TRỰC TIẾP: Đàm phán Mỹ-Triều kết thúc, không có thoả thuận chung

Thế giớiThứ Năm, 28/02/2019 06:59:00 +07:00

VTC News cập nhật liên tục diễn biến và kết quả ngày làm việc thứ hai của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Trực tiếp: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày thứ hai ở Hà Nội

15h13

Xe chở Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriott ra sân bay.

89dfcca699b57beb22a4 55

 (Ảnh: Hữu Dánh)

50d166ad33bed1e088af 54

 

14h53

Tổng thống Trump kết thúc họp báo. Ông cho biết ông sẽ ngay lập tức lên đường ra sân bay trở về Washington D.C.

53327483_1595824883853372_5685627820399656960_n 53

 

14h40

Theo Bloomberg, truyền thông Triều Tiên đưa tin một phái đoàn từ Bộ Ngoại giao nước này đã đến Trung Quốc.

14h20

Tổng thống Trump họp báo trực tiếp cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo tại khách sạn Marriott.

52595447_542417376250797_2545174693074173952_n 52

 

14h03

Tại phòng họp báo của Tổng thống Trump ở khách sạn Marriott.

5faa11433d50df0e8641 51

 

14h00

Hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào từ phía Triều Tiên.

13h40

Nhà Trắng tuyên bố: không có thỏa thuận được ký kết nhưng phái đoàn 2 bên hy vọng sẽ gặp lại nhau trong tương lai.

Tuyên bố của Thư ký báo chí về Hội nghị thượng đỉnh Hà Nội Ngày 28 tháng 2 năm 2019: "Tổng thống Donald J. Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã có những cuộc gặp rất tốt và mang tính xây dựng tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 27-28 / 2/2019. Hai lãnh đạo đã thảo luận nhiều cách khác nhau để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và các ý tưởng thúc đẩy kinh tế. Không có thỏa thuận nào đạt được tại thời điểm này, nhưng các đội phụ trách của họ mong muốn gặp nhau trong tương lai. "

13h25

Xe của phái đoàn Triều Tiên rời Metropole trước ngay sau đó là phái đoàn Mỹ.

13h20

Nhà Trắng thông báo bữa trưa Trump-Kim bị huỷ, Tổng thống về thẳng khách sạn sau hội đàm.

52605499_560878487756185_8696219570693734400_n 50

Nơi Tổng thống Trump dự kiến phát biểu về kết quả đàm phán. 

13h06

Bên ngoài nơi tổ chức hội đàm. 

53402036_402456947221234_4256296355359621120_n 49

 

53110759_2223512404557915_8524620470278946816_n 48

 

12h55

Cấm đường xung quanh khu vực khách sạn Metropole. Rất có khả năng hai nhà lãnh đạo rời khỏi cuộc họp mà không có bữa ăn trưa cùng nhau.

1c62db800e90ecceb581 47

 (Ảnh: Xuân Trường)

12h51

Theo nhà báo David Nakamura của Washington Post, lễ ký kết tuyên bố chung và tiệc trưa giữa ông Trump với lãnh đạo triều Tiên Kim Jong Un có thể đã bị hủy. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Trump sẽ giải thích thêm tại cuộc họp báo chiều nay.

12h50

 Người phát ngôn Sanders được hỏi hai lần về việc liệu có buổi lễ ký kết cho một tuyên bố chung không. Tất cả những gì bà nói là các cuộc đàm phán đang diễn ra.

12h48

KBS TV đưa tin giao thông xung quanh khách sạn Metropole đột nhiên bị chặn, điều này có thể cho thấy các nhà lãnh đạo sẽ rời đi mà không ăn trưa cùng nhau.

12h41

Người phát ngôn Nhà Trắng nói các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục và sẽ kéo dài khoảng 30-40 phút nữa.

Cuộc họp báo của ông Trump được đẩy lên sớm hơn vào 2 giờ chiều.

20190228T041835Z_1251219518_RC1C0CF24B50_RTRMADP_3_NORTHKOREAUSA_1_1 46

 

12h20

Theo lịch trình dự kiến, cuộc hội đàm song phương sẽ kết thúc lúc 11h55, sau đó hai bên sẽ cùng nhau ăn trưa để thảo luận tiếp. Tuy nhiên, đến 12h20 phòng ăn trưa đã sẵn sàng, nhưng hai phái đoàn vẫn chưa bước vào.

52845371_836224023386343_7113227906813263872_n 45

 

11h53

Phòng ăn trưa của hai phái đoàn được chuẩn bị trong khách sạn Metropole, được các mật vụ hai bên kiểm tra kỹ càng.

workinglunch

 

11h27

Sau khi ông Kim trả lời câu hỏi phóng viên lúc đầu, nhiều cầu hỏi khác được dành cho ông. Ông không trả lời tất cả nhưng khi được hỏi về kế hoạch phi hạt nhân hóa, ông nói đó là những gì họ đang thảo luận.

53101725_324804534810024_1496691249619402752_n 44

 

11h25

Ông Trump nhiều lần nói các cuộc thảo luận đang rất hiệu quả. Ông nói các phóng viên không nên quá cao giọng khi nói với ông Kim, vì “đâu phải là đang xử sự với Trump”.

11h17

Được hỏi có tuyên bố hòa bình hôm nay hay không, ông Trump không trả lời rõ là có hay không. Ông nói đó không phải là chuyện sẽ xảy ra trong một hai ngày, nhưng hai bên đang làm việc theo hướng đó.

11h11

Ông Kim hoan nghênh mở văn phòng Mỹ tại Bình Nhưỡng.

f9f9db45a67d47e793b247ac69398c7c 43

 


Ông Kim Jong-un được hỏi rằng liệu Mỹ có thể mở văn phòng đại diện ở Bình Nhưỡng hay không. Ông Trump tiếp lời phóng viên nói rằng ông cũng "rất muốn nghe câu trả lời cho vấn đề đó".

Ông Kim cho biết ông rất vui nếu Mỹ mở văn phòng đại diện tại Bình Nhưỡng, nói ý tưởng đó "được hoan nghênh".

11h10

Hình ảnh từ phòng họp song phương mở rộng.

52926840_976631859203101_5707562832560652288_n 41

 

11h05

Được hỏi có sẵn sàng phi hạt nhân hóa không, ông Kim nói nếu không thì tôi đã không ở đây.

10h10

Theo CNN, lãnh đạo Mỹ-Triều theo lịch trình sẽ có một cuộc trò chuyện bên bể bơi của khách sạn Metropole tuy nhiên kế hoạch đã bị cắt bỏ vì thời tiết nóng ẩm tại Hà Nội.

20190228T030607Z_2031381501_RC1F291DE860_RTRMADP_3_NORTHKOREAUSA_1 40

 

CNN dẫn lời bản tin dự báo thời tiết của Việt Nam cho biết thời tiết Hà Nội hiện tại đang vào khoảng 23 độ C, độ ẩm 93% trong khi cả ông Trump và ông Kim đều đang vận vest dày. 
Sau khi tản bộ ít phút trong khuôn viên khách sạn Metropole, lãnh đạo Mỹ-Triều trở vào bên trong và bắt đầu phiên họp song phương mở rộng cùng các trợ lý. Dự kiến, phiên họp sẽ kết thúc vào 11h55.

10h00

Đặc vụ Mỹ đi bộ cả cây số mua đồ ăn, khen cà phê Hà Nội ngon.

dao-pho3-3-1013236 39

Anh Brain, đặc vụ Mỹ đi mua cà phê ở một cửa hàng tại phố Tràng Tiền. Anh cho biết cà phê Hà Nội có hương vị rất ngon.

dao-pho2-3-1013239 38

Các mật vụ Mỹ dạo quanh khu vực phố cổ Hà Nội.

9h45

An ninh tiếp tục được tăng cường bên ngoài khách sạn Metropole, trong khi hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều đàm phán. 

metrop2 35

(Ảnh: Tùng Lâm) 

metrop1 34

(Ảnh: Xuân Trường) 

metrop 33

(Ảnh: Xuân Trường) 

9h40

Ông Kim Jong-un nói nhiều người đã hoài nghi về cuộc gặp của ông với Tổng thống Trump.
“Tôi chắc chắn rằng tất cả họ sẽ xem khoảnh khắc chúng tôi ngồi cạnh nhau như thể đang xem một bộ phim viễn tưởng”, ông Kim nói.

9h35

Ông Trump và ông Kim dạo bộ trong khuôn viên khách sạn Metropole.

20190228T030607Z_2031381501_RC1F291DE860_RTRMADP_3_NORTHKOREAUSA_1 37

 

20190228T030640Z_119460095_RC1873B23F00_RTRMADP_3_NORTHKOREAUSA 36

 

9h00

Ông Trump và ông Kim có những bình luận lạc quan trước khi bước vào cuộc đàm phán cân não.

4rt 29

 

"Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm gặp nhau, tạo ra một hội nghị tuyệt vời. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả tốt nhất cho hội nghị này", ông Kim nói.

"Rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra. Chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp", ông Trump nói. "Chúng tôi sẽ có một hội nghị thượng đỉnh thành công, và Triều Tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế".

 

8h55

Hai nhà lãnh đạo bắt đầu cuộc gặp một-một và trả lời báo giới. 

kim_zing_3 28

 

kim_zing_2 27

 

kim_zing_1 26

 

8h47

Lịch trình chi tiết ngày họp thượng đỉnh ngày thứ 2.
8h45: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim có mặt tại khách sạn Metropole.
9h00: Hai nhà lãnh đạo họp riêng 45 phút.
9h45: Họp mở rộng phái đoàn hai bên.
11h55: Ăn trưa kết hợp làm việc
14h05: Lễ ký kết thỏa thuận chung.
14h40: Tổng thống Trump rời khách sạn Metropole, về khách sạn JW Marriott.
15h50: Tổng thống Trump họp báo tại khách sạn JW Marriott.

8h45

Xe của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến khách sạn Metropole sau ông Trump khoảng 5 phút. 

kim35 25

 (Ảnh: Ngọc Anh)

kim34 24

(Ảnh: Ngọc Anh) 

1z 22

 

1x 21

 

8h42

Xe của phái đoàn Triều Tiên cũng đã xuất phát, tới gần khu vực khách sạn Metropole. Rất đông người dân ở hai bên đường vẫy cờ hoa chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

8h40

Đoàn xe của Tổng thống Trump đã tới khách sạn Metropole. Cũng như ngày hôm qua 27/2, an ninh và bảo mật tiếp tục được đặt ở mức độ cao nhất, xe của Tổng thống Trump đi vào nhà bạt dựng trước lối vào khách sạn. 

1dt 23

 

8h30

Xe bọc thép bị vây kín bởi các phương tiện khi lực lượng an ninh dọn đường trên phố Phạm Ngũ Lão.

1a3 16

 (Ảnh: Ngọc Anh)

1a2 15

 (Ảnh: Ngọc Anh)

1a1 14

(Ảnh: Ngọc Anh) 

8h27

Đoàn xe của Tổng thống Mỹ đã rời khách sạn Marriott.

trup1 17

(Ảnh: Phạm Thắng) 

8h22

Bên ngoài khách sạn Marriott, các mật vụ Mỹ đang chỉnh trang lần cuối chiếc "The Beast" của tổng thống Mỹ trước khi khởi hành. 

mrot 13

(Ảnh: Phạm Thắng) 

mroit 12

(Ảnh: Phạm Thắng) 

8h20

Người dân trên phố Hàng Gai, Cầu Gỗ đứng đợi đoàn xe chở các nhà lãnh đạo đi qua. 

dan2 11

(Ảnh: Mạnh Đoàn) 

dan1 9

 (Ảnh: Mạnh Đoàn)

8h05

An ninh trước khách sạn Marriott được tăng cường cao độ trước khi Tổng thống Trump tới hội đàm với ông Kim Jong-un. 

121 8

(Ảnh: Hữu Dánh) 

12 7

(Ảnh: Hữu Dánh) 

8h00

Khu vực khách sạn Melia an ninh được thắt chặt, đoàn xe dẫn đường đã có mặt trước cửa khách sạn. Trước đó, một đoàn xe chở theo phái đoàn của Triều Tiên đã rời khách sạn trước.

81845c46ab5749091046 6

 (Ảnh: Phạm Chiểu)

3f0effcc08ddea83b3cc 5

 (Ảnh: Phạm Chiểu)

42e59e2769368b68d227 4

 (Ảnh: Phạm Chiểu)

3ad1fd130a02e85cb113 3

  (Ảnh: Phạm Chiểu)

1

 (Ảnh: Phạm Chiểu)

7h30

An ninh cao độ tại khách sạn Metropole.
Các lực lượng an ninh tại khách sạn Metropole đã vào vị trí, phóng viên và người dân đều đứng sau các rào chắn. Trong cuộc gặp tối 27/2, xe của cả hai ông đều đi vào theo cửa bên hông khách sạn, thay vì cửa chính. Khi đến nơi, xe di chuyển vào trong một chiếc lều rồi hai nhà lãnh đạo mới bước ra.

metro2 20

 (Ảnh: Ngọc Anh)

metro1 19

(Ảnh: Ngọc Anh) 

7h00

Hãng tin Bloomberg cho biết, Nhà Trắng đã công bố lịch trình ngày làm việc thứ hai (28/2) của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Việt Nam với lịch trình đàm phán của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

1111111111

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau khi gặp lại ở Hà Nội. 

Theo Nhà Trắng, 2 nhà lãnh đạo sẽ bắt đầu chuỗi các cuộc họp tại khách sạn Metropole, bắt đầu bằng cuộc thảo luận riêng kéo dài 45 phút. Sau đó, ông Kim và ông Trump sẽ có cuộc gặp song phương mở rộng với các trợ lý vào 9h45. 

Tới 11h55, lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ có bữa trưa làm việc. 14h05, một lễ ký kết sẽ diễn ra và 15h30, Tổng tống Trump sẽ tổ chức một buổi họp báo. 

Trước đó, vào tối 27/2, Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đã có cuộc trò chuyện ngắn trước khi dùng bữa tối cùng thành viên phái đoàn 2 bên tại khách sạn Metropole.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Trump nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên và nói rằng ông hài lòng với tiến trình đàm phán bất chấp những hoài nghi rằng Washington và Bình Nhưỡng đang hết sức chậm chạp khi đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.  
"Một cuộc gặp tuyệt vời" và "một cuộc đối thoại tốt", ông Trump viết trên Twitter sau bữa tối với ông Kim. 
Khi được hỏi liệu tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên có được đưa ra trong ngày hôm nay hay không, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng: "Hãy chờ xem". 

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump tại Hà Nội sẽ diễn ra hết sức thành công. Ông cũng nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh là một quyết định chính trị can đảm của ông chủ Nhà Trắng. 

6h30

Phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều chính thức diễn ra tại Hà Nội ngày 28/2, Công an Hà Nội thông báo cấm một loạt các tuyến đường.

1111a1 18

(Ảnh: Xuân Trường) 

Cụ thể, từ 6h đến 11h ngày 28/2, cấm tất cả phương tiện trên các tuyến: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Lê Lai, Lê Thạch, Tràng Tiền, Trần Nguyên Hãn, Tông Đản.

Tạm cấm xe khách, xe tải và hạn chế ô tô con, xe máy trên các tuyến: Đỗ Đức Dục, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh, Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Trần Phú.

Ngoài ra, từ 14h đến 23h ngày 1/3, tạm cấm xe khách, xe tải; hạn chế ôtô con, xe máy trên các tuyến: Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Phan Chu Trinh, Trần Phú, Phan Bội Châu, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông.

6h00

Tối 27/2, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao nhau cái bắt tay đầu tiên sau khi gặp lại kể từ hội nghị thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018. 

Trước khi dùng bữa tối xã giao, 2 nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi ngắn trước sự chứng kiến của báo giới. Cả ông Kim và ông Trump đều dành cho nhau những lời ca ngợi, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội sẽ diễn ra thành công. 

12345 53

Hai nhà lãnh đạo gặp lại sau hơn 8 tháng kể từ Hội nghị thượng đỉnh Singapore tháng 6/2018. (Ảnh: Reuters)

Trả lời các phóng viên sau cuộc gặp riêng với ông Trump, ông Kim nói rằng có được cuộc gặp thứ hai này là nhờ vào "quyết định chính trị đầy dũng cảm" của Tổng thống Trump. Theo ông, vào thời điểm hội nghị lần 1 diễn ra, "thế giới bên ngoài" đã "hiểu lầm" mối quan hệ Mỹ - Triều và mong muốn hội nghị lần này có thể cho ra một kết quả "được mọi người đón nhận".

Ông Kim Jong-un nói cả 2 bên đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại để có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 nhưng ông tin chắc rằng sẽ có một kết quả tốt. Ông nói rằng những tháng vừa qua đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và nỗ lực.

Đáp lại, Tổng thống Trump ca ngợi ông Kim là một nhà lãnh đạo tuyệt vời sẽ mang lại một tương lai đầy hứa hẹn cho đất nước. 

Video: Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tươi cười trò chuyện với nhau ở Hà Nội

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Triều Tiên đang có tiềm năng to lớn về kinh tế và Washington sẽ giúp Triều Tiên biến những tiềm năng này thành một tương lai tươi sáng cho Bình Nhưỡng. 

Ông cũng nói thêm rằng ông và ông Kim đang duy trì một mối quan hệ tuyệt vời và bất chấp những hoài nghi về tốc độ tiến tới phi hạt nhân hóa, ông vẫn rất hài lòng với những gì đang diễn ra. 

Chiều muộn 27/2, ngay trước cuộc gặp đầu tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tất cả đang đưa tin (đoán) sai về ý định của tôi với Triều Tiên. Ông Kim Jong-un và tôi sẽ cố gắng thật nhiều để có được thứ gì đó về Phi hạt nhân hóa và khiến Triều Tiên trở thành một cường quốc kinh tế. Tôi tin rằng Trung Quốc, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ giúp ích được rất nhiều!"

Trước khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên chính thức ngồi vào bàn đàm phán với các điều khoản cụ thể, nhiều nhà ngoại giao lên tiếng ủng hộ Hội đàm Hà Nội và kỳ vọng vào những kết qủa tốt đẹp.

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ngày 26/2, ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hoan nghênh cuộc họp thượng đỉnh lần hai giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tổ chức tại Hà Nội. Ông Guterres cho biết, Liên hợp quốc sẽ không dự đoán về kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước song sẽ phản ứng dựa trên tuyên bố mà hội nghị đưa ra.

trump-kim-11 18

Nhiều nhà ngoại giao và truyền thông quốc tế ủng hộ Mỹ -  Triều có được những điềi khoản thoả thuận cụ thể, tích cực.

Cùng ngày, Nga hoan nghênh và ủng hộ việc giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa, giảm căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới rằng Nga ủng hộ cuộc gặp gỡ của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un  tại Hà Nội nếu cuộc gặp này thúc đẩy giải quyết  vấn đề phi hạt nhân, giúp giảm căng thẳng và đem đến sự an toàn và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ Trung Quốc hôm qua bày tỏ hi vọng Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ thành công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói:

“Hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa Triều Tiên và Mỹ  được tổ chức tại Hà Nội, không chỉ phía Trung Quốc mà cộng đồng quốc tế hy vọng, Triều Tiên và Mỹ có thể đạt được tiến bộ cụ thể hơn trong phi hạt nhân hóa, đạt hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở mà hai bên đã đạt được. "

Video: Ông Trump và ông Kim bắt tay tại khách sạn Metropole, Hà Nội

Theo người phát ngôn Lục Khảng, hai điểm chính trong cách tiếp cận của Trung Quốc đối với vấn đề Triều Tiên: thứ nhất là đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thứ 2 là đảm bảo hòa bình, cũng như ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Vì thế, Trung Quốc cho rằng, bước đi cần thiết để đạt được 2 mục tiêu này là Mỹ và Triều Tiên cần có các biện pháp cụ thể, xem xét đầy đủ và đáp ứng các mối quan tâm hợp lý của nhau trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau để đạt được phi hạt nhân hóa, hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Kênh truyền hình France 24 của Pháp đăng tải bài viết trong đó nhận định, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 tại Hà Nội nhiều khả năng sẽ đạt được một tuyên bố hòa bình nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Triều Tiên luôn coi đây là một bước quan trọng hướng tới bình thường hóa các mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, cũng như cải thiện quan hệ với Mỹ.

Đổi lại, Triều Tiên có thể cho phép triển khai các thanh sát viên quốc tế để giám sát quá trình tháo dỡ lò phản ứng hạt nhân. Về phía Mỹ, nước này cũng có thể chấp nhận mở cửa văn phòng liên lạc giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời cho phép các dự án liên Triều, với điều kiện Triều Tiên thực hiện các biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa.

Bài báo cũng nhắc lại tuyên bố trước thềm chuyến đi tới Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhấn mạnh, Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ còn cảm thấy hài lòng chừng nào Triều Tiên tiếp tục ngừng các vụ thử vũ khí như đã làm trong suốt 1 năm rưỡi qua.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều theo lịch trình diễn ra trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị-ngoại giao lớn nhất kể từ đầu năm 2019 được truyền thông và dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm. Các nhà quan sát, học giả, các nhà ngoại giao nhiều quốc gia đã lên tiếng ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội và kỳ vọng vào một kết qủa đột phá, cụ thể hơn so với Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên ở Singapore.

Một kết quả đang được các bên kỳ vọng đó là hai nước đạt được thoả thuận tích cực về hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hoá hoàn toàn, gỡ bỏ cấm vận và đặt nền tảng cho việc Washington và Bình Nhưỡng tiến đến xây dựng quan hệ ngoại giao chính thức.

Linh San
Bình luận
vtcnews.vn