Trực tiếp Chào buổi tối 6/10: Dạy trẻ cách tự vệ trước yêu râu xanh

Thời sựThứ Ba, 06/10/2015 05:42:00 +07:00

(VTC News) - Chào buổi tối 6/10: Dạy cho con trẻ những kỹ năng cần thiết để phòng tránh các trường hợp bị dọa dẫm và xâm hại tình dục.

(VTC News) - Chào buổi tối 6/10: Dạy cho con trẻ những kỹ năng cần thiết để phòng tránh các trường hợp bị dọa dẫm và xâm hại tình dục.

Dẫn dắt bằng câu chuyện có thật về những em bé bị xâm hại tình dục từ khi tuổi đời còn rất nhỏ, chương trình Chào buổi tối 6/10 sẽ bàn về các vấn đề xung quanh việc dạy cho con trẻ những kỹ năng cần thiết trong việc phòng tránh những tên "yêu râu xanh".

Những câu chuyện được ghi nhận tại An Giang, một tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi có tỷ lệ trẻ em bị xâm hại chiếm tới 50% của cả nước. Ở khu vực này thì có một đặc thù, đó là rất nhiều gia đình cha mẹ đi làm xa ở các TP lớn như TP.HCM hay Bình Dương, để lại con cái cho ông bà chăm sóc, nhiều đứa trẻ lại bỏ học từ rất sớm nên các em càng dễ bị dụ dỗ.

Do không gần con, ít khi tâm tư, chuyện trò nên khi gặp bất trắc các bé cũng không dám tìm đến bố mẹ để được che chở, bảo vệ, hoặc thậm chí chia sẻ những tâm tư, suy nghĩa hàng ngày. Vì vậy khi những chuyện đau lòng xảy ra với các em mà nhiều khi các ông bố bà mẹ cũng không hề hay biết.

Theo khảo sát, thì những kẻ giở trò với các bé gái thường là người quen, hoặc là những người thân ngay trong gia đình. Thông thường các bé gái bị xâm hại sẽ có tâm lý sợ sệt không dám nói ra, nguyên nhân thứ nhất là ngay bản thân các bé không nhận thức được mình bị xâm hại tình dục, thứ 2 là chính đứa trẻ nhiều khi lại có suy nghĩ là lỗi của mình.

Trong khi những kẻ yêu râu xanh khi làm trò này với các bé thường sẽ có tâm lý không lo bị phát hiện vì là trẻ con, chỉ cần dọa dẫm một chút là sẽ không bị phát hiện.

Không ít các bà mẹ vẫn cho rằng đợi đến khi con lớn, đến tuổi dậy thì mới nói cho con những vấn đề về giới tính, còn khi các bé còn nhỏ thì chưa biết gì cả cũng không cần thiết phải nói ra. Tuy nhiên có thể nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những vụ xâm hại tình dục trẻ em thường xảy ra với những bé gái mới 5, 6 tuổi.

Hầu hết các cha mẹ đặc biệt vùng nông thôn, thường dạy bé tránh xa người lạ, tuy nhiên với người thân quen thì thường có tâm lý tin tưởng hơn.

Vậy làm cách nào để con cái của chúng ta biết cách tự bảo vệ mình trước "yêu râu xanh", nên dạy các con bằng những quy tắc, phương pháp như thế nào, tất cả sẽ có trong chương trình Chào buổi tối 6/10 ngày hôm nay.

Chào buổi tối là show tin tức tổng hợp của kệnh truyền hình VTC 14 được lên sóng từ ngày 6/7, đến nay đã nhận được sự quan tâm chú ý cũng như sự yêu mến của lượng lớn khán giả xem truyền hình.

Với những thông tin nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa… diễn ra trong ngày cùng những câu chuyện nhẹ nhàng, gần gũi trong đời sống, chương trình Chào buổi tối mong muốn đem tới cho khán giả những giây phút vừa được cập nhật tin tức nóng hổi, vừa được thư giãn sau một ngày bận rộn và bắt đầu buổi tối quây quần bên gia đình.

Đảm nhận vị trí “host” của Chào buổi tối là Hoa hậu Thu Thủy, một trong những người đẹp có học vấn đáng nể nhất trong số các Hoa hậu Việt Nam.

Chương trình Chào buổi tối có thời lượng 30 phút được phát sóng vào lúc 18h hàng ngày trên kênh truyền hình VTC 14 và VTC1.

Khán giả có thể tương tác, bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề thời sự đang được nhiều người quan tâm theo 3 cách:

– Đường dây nóng: 0904881414
– Fanpage: www.facebook.com/bantinchaobuoitoi
– Email: [email protected]

Huyền Trân

Bình luận
vtcnews.vn