽ từ các vị trí tập kết, lần lượt tiến vào Quảng trường Ba Đình, rồi đi dọc Đại lộ Hùng Vương. Khi đi hết đại lộ Hùng Vương (tới đoạn giao với phố Nguyễn Thái Học), các lực lượng diễu binh sẽ tách thành 2 hướng (về 2 phía phải và trái).

Hướng thứ nhất (rẽ phải) sẽ đi theo lịch trình lần lượt qua các phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã  - Liễu Giai và kết thúc ở cuối phố Liễu Giai. Hướng thứ hai (rẽ trái) sẽ đi dọc theo phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn và kết thúc ở cuối phố Tràng Tiền (đoạn dốc Bác Cổ, giao với phố Trần Khánh Dư).

Quảng trường Ba Đình, nơi tập kết các đơn vị để bắt đầu lễ diễu binh, diễu hành

Được biết, sẽ có 30.000 người tham gia lễ diễu binh, diễu hành này, bao gồm các lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng (đại diện các thành phần như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức... phụ nữ).

Nhân dân và quần chúng có nguyện vọng xem diễu binh có thể đứng 2 bên lề các tuyến đường trong lịch trình nói trên.

Đặc biệt, để phục vụ lễ diễu binh, từ 21h ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9, ban tổ chức sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên một số tuyến phố xung quanh quảng trường Ba Đình và quanh 2 hướng diễu binh.

Đó là các phố Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Chùa Một Cột, Độc Lập, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, đường Thanh Niên, Hoàng Hoa Thám (từ Mai Xuân Thưởng đến Văn Cao), Thụy Khuê (từ Quán Thánh đến Văn Cao), Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, các tuyến xung quanh quảng trường Cách mạng Tháng 8, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Kim Mã (từ Liễu Giai đến Nguyễn Thái Học), Liễu Giai, Văn Cao, Trần Phú, Sơn Tây, Nguyễn Chí Thanh (từ Kim Mã đến La Thành), Yên Phụ, công viên Bách Thảo, Đội Cấn (từ Lê Hồng Phong đến Văn Cao).

Nhóm Phóng viên
Bình luận
vtcnews.vn