Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 02/10/2022 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Nguyên Vũ trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2022.

  • Nguyên Vũ là quán quân Đường lên đỉnh Olympia

    Ở câu hỏi cuối cùng trong gói Về đích của Đình Tùng thuộc lĩnh vực Toán học, nam sinh không có câu trả lời nên Nguyên Vũ đã bấm chuông giành quyền trả lời.

    Cả trường quay vỡ òa khi MC công bố "Nguyên Vũ vô địch". Tổng điểm em đạt được là 205.

    Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 22.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 1
  • Phần thi Về đích

     

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 2

    Nguyễn Vũ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này Về đích. Ở phần thi này, Nguyên Vũ chọn gói 60 điểm và chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Nam sinh Thái Bình mang về cho mình thêm 20 điểm. Tổng số điểm Nguyên Vũ có được hiện tại là 175 điểm.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 3

    Sau Nguyên Vũ là Nguyên Sơn. Nam sinh gửi lời cảm ơn trường đã tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập và trưởng thành. Em cũng cảm ơn bạn bè và cha mẹ. Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên và câu hỏi thứ 2 Sơn chưa giành được điểm. Câu hỏi thứ 3, Sơn sử dụng ngôi sao hy vọng và đưa ra đáp án chính xác "Hệ thống nhà giàn DK1", mang về thêm 40 điểm. Thí sinh về chỗ với 170 điểm, bám sát điểm Nguyên Vũ.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 4

    Bước vào phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 30 điểm. Cả ba câu hỏi nam sinh chưa đưa ra đáp án chính xác. Anh Đức về chỗ với 75 điểm.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 5

     Đình Tùng bước vào phần thi Về đích. Thí sinh lựa chọn gói câu hỏi 30-30-30.

     

  • Phần thi Tăng tốc

    Ba thí sinh Nguyên Sơn, Nguyên Vũ và Đình Tùng trả lời chính xác câu hỏi đầu tiên với đáp án "Võ Văn Kiệt". Bước vào câu hỏi thứ 2, cả 4 thí sinh đều chưa đưa ra đáp án đúng.

    Câu trả lời thứ 3, Nguyên Vũ trả lời câu hỏi nhanh nhất và giành được 40 điểm, Anh Đức giành được 30 điểm.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 6

    Nguyên Vũ đang tạm dẫn đầu cuộc thi.

    Ở câu hỏi cuối cùng phần thi Tăng tốc, cả 4 thí sinh đều đưa ra câu trả lời chính xác là INTERNET. Nguyên Sơn là người đưa ra câu trả lời sớm nhất, giành được 40 điểm.

    Sau phần thi Tăng tốc, Nguyên Vũ vẫn đang là thí sinh dẫn đầu với 175 điểm, tiếp đến là Nguyễn Sơn 140 điểm, Anh Đức 130 điểm và Đình Tùng 90 điểm.

  • Phần thi Chướng ngại vật

    Từ khóa cần tìm ở phần thi Vượt chướng ngại vật năm nay gồm 16 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên lựa chọn có câu hỏi gồm 4 chữ cái: "Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau: Non xanh đã biét hay chưa?/... đi ra bể lại mưa về nguồn (Tản Đàn). Ngay sau khi MC đọc câu hỏi đầu tiên, Đình Tùng nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi từ khóa. Với đáp án "Phát triển bền vững" Đình Tùng không giành được điểm và mất quyền chơi ở vòng thi này.

    Quay trở lại câu hỏi đầu tiên, thí sinh Anh Đức đưa ra câu trả đúng "nước" giành được 20 điểm.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 7

    Ở hàng ngang số 4, Anh Đức là thí sinh duy nhất trả lời đúng.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 8

    Đình Tùng.

    Trải qua một số từ hàng ngang khác, Nguyên Sơn và Anh Đức nhanh tay giành quyền trả lời từ khoá. Với đáp án "Tiêu lệnh chữa cháy", Nguyên Sơn là thí sinh trả lời đúng từ khoá của Vòng thi Vượt chương ngại vật năm nay.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 9

    Nguyên Sơn trả lời đúng từ khóa.

    Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật, Đình Tùng 30 điểm, Nguyên Sơn và Anh Đức cùng đạt được 70 điểm, dẫn đầu là Nguyên Vũ 105 điểm.

  • Phần thi Khởi động bắt đầu

    Trải qua lượt thi khởi động đầu tiên, Anh Đức mang về 10 điểm, Nguyên Vũ 15 điểm, Nguyên Sơn 10 điểm và Đình Tùng chưa ghi điểm.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 10
    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 11

    Ở lượt thi khởi động thứ hai, Anh Đức mang sở hữu 20 điểm, Nguyên Vũ 25 điểm, Nguyên Sơn giữ nguyên 10 điểm và Đình Tùng thêm 10 điểm.

    Các thí sinh bước vào lượt khởi động thứ 3 với 10 câu hỏi. Trả lời nhanh các đáp án Nguyên Vũ tạm dẫn đầu với 75 điểm, Anh Đức sở hữu 40 điểm, Nguyễn Sơn 50 điểm, Đình Tùng 30 điểm.

    Kết thúc phần thi Khởi động, Nguyên Vũ giành được 70 điểm, tạm dẫn đầu đoàn leo núi. Thí sinh tạm ở cuối là Đình Tùng - 30 điểm. Dù chưa giành được điểm cao trong phần thi đầu tiên, Đình Tùng cảm thấy vô cùng may mắn và tự tin để chinh phục các vòng thi tiếp theo nhờ sự cổ vũ của các bạn, thầy cô giáo tại điểm cầu Hải Phòng.

  • Video giới thiệu về các thí sinh và 4 điểm cầu

    Video giới thiệu về thí sinh Vũ Nguyên Sơn, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Sơn cho biết quyết tâm giành chức quán quân đường lên đỉnh Olympia năm 2022. Cô giáo Bùi Thị Hoài Thanh nhận xét Sơn như lột xác sau khi đến với chương trình. Điểm cầu truyền hình tại Hà Nội năm nay được đặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Tham dự có ông Trần Thế Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng lãnh đạo các đơn vị.

    Tại điểm cầu Thái Bình, hàng nghìn khán giả có mặt cổ vũ cho Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà. Có mặt tại khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), MC Trần Ngọc cho biết không khí chưa bao giờ rộn ràng sôi động đến như vậy với sự có mặt đông đủ của thầy cô, bạn bè, gia đình đến để cổ vũ cho Nguyên Vũ.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 12

    Điểm cầu Sơn La

    Tại điểm cầu Sơn La, các học sinh THTP chuyên Sơn La cùng nắm tay nhau và gửi lời chúc đến Bùi Anh Đức.

  • Tại điểm cầu Hải Phòng, hàng nghìn học sinh, giáo viên cổ vũ cho thí sinh Vũ Bùi Đình Tùng, trường THPT chuyên Trần Phú. Tham dự có ông Vũ Khắc Nam - Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các đơn vị.

  • Không khí tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 13

    Sáng 2/8, học sinh, phụ huynh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) có mặt tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để vũ cho các nhà leo núi và nhất là Vũ Nguyên Sơn.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 14
    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 15
    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 16
    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 17
  • Vòng nguyệt quế chờ đợi nhà vô địch

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 18

    Trường quay S14 trước giờ G.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 19

    MC Khánh Vy và Ngọc Huy dẫn chương trình Chung kết Olympia năm thứ 22 tại trường quay S14. Hai MC cũng đã đồng hành với 4 nhà leo núi qua từng vòng thi, từng câu hỏi. 

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 20

    Vòng nguyệt quế của Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 22 đang chờ đợi nhà vô địch

  • 8h29

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 21

    Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng lãnh đạo các cơ quan đến tham dự chương trình.

  • 4 nhà leo núi sẵn sàng

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 22

    Vũ Nguyên Sơn - THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 23

     Bùi Anh Đức - THTP chuyên Sơn La (Sơn La)

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 24

    Đặng Lê Nguyên Vũ - THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình).

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 25

    Vũ Bùi Đình Tùng - THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng)

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 26

    4 nhà leo núi sẵn sàng bước vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

  • Từ sớm tại trường quay S14, các thầy cô giáo, học sinh và khán giả đã có mặt đông đủ, háo hức chuẩn bị cổ vũ cho 4 người chơi. 

    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 27
  • Nhìn lại hành trình leo núi của 4 thí sinh

    - Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình):

    - Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng):

    - Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La):

    - Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) 

     

  • 4 thí sinh ngang tài ngang sức

    Trải qua 51 trận đấu với 144 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, 4 thí sinh giành điểm cao nhất sắp bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

    Thành tích 4 thí sinh qua các vòng thi:

    Thí sinhThi tuầnThi thángThi quý
    Đặng Lê Nguyên Vũ250250300
    Vũ Bùi Đình Tùng320260310
    Bùi Anh Đức230185185
    Vũ Nguyên Sơn325270170
    Đặng Lê Nguyên Vũ vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - 28

    - Đặng Lê Nguyên Vũ (Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) được mệnh danh "vua tốc độ”.

    Ai sẽ chiến thắng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022?

    - Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) - thí sinh đạt thành tích tốt nhất ở vòng thi quý II với 310 điểm.

    - Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La) - thí sinh đầu tiên ở Sơn La vào chung kết.

    - Nam sinh có cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất là Vũ Nguyên Sơn trở thành học sinh thứ 5 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vé vào chung kết Olympia.

Hoài Anh - Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn