TRỰC TIẾP: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Việt Nam sau chuyến công du 5 ngày

Thời sựThứ Bảy, 02/03/2019 10:10:00 +07:00

Hôm nay (2/3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lên đường về nước sau khi dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

VIDEO TRỰC TIẾP: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rời Việt Nam sau chuyến công du 5 ngày

10h

Ông Kim Jong Un cùng đoàn quan chức Triều Tiên dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

kim jong un vieng lang-91 17

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Thành)

kim jong un vieng lang-02 17

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức Triều Tiên vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Thành)

vieng lang 2 16

Ông Kim Jong Un cùng đoàn quan chức Triều Tiên đang dâng vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

vieng lang 1 14

 

vieng lang 3 16

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tự tay sửa vòng hoa trước khi bắt đầu phút mặc niệm.

xe 4 12

Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un tiến về khu vực Lăng Bác.

xe 2 10

 

xe 3 10

 

doan xe  9

 

d3da99c5c6dc24827dcd 5

Gần 9h ngày 2/3, lực lượng chức năng bắt đầu cấm đường khu vực khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiến, Hà Nội), nơi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang lưu trú trong thời gian thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

b08dd79d88846ada3395 3

 

f3c6ccdc93c5719b28d4 7

An ninh được siết chặt trước giờ đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đi qua.

b453a8f1f9e81bb642f9 5

Trong khí đó, trên đường Điện Biên Phủ dẫn vào lăng Chủ tịch, công an cũng bắt đầu cấm các phương tiện qua lại.

385ca6fbf7e215bc4cf3 3

 

2ae4745a2543c71d9e52

 

6d2f6d04351dd7438e0c 8

Từ sáng sớm, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn đã được dọn dẹp sạch sẽ. 

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày thứ 2 Chủ tịch Kim Jong-un thăm chính thức Việt Nam, Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn Thủ đô như sau:

Từ 9h00 đến 13h00, ngày 2/3/2019: Tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố); đồng thời, hạn chế đối với xe ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Văn Linh.

Từ 01h00 đến 17h00, ngày 2/3/2019: Phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở lên không lưu thông cả 2 chiều đường trên đoạn tuyến Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Từ 8h00 đến 17h00, ngày 2/3/2019: Cấm lưu thông cả 2 chiều đường đối với tất cả các loại phương tiện và người tham gia giao thông trên lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5 và đoạn tuyến Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Từ 14h00 đến 17h00, ngày 2/3/2019: Cấm lưu thông chiều đường đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên trên đoạn tuyến Quốc lộ 18 (đoạn tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh đến nút giao Võ Nguyên Giáp). 

10h10

Đoàn tàu bọc thép đã sẵn sàng ở ga Đồng Đăng, chờ đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

tien chu tich kim 2 6

 

tien chu tich kim 1 6

 

10h20

Đoàn xe của Chủ tịch Kim Jong-un rời Hà Nội thẳng tiến lên ga Đồng Đăng.

kim ve nuoc 3 8

 

kim ve nuoc 10

 

kim ve nuoc 2 8

 

10h30

Đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở Lạng sơn cầm cờ hoa tiễn Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

kim ve nuoc 4 11

 

kim ve nuoc 5 11

 

kim ve nuoc 7 13

 

kim ve nuoc 6 13

 

kim ve nuoc 8 15

 

kim ve nuoc 9 15

 

11h05

Clip: Người dân Lạng Sơn cầm cờ hoa tiễn Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un về nước

11h25

Đội quân nhạc sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng.

quan nhac 1 19

 

11h30

Đoàn xe của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã có mặt tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn).Tàu bọc thép, quân nhạc sẵn sàng chuẩn bị tiễn ông Kim về nước.

quan nhac 23

Quân nhạc sẵn sàng chuẩn bị tiễn ông Kim về nước.(Ảnh: Ngọc Anh)

quan nhac 4 21

 

quan nhac 5 21

 

12h

Mọi công việc đã hoàn tất chờ đón Chủ tịch Kim Jong-un.

quan nhac 7 24

 

12h20

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un đã qua thành phố Lạng Sơn và tiến thẳng đến ga Đồng Đăng.

12h28

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng. 

12h32

Ông Kim vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu về nước.

ong kim 25

 

12h38

Tàu bọc thép chở ông Kim Jong-un và phái đoàn Triều Triên đã lăn bánh để trở về nước.

ong kim ve nuoc 26

 Ông Kim vẫy tay chào người dân Lạng Sơn, Việt Nam rồi sau đó lên tàu về nước. (Ảnh: Ngọc Anh)

ong kim 2 27

 Ông Kim Jong-un liên tục vẫy tay chào người dân Việt Nam trước khi lên tàu về nước. (Ảnh: Ngọc Anh)

ong kim 4 28

 (Ảnh: Ngọc Anh)

ong kim 5 29

 (Ảnh: Ngọc Anh)

ong kim 6 30

 (Ảnh: Ngọc Anh)

Video: Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt Việt Nam

Sau chuyến công du 5 ngày ở Việt Nam, dự kiến chiều nay (2/3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ lên tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để trở về Triều Tiên.
Trước đó, đêm 1/3, ga Đồng Đăng đã hoàn tất những công tác chuẩn bị cuối cùng để tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên, cờ hoa được trang trí, lực lượng an ninh thắt chặt với nhiều lớp bảo vệ.

ga dong dang 1

Ga Đồng Đăng hoàn tất các công tác chuẩn bị trong đêm 1/3.

dong dang 1

Lượng lượng an ninh được bố trí nhiều lớp đảm bảo an toàn cho chuyến tàu chở nhà lãnh đạo.

ga dong dang (4)

 

ga dong dang (5) 4

Phóng viên trong và ngoài nước đã có mặt để chuẩn bị đưa tin về sự kiện.

Ngày 1/3, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông ra thông báo phân luồng trên quốc lộ 1, đoạn từ Hà Nội đến thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn) trên cả hai chiều trong ngày 2/3.

Từ 8h đến 17h, lực lượng chức năng cấm toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông cả hai chiều trên quốc lộ 1. Đối với ô tô tải trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ bị cấm sớm hơn, từ 1h đến 17h.

Cùng với đó, trên quốc lộ 18 đoạn Bắc Ninh – Nội Bài, lực lượng chức năng cấm phương tiện đi chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với ô tô tải trên 10 tấn, ô tô chở người từ 9 chỗ trở lên cấm từ 14h đến 17h ngày 2/3. 

cam 1 3

 Nhiều tuyến đường bị cấm để phục vụ đoàn xe của ông Kim Jong-un di chuyển.

Trong hai ngày 1/3-2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Vào lúc 15h30 ngày 1/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Sau đó, hai nhà lãnh đạo Việt Nam - Triều Tiên có cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch.

kim jong un

Lễ đón trọng thể Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu tại Phủ Chủ tịch bằng nghi thức thượng cờ. (Ảnh: Đinh Tùng)

kim

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt đội danh dự. (Ảnh: Đinh Tùng) 

kim 4

(Ảnh: Đinh Tùng)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Kim Jong-un có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tiệc chiêu đãi chào mừng nhà lãnh đạo Triều Triên được tổ chức trọng thể tại Trung tâm hội nghị quốc tế vào tối 1/3.

Ngày 2/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

1-17405110 4

Cán bộ Văn phòng Chính phủ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

4-3-1740530 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Chủ tịch Kim Jong-un. (Ảnh: VGP/Quang Hiếu)

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, kể từ sau chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên có cuộc thăm chính thức Việt Nam.

Đây cũng là chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền tại Triều Tiên vào năm 2011.

Trước đó, trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội, Chủ tịch Kim Jong-un có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh lần 2 không đưa ra được tuyên bố chung, không có thỏa thuận nào được ký kết nhưng hai nhà lãnh đạo khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn được duy trì tốt đẹp.

Video: Cái bắt tay lịch sử giữa lãnh đạo Mỹ - Triều

Trong phiên họp Chính phủ sáng 1/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng trong thời gian rất gấp nhưng được thực hiện rất tốt, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Vị thế, vai trò, công tác chuẩn bị, công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam được lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ, Triều Tiên cũng như dư luận xã hội, cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

“Chúng ta đã giới thiệu có hiệu quả về đất nước Việt Nam với nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú, con người thân thiện, mến khách”, Thủ tướng nói và biểu dương nỗ lực của một số bộ, ngành, địa phương liên quan.

Mặc dù hai bên chưa ký được thỏa thuận, nhưng theo Thủ tướng, đây là dịp hướng tới kết quả tích cực trong tương lai, trong việc thúc đẩy hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, như nhận xét của một tờ báo “đủ nắng thì hoa sẽ nở”.

Nhóm PV
Bình luận
vtcnews.vn