Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Các cầu thủ U23 làm rung động triệu trái tim người Việt'

Thời sựThứ Hai, 29/01/2018 17:38:00 +07:00

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng các tuyển thủ U23 làm nên điều kỳ diệu, làm rung động triệu trái tim người dân Việt Nam từ miền xuôi tới miền ngược, từ thành thị tới nông thôn.

Chiều 29/1, phát biểu tại cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chưa bao giờ chúng ta vui và hạnh phúc như lúc này. Chủ tịch Quốc hội cho rằng ý Đảng, lòng dân, thế nước đang đi lên.

Cơ hội và thách thức đan xen nhưng những ngày qua không khí đất nước vui như Tết sau thành công của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam.

Chia sẻ khoảnh khắc đón nhận thông tin thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam trên làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam trong chuyến công tác lên Lũng Cú - Hà Giang, Chủ tịch Quốc hội nói: "Một điều gì đó thiêng liêng, nhân lên lòng yêu nước chứ không chỉ là bóng đá".

chu-tich-quoc-hoi 4

Chủ tịch Quốc hội đón tiếp tuyển thủ U23 tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: Giang Huy 

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội cũng mời đại diện các cơ quan báo chí và phóng viên đưa tin hoạt động của Quốc hội tham dự buổi gặp gỡ đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại Phòng Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Phát biểu trước các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng những ngày vừa qua, người hâm mộ cả nước cũng như bản thân bà chưa hết xúc động.

Chủ tịch Quốc hội nhìn lại chặng đường mới thấy tự hào hơn về tinh thần và ý chí dân tộc Việt Nam mà các em đã thể hiện trên sân cỏ, lần lượt vượt qua đối thủ lớn với ý chí kiên cường, với hơn 100% khả năng. Bản lĩnh và tinh thần đó làm sống lại niềm tin và tình yêu bóng đá của nhiều.

Thành công của U23 Việt Nam đáng trân trọng hơn vì ý chí của nhiều tuyển thủ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, khổ luyện để có thành công hôm nay.

"Các em làm nên điều kỳ diệu, làm rung động triệu trái tim người dân Việt Nam từ miền xuôi tới miền ngược, từ thành thị tới nông thôn", Chủ tịch Quốc hội nói.

chu tich quoc hoi 2 3

Các cầu thủ lần lượt kí tên lên lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. (Ảnh: Thành Chung)

“Chưa bao giờ người Việt Nam đoàn kết, thương yêu, gắn kết và được truyền cảm hứng to lớn như hiện nay.

Câu nói của cầu thủ Lương Xuân Trường rằng đội tuyển U23 Việt Nam không có ai là ngôi sao mà chỉ có một ngôi sao duy nhất nằm ở ngực trái thể hiện nhiều điều, lý giải phần nào việc người dân cả nước dành sự cuồng nhiệt cho các cầu thủ, thậm chí những người trước đây chưa yêu bóng đá cũng “phát cuồng” vì đội tuyển và có lẽ sẽ bắt đầu yêu bóng đá và yêu đến suốt đời”, bà Ngân chia sẻ.

HLV Park Hang Seo: Màn chào đón hôm qua còn hơn cả những gì tôi thấy năm 2002

Nữ Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, những ngày qua cho thấy sức lan toả kỳ diệu của bóng đá, thôi thúc hơn nữa tinh thần đoàn kết mãnh liệt, cùng với đó là niềm tin, niềm tự hào mang tên U23 Việt Nam.

“Tôi xúc động khi nhìn hình ảnh từng cầu thủ nén đau cũng như sự mệt mỏi, vượt qua giây phút khó khăn của từng trận đấu, nhất là trận chung kết dưới trời tuyết trắng, các cầu thủ phải cào tuyết cho Quảng Hải đá phạt tuyệt đẹp vào lưới đội bạn.

Xúc động hơn là hình ảnh các em hỗ trợ nhau trong thi đấu, chia sẻ niềm vui sau mỗi bàn thắng. Không chỉ các em, mà ban huấn luyện, các bác sĩ là những người sát cánh thầm lặng cống hiến làm nên chiến thắng lịch sử này”.

“Các em thể hiện đầy đủ mọi phẩm chất của đội bóng Việt Nam. Kết quả vừa qua cho thấy dân tộc Việt Nam có thể làm được nhiều điều to lớn hơn nữa trong nhiều lĩnh vực, là động lực tinh thần cho người dân Việt Nam, nhất là lớp trẻ phấn đấu làm nên thành tựu hơn nữa cho đất nước”, nữ Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

chu tich qh 1

Chủ tịch Quốc hội bắt tay HLV Park Hang-Seo.

Phát biểu tại buổi gặp với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, huấn luyện viên Park Hang-Seo cho biết giải đấu vừa qua là khó khăn, nhưng nhờ tình cảm của người hâm mộ, toàn đội đã cố gắng và đoàn kết, thi đấu nỗ lực.

Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết thêm trong chuyến thi đấu này, đội đã hai lần nhận được thư của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chính điều đó đã trở thành nguồn động viên to lớn đến các cầu thủ.

"Từ ngay hôm nay toàn đội chúng tôi và những người làm bóng đá phải hiểu không thể đứng im, không thể tự mãn thì mới đạt đến đẳng cấp đội bóng hàng đầu châu Á", huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam nói.

Đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ khi đặt chân đến sân bay Nội Bài, cả đội đã choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ. Khi đến sân vận động Mỹ Đình, Xuân Trường bất ngờ vì không phải trong một trận đấu nhưng sân chật kín chỗ ngồi, đó là kỷ niệm không thể quên được.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không dừng chân tại đây, cố gắng để đưa bóng đá nước nhà đi xa hơn nữa trên đấu trường khu vực và thế giới", Xuân Trường nói.

Cuối buổi, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã ký lên lá Quốc kỳ để gửi tặng Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà và chụp ảnh với tất cả các thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam.

Video: Cảnh tượng đón U23 Việt Nam là "trăm năm có một"

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn